Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2020] Vào ngày 29 tháng 9 năm 2020, sau khi bị tố cáo với cảnh sát về việc phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, một người dân ở huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giam phi pháp hơn 2 tháng và đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Chiều ngày 29 tháng 7, cảnh sát đã lục soát nhà của ông Khổng Linh Pha và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy quay phim, máy ghi âm, đĩa, điện thoại di động và nhiều tài sản khác. Cảnh sát cũng bắt vợ ông đến Đồn công an Tiểu Tuyết.

Vì vợ của ông Khổng không có điện thoại di động khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra, nên vài cảnh sát và các cán bộ thôn đã đi cùng cô từ đồn cảnh sát về nhà để tìm điện thoại nhưng không tìm thấy.

Sau đó cảnh sát đã nhắm đến con dâu của ông Khổng, người đang sống với chồng và hai con cùng bố mẹ chồng. Nhận thấy cô con dâu đang ôm đứa con trai mới một tháng tuổi của mình, cảnh sát đã tóm lấy đứa con trai 10 tuổi kia của cô, nhét vào trong chiếc xe tuần tra của cảnh sát và ra lệnh cho cháu phải chỉ đường đến nhà người chú (người con trai khác của ông Khổng). Cậu bé đã vô cùng sợ hãi và bị tổn thương bởi sự việc này. Rốt cục vẫn không rõ liệu cảnh sát có tìm thấy điện thoại di động của vợ ông Khổng trong nhà của người con trai kia của họ hay không.

Vào hôm sau, cảnh sát đưa ông Khổng đến trại giam Tây Thủy. Ngày 7 tháng 8, lệnh bắt ông đã đươc Viện Kiểm sát phê chuẩn.

Khi vợ của ông Khổng đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả người, cảnh sát đã yêu cầu bà tự nộp mình thế vào và đe dọa sẽ bắt giữ bà trong tương lai. Sau đó, họ ra lệnh cho các nhân viên an ninh không cho bà vào đồn cảnh sát nữa.

Gia đình của ông Khổng cũng đã đến trung tâm giam giữ và Phòng kháng cáo địa phương để thăm ông và tìm kiếm công lý cho ông, nhưng vô ích. Hiện họ đang rất lo lắng cho ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/23/412156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/25/186934.html

Đăng ngày 05-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share