Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2020] Sau hơn một năm bị giam giữ, một người dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc lại sắp bị đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, bởi chính tòa án đã từng kết án bà 5 năm (năm 2010), vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lương Hương Giảo, 56 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004. Bà tin rằng việc tu luyện pháp môn đã giúp bà khỏi nhiều bệnh, bao gồm bệnh thấp khớp, viêm tai giữa và bệnh ung thư vú. Bà tràn đầy năng lượng và có thể đảm đương nhiều việc nhà mà trước đây bà không thể làm được. Hai con gái của bà cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi chứng kiến ​​những thay đổi tích cực từ bà.

Vì muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Lương đã nhiều lần bị bắt và bị giam giữ tổng cộng sáu năm.

Vào ngày 21 tháng 7 năm 2006, bà Lương và các con gái của bà đã bị bắt sau khi bị tố cáo phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Hai con gái của bà được trả tự do vào ngày hô đó, nhưng bà đã bị đưa đến Trại tạm giam số 1 thành phố Tiên Đảo vào ngày 22 tháng 7, và sau đó bị lao động cưỡng bức một năm.

Bà lại bị bắt vào ngày 19 tháng 3 năm 2009 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và bị giam trong 15 ngày.

Chỉ bốn tháng sau, công an ập vào nhà và bắt giữ bà vào ngày 15 tháng 7 năm 2009. Nhà của bà bị lục soát. Bà bị giam một tháng tại trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán, và sau đó một tháng tại Trung tâm tẩy não Kham Gia Ky, trước khi bị đưa trở lại trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán và bị giam ở đó thêm một tháng.

Bà Lương đã bị Tòa án quận Hán Dương kết án 5 năm, và thụ án trong Nhà tù nữ Vũ Hán vào ngày 14 tháng 7 năm 2010. Các tù nhân được lệnh giám sát bà. Họ còng tay và không cho bà ngủ vào ban đêm. Có lần, các tù nhân đã giữ chặt bà bất động trên sàn nhà, ghì cổ và bịt miệng bà sau khi bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Bà Lương bị bắt một lần nữa vào ngày 30 tháng 7 năm 2019 và bị giam tại trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán kể từ đó. Theo dự kiến, bà sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Hán Dương lúc 6 giờ chiều vào ngày 30 tháng 9 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/27/412339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/29/186980.html

Đăng ngày 05-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share