Bài của Lý Trí Thanh

[MINH HUỆ 16-4-2006] Theo bản tin của tây phương, viên chức Đại Sứ Mỹ ở Bắc Kinh và Lãnh Sự ở Thẩm Dương được phép đi kinh lý Tô Gia Đồn. Họ không tìm thấy chứng cớ gì chứng thực bệnh viện đã từng dùng để làm việc dị thường. Cuộc kinh lý này làm chúng ta nhớ lại trại tập trung ở Đặc Lai Sâm Tháp của Đảng Quốc Xã (Đức).

Tháng sáu năm 1944, Đảng Quốc Xã (Đức) cho phép Hội Chữ Thập đỏ đi điều tra trại tập trung ở Đặc Lai Sâm Tháp (Theresienstadt). Viên chức Hội Chữ Thập đỏ trông thấy một cảnh tượng đẹp đẽ, thái bình, trong ấy có tiệm cà phê và cửa hàng; các phòng vừa mới sơn và vườn hoa xinh đẹp trong quảng trường. Viên thanh tra còn thích thú xem ca vũ kịch do trẻ con biểu diển, không ai ngờ được đó đã là một phần trong kế hoạch tàn sát. Những người Do Thái ở đấy sẽ bị diệt chủng, hình thức ấy đã thành công lừa phỉnh toàn thế giới. Đảng Quốc Xã (Đức) còn chế tạo phim tuyên truyền trại tập trung cho thấy người Do Thái được “Đế Quốc Thứ Ba (Third Reich)” chăm sóc tử tế. Tuy vậy, ngay sau khi phim đã hoàn thành. Người sản xuất và diển viên đều bị đưa đến Áo Tư Uy Tân (Auschwitz) giết hại.

Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc cực kỳ tinh xảo dối trá, cũng sắp đặt điều tra như thế, tương tự cuộc điều tra do họ an bài trong thời gian bệnh dịch SARS. Không ai để lại tội chứng rồi mời người ta đến điều tra. Muốn thông qua điều tra do Đảng Cộng sản Trung Quốc điều khiển tìm thấy sự thật, như là hỏi con hổ lấy da nó, người tây phương khó mà tưởng tượng được, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng làm bất cứ cái gì có thể che đậy sự thật hầu lừa đảo cộng đồng quốc tế.

Tháng 2 năm 1992, lúc Tổng Thống Nixon thăm viếng Trung Quốc, ông muốn tham quan Trường Thành. Lúc bấy giờ, Bắc Kinh có bão tuyết, tuyết phủ đầy đường đi. Trước ngày Nixon tham quan Trường Thành, tối hôm đó và rạng đông trong ngày ấy, cả trăm nghìn cư dân và nông dân ở Bắc Kinh đã bị động viên ra xúc sạch tuyết, 80 km suốt theo tuyến đường giữa Điếu Ngư Đài Tân Quán, nơi Nixon nghỉ, và Trường Thành Bát Đạt Lãnh. Bắc Kinh dùng tất cả xe bảo vệ đường phố ra rải muối. Hôm ấy, Tám Đạt Lãnh không cho du khách vào, đóng cửa một ngày. Nhưng viên chức của chính phủ và quần chúng ăn mặc như du khách và giả vờ đánh bài ngoài trời dưới thời tiết đông lạnh. Vài người còn mang máy nhạc, đó là đồ vật quý trọng lúc bấy giờ, tập thể thao theo âm nhạc. Lúc Nixon thăm viếng bệnh viện nhi đồng, tất cả bác sĩ, y tá và trẻ con đều phải mặc quần áo giầy mũ mới, trẻ con còn phải hoá trang. Đồ chơi thường ngày bị cất đi, đặt đồ chơi mới ra.

Sơn xanh cỏ khô


Công nhân đang phun sơn xanh cỏ khô

Lúc Trung Quốc xin làm đơn vị tổ chức Đại Hội Ô-Lim_Pích, muốn Ủy Ban Quốc Tế Ô-Lim-Pích có ấn tượng sâu sắc cảnh vườn hoa Bắc Kinh, mệnh lệnh công nhân sơn xanh cỏ khô. ở nước ngoài đã đăng ra hình ảnh, trưng bày nơi mà cỏ được công nhân sơn màu lên thì xinh tươi, nơi cỏ không được sơn màu thì khô vàng.

