[MINH HUỆ 24-07-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc quận huyện ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 37 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

cfb01a8645b64d56e04f92f5f2b01fbf.jpg

1. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Cô Lý Thiến mất tích sau vụ bắt giữ cách đây một năm
2. [Thượng Hải] Bà Vương Thu Cúc đối mặt với phiên tòa
3. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị bắt giữ
4. [Huyện Hoa Xuyên, tỉnh Hắc Long Giang] Gia đình bà Tống Huệ Thanh bị sách nhiễu
5. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thôi Ngọc Phương đối mặt với phiên tòa
6. [Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Nghi Minh Hương bị bắt và tống tiền 10.000 nhân dân tệ
7. [Bắc Kinh] Bà Hứa Yến Thu bị bắt giữ
8. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Diễm Trân và bà Vương Phượng Như bị sách nhiễu
9. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Nham Tùng bị giam trong Trại tạm giam
10. [Thượng Hải] Bà Giải Hồng Châu bị giam trong trại tạm giam
11. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lý Văn Phương 79 tuổi bị bắt giữ
12. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vương Mẫn bị giam giữ 12. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vương Mẫn bị giam giữ
13. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Ba học viên bị bắt giữ
14. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hăc Long Giang] Bà Bạch Đông Thanh bị bắt giữ
15. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lý Giai và bà Lý Nguyên Anh mất tích

1. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Cô Lý Thiến mất tích sau vụ bắt giữ cách đây một năm

Cô Lý Thiến, 45 tuổi, sống tại trung tâm quản lý dịch vụ của quân nhân đã nghỉ hưu ở đường Đan Hà, đã bị bắt tại nhà vào mùa xuân năm 2019. Nhà của cô bị lục soát. Đã hơn một năm kể từ khi cô bị công an còng tay và bắt đi. Hiện chưa có tin tức gì về cô.

Cha của cô Lý đã hơn 90 tuổi. Ông chống gậy ba-toong đi khắp nơi tìm cô. Công an nói với ông rằng cô đã bị giam trong trại tạm giam Số 1 thành phố Côn Minh. Ông đã ba lần đi tới đó, nhân viên trại thừa nhận rằng con gái ông đang ở đó, nhưng họ không cho phép ông vào cô.

2. [Thượng Hải] Bà Vương Thu Cúc đối mặt với phiên tòa

Cô Vương Thu Cúc ở quận Bảo Sơn đã bị bắt vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Công an đã hai lần chuyển hồ sơ vụ án của cô tới viện kiểm sát nhưng đều bị trả lại. Luật sư của cô đã thông báo tới gia đình cô rằng cô sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 29 tháng 7 năm 2020.

3. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị bắt giữ

Dưới sự chỉ đạo của Phòng 610 thành phố Cao Mật và Đội An ninh Nội địa, nhiều đồn công an ở thành phố này đã tiến hành bắt giữ các học viên trên diện rộng vào khoảng 6 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2020. Công an lục soát nhà của các học viên và những người không phải là học viên có liên quan. Tất cả họ đều bị giữ đến nửa đêm mà không được cung cấp đồ ăn thức uống.

Nhiều học viên hiện vẫn đang bị giam giữ. Những người bị bắt gồm: Ông Tiết Kiến Tân, bà Mao Vĩnh Xuân, bà Trịnh Quế Hương, ông Tôn Lập Chính, bà Hô Thế Hân, cô Đỗ và anh Đường (chồng cô Đỗ), mẹ cô Đỗ, hàng xóm của cô Đỗ (những người cùng sống ở thị trấn Chu Qua Trang), bà Nghiêm (là một giáo viên và cũng là dì của cô Đỗ), ông Lý Thụy Thanh, vợ ông Lý, và bà Nghiêm Tố Hoa (ở khu Mật Thủy Cảnh Uyển).

Ông Khúc Hồng Ba, vợ ông là bà Chu Bình, cô Khúc Á Tĩnh (con gái của ông Khúc và bà Chu), và ba trợ lý cửa hàng không phải là học viên, cũng bị bắt trong ngày hôm đó. Cô Khúc và ba trợ lý cửa hàng đã được thả sau hơn 30 tiếng bị giam giữ. Hiện chưa có thông tin gì về vợ chồng ông Khúc.

Bà Đường Ngọc Hoa, bà Nghiêm Tố Hương cùng một nữ học viên khác ở thôn Cương Gia, thị trấn Đại Mâu Gia, đã bị người của Đồn Công an thị trấn Đại Mâu Gia bắt giữ vào ngày 22 tháng 7. Bà Đường bị tống tiền 5.000 nhân dân tệ. Một nữ học viên khác cũng bị tống tiền.

4. [Huyện Hoa Xuyên, tỉnh Hắc Long Giang] Gia đình bà Tống Huệ Thanh bị sách nhiễu

Các quan chức chính quyền thị trấn Hoành Đầu Sơn đã kêu gọi con rể bà Tống Huệ Thanh và hỏi anh rằng mẹ vợ anh còn tu luyện Pháp Luân Công hay không.

5. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thôi Ngọc Phương đối mặt với phiên tòa

Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2020, thẩm phán Cao Bằng An và một nữ thư ký tòa án của Tòa án quận Thiết Tây lại đến nhà của bà Thôi Quế Phương ở quận Lập Sơn một lần nữa để thông báo rằng bà sẽ bị xét xử vào cuối tháng 8.

Bà Thôi nói rằng bà vô tội và sẽ không ra tòa. Thẩm phán nói rằng nếu bà không ra hầu tòa họ sẽ đến nhà bà và mở phiên xét xử tại nhà bà, và tất cả có khoảng tám người, trong đó có cả nhân viên chấp hành tòa án, sẽ đến nhà bà để tổ chức phiên tòa.