Thủ đoạn gian trá này đã dùng cho thăm viếng hằng ngày, đoán được Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm sao lúc viên chức ngoại quốc đến thăm viếng trại tập trung để điều tra sự kiện khủng khiếp như mổ cắp nội tạng, khác biệt là, sự khủng bố Pháp Luân Công không phải quyết định của một viên chức nào đó hay là chính phủ địa phương. Sự khủng bố này là cam kết toàn hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Suốt trong cuộc khủng bố, ĐCSTQ dùng hết các thủ đoạn ác nghiệt và ti tiện nhất. ĐCSTQ có thể nào không tìm cách che đậy (tội lỗi).

Chúng tôi dẫn giải chính phủ Mỹ đừng tin lời ĐCSTQ phủ nhận sự tồn tại của trại tập trung, mà nên yêu cầu xem xét nơi khủng bố. Tuy nhiên, nếu địa điểm do ĐCSTQ quyết định, và điều tra do viên chức ĐCSTQ an bài, sự điều tra sẽ không có hiệu quả gì cả. Lúc ĐCSTQ cho phép viên chức Mỹ đến điều tra bệnh viện Tô Gia Đồn, mọi người đã biết sẽ không có chứng cớ gì lưu lại nơi ấy. ĐCSTQ có thể dọn vài nghìn người rời đi trong vòng một ngày, nhưng ĐCSTQ không cho phép viếng khách đến ngay ngày hôm sau, hầu có thời gian để phá tan những chứng cớ. ĐCSTQ không công khai phủ nhận trại tập trung ở Tô Gia Đồn cho đến ba tuần sau khi sự kiện đã bộc lộ. Với lại, có gì khác biệt với bàn giải phẩu và bàn dùng để cắt lấy nội tạng? Có gì để chứng nhận là phòng giải phẩu đã từng dùng cho “mục đích dị thường” như mổ cắp nội tạng? Thật sự là chính phủ tây phương chỉ biết chút ít về (Bản tính) ĐCSTQ chăng, mới cho nó lừa gạt và cho nó lợi dụng thoát tội! Nếu chính phủ Mỹ thật tâm muốn biết sự thật, họ nên tiếp xúc học viên Pháp Luân Công để tìm đầu mối để điều tra. Nạn nhân có nhiều tài liệu hơn.

Người phát ngôn cho Quốc vụ viện nói rằng, họ nghiêm túc đối xử vấn đề Tô Gia Đồn và đã tiếp xúc với chính phủ Trung Quốc. Họ đã thôi thúc chính phủ Trung Quốc toàn diện điều tra sự kiện này. Hình như chính phủ Mỹ không thâm thâu hiểu biết bản chất của ĐCSTQ. Làm sao chúng ta có thể trông mong tội phạm đi điều tra tội lỗi của mình. Nếu chính phủ Trung Quốc sẵn lòng điều tra và trừng phạt kẻ khủng bố Pháp Luân Công. Làm sao có sự khủng bố liên tục xảy ra bảy năm nay.

Bảo vệ nhân quyền và điều tra sự việc khủng bố Pháp Luân Công không có thể thành công với phê chuẩn và kiềm chế thăm viếng của ĐCSTQ. Không thể thành công suốt một hai lần thăm viếng. Phương thức của Đặc Lai Sâm Tháp(Theresienstadt) có thể áp dụng ở vô số trại lao động và nhà giam, ở nhiều trại lao động và nhà tù, cuộc giết hại và mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để tìm ra sự thật, chúng ta nên từ chối kinh lý điều tra do ĐCSTQ sắp xếp và điều khiển độc lập, toàn diện và thâm nhập điều tra sự kiện.

Hội liên hiệp Pháp Luân Đại Pháp và Minh Huệ đã thành lập “Ủy ban điều tra chân tượng”. Đề nghị toàn diện điều tra tất cả trại lao động, nhà giam, bệnh viện và những nơi đã từng giam giữ học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nếu chính phủ Mỹ muốn biết rõ tội ác của ĐCSTQ làm ở trại tập trung và khủng bố Pháp Luân Công, họ nên hợp lực với Ủy Ban, hay là cung cấp phụ trợ và an toàn cần thiết. Nếu chính phủ Mỹ chân thật muốn kết thúc tai hoạ nhân loại, họ cũng nên phụ trợ kỹ thuật như giám sát sự di chuyển một số lớn người vào và ra trại lao động ở Trung Quốc.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/16/125375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/17/72078.html

Đăng ngày 30-05-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share