6. [Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Nghi Minh Hương bị bắt và tống tiền 10.000 nhân dân tệ

Bà Nghi Minh Hương ở thị trấn Hoàng Hoa đã bị báo công an vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 5 năm 2020. Bà đã bị bắt tới đồn công an và bị giam ở đó hai ngày. Công an đã thả bà sau khi tống tiền bà 10.000 nhân dân tệ.

7. [Bắc Kinh] Bà Hứa Yến Thu bị bắt giữ

Bà Hứa Yến Thu ở thôn Cố Sách, phường Thành Quan, quận Phòng Sơn, đã bị camera của xe công an ghi lại hình ảnh đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào buổi sáng ngày 13 tháng 7 năm 2020. Bà đã bị công an phường Thành Quan bắt giữ và hiện vẫn đang bị giam trong trại tạm giam quận Phòng Sơn.

Bốn công an đã đột nhập vào nhà bà và lục soát nơi này mà không hề có bất kỳ giấy tờ nào. Họ tịch thu các sách và DVD liên quan tới Pháp Luân Đại PHáp.

8. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Diễm Trân và bà Vương Phượng Như bị sách nhiễu

Ngày 13 tháng 7 năm 2020, bí thư đảng Từ Quốc Huy ở Đại đội Tứ Quý Thanh, thị trấn Tân Châu, huyện Tân và trưởng thôn Trương Khánh Tường đã đi đến nhà bà Trương Diễm Trân, nhưng lúc đó bà không có ở nhà.

Ngày hôm sau, họ quay trở lại và hỏi bà có còn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không. Họ đe dọa bà rằng nếu bà vẫn tiếp tục tu luyện, việc học đại học của cháu trai bà sẽ bị ảnh hưởng.

Gần đây, công an của Đồn Công an Lạp Lâm, quận Nam Cương, và nhân viên cộng đồng dân cư đã hai lần kéo đến nhà bà Vương Phượng Như để sách nhiễu bà. Họ lục tung nhà bà, cưỡng chế bà ký tên vào giấy tờ, và cố gắng bắt bà tới đồn công an.

9. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Nham Tùng bị giam trong trại tạm giam

Bà Vương Nham Tùng, ngoài 70 tuổi, sinh sống ở quận Xương Ấp. Con trai bà đã đi tới bưu điện để gửi những lá thư có nội dung chân tướng Pháp Luân Công vào tối ngày 14 tháng 7 năm 2020. Anh đã bị bắt. Sau đó, cảnh sát đã đến nhà bà Vương, lục soát nơi này, và tịch thu toàn bộ sách Pháp Luân Đại Pháp của bà.

Bà Vương bị bắt và đưa tới Đồn Công an Thông Giang Lộ. Cả hai mẹ con bà Vương đều đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Hồ sơ của họ đã được chuyển tới Đội An ninh Nội địa quận Xương Ấp.

10. [Thượng Hải] Bà Giải Hồng Châu bị giam trong trại tạm giam

Bà Giải Hồng Châu ở quận Tĩnh An đã bị công an của Phòng 610 quận Bảo Sơn bắt giữ vào ngày 21 tháng 7 năm 2020. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam quận Bảo Sơn.

11. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lý Văn Phương 79 tuổi bị bắt giữ

Bà Lý Văn Phương, 79 tuổi, ở quận Song Lưu, đã bị công an của Đồn Công an thị trấn Đông Thăng bắt giữ trong khi đang phân phát báo tuần (một ấn bản đặc biệt về dịch bệnh virus corona) và nói với người dân về Pháp Luân Công vào ngày 5 tháng 7 năm 2020. Công an đã tịch thu báo tuần có đưa tin về dịch bệnh, bùa hộ mệnh, và tiền giấy có tin thông tin Pháp Luân Công.

12. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vương Mẫn bị giam giữ

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, bà Vương Mẫn bị công an của Đồn Công an Giới Phúc Kiều bắt giữ khi đang nói với người dân về Pháp Luân Công ở khu trung tâm của thành phố Toại Ninh. Bà bị đưa thẳng tới trại tạm giam Vĩnh Hưng và bị giam ở đó 10 ngày.

13. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Ba học viên bị bắt giữ

Một nhóm người đột nhập vào nhà ông Uông Ngọc Khang và lục soát nơi này vào lúc hoàng hôn ngày 21 tháng 7 năm 2020. Ông Uông hiện tại đã ngoài 80 tuổi. Vợ ông Uông là bà Vi Phương Linh, ngoài 70 tuổi, đã bị bắt và đưa tới đồn công an. Bà đã được thả vào khoảng 2 giờ đêm hôm đó.

Nhà của anh em ông Vương Thúc Sinh và ông Vương Thúc Khôn bị lục soát với tối ngày 22 tháng 7 năm 2020. Ông Vương Thúc Không đã bị bắt giữ.

14. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hăc Long Giang] Bà Bạch Đông Thanh bị bắt giữ

Bà Bạch Đông Thanh ở phường Hà Đông, quận An Thành đã bị báo công an khi phân phát tuần san có nội dung về dịch bệnh vào ngày 13 tháng 4 năm 2020. Bà đã bị bắt. Nhà của bà bị lục soát, và các sách Pháp Luân Đại Pháp và các tài sản cá nhân khác của bà bị tịch thu. Bà đã bị giam lỏng 10 ngày tại nhà.

15. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lý Giai và bà Lý Nguyên Anh mất tích

Bà Lý Giai va bà Lý Nguyên Anh ở quận Thanh Sơn đã bị báo công an khi đang nói với người dân về Pháp Luân Công tại các khu du lịch ở thành phố Lợi Xuyên vào tháng 7 năm 2020. Hiện chưa có thông tin của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/24/409496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/15/186364.html

Đăng ngày 04-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share