[MINH HUỆ 6-6-2006] Sau khi các kênh thông tin quốc tế tiết lộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cắp nội tạng người sống, chế độ ĐCSTQ đã không điều tra sự việc. Trái lại, các y viện tại Trung Quốc còn thông tin cho các bệnh nhân, ‘Hãy thực hiện giải phẫu càng sớm càng tốt. Nếu không, sẽ không còn có người cho nội tạng nữa.”


Trình bày sống động sự cắt lấy nội tạng người sống của ĐCSTQ

Tờ Đài Loan NewsWeek báo cáo ngày 5 tháng 6 rằng từ tháng 3, sự mổ cắp nội tạng người sống của ĐCSTQ đã bị phơi bày và thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới. Chen Shui-pien cũng kêu gọi ĐCSTQ điều tra, mang những tội phạm ra công lý, và tránh sự lạm quyền của chính phủ và vi phạm nhân quyền.

ĐCSTQ che dấu bằng chứng

Báo cáo tuyên bố rằng sự kiện kinh hãi lấy cắt nội tạng người sống lần đầu được phơi bày là ngày 8 tháng 3 năm 2006 bởi một nhà báo Trung Quốc làm việc cho một đài truyền hình tại Nhật bản. Báo cáo nêu lên rằng Bệnh viện Huyết xuyên (Thrombosis) Liêu Ninh của Y học Đông Tây, Tô Gia Đồn, Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh thực hiện sự lấy cắt nội tạng người sống từ các tù nhân để làm các cuộc cấy nội tạng và thiêu xác của họ để tiêu huỷ bằng chứng. Các tù nhân không có qua xử lý tại toà, và toàn thể quá trình không có được sự chấp thuận của tù nhân và thân nhân trong gia đình họ. Đó là một vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Đối diện với các lời buộc tội của các kênh thông tin quốc tế, chế độ Bắc Kinh của ĐCSTQ giữ im lặng trong ba tuần lễ. Ngày 28 tháng 3, một xướng ngôn viên của Bộ ngoại giao ĐCSTQ phủ nhận lời buộc tội và mời Toà Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh và Lãnh sứ quán tại Thẩm Dương đi điều tra. Nhưng những người đó bị thất bại và không tìm ra được một chứng cớ nào cả.

Đối với điều này, giáo sư Ming Chu-cheng đã chỉ điểm ra rằng khi bệnh dịch SARS năm 2002 xảy ra, Tổ chức Sức khoẻ Thế giới (WHO) đã gởi một phái đoàn đến Trung Quốc để điều tra. Viên chức ĐCSTQ liền ra lệnh cho các bệnh viện phải dời các bệnh nhân vào trong các xe và lái chạy trên đường đi để tránh bị các viên chức của WHO nhìn thấy, mục đích để che dấu sự kiện. ĐCSTQ dối gạt cộng đồng quốc tế như vậy đó.

Ngày 18 tháng 4, các vị hội viên hội đồng lập pháp Lai Ching-de, Tian Chiu-Chin, Huang Chao-hui và Wang Yu-ting đã cùng nhau tổ chức một cuộc họp báo ủng hộ sự trình bày dữ kiện bằng người thật để lên án sự tàn nhẫn của ĐCSTQ trong việc lấy cắt nội tạng người sống. Họ cũng đề nghị giải pháp, và đồng ký tên thư gửi Liên hiệp quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, và WHO để thúc dục họ gửi một phái đoàn đi Trung Quốc điều tra. Họ kêu gọi dân chúng Đài Loan chớ trở thành đồng loả với sự lấy cắt và buôn bán nội tạng người sống này.

Mọi người cần đứng ra lên án sự tàn nhẫn của ĐCSTQ

Hơn nữa, giáo sư Ming lưu ý rằng có ba mươi sáu trại tập trung như vậy tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Sơn Đông, Liêu Ninh, Quảng Đông, Hồ Nam, v.v. Các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù trong các trại như vậy.

Thành viên Hội đồng Lập pháp Lai Ching-de nói rằng nguồn gốc của các nội tạng dùng cho việc cấy tạng tại Trung Quốc lục địa là không phù hợp với nhân quyền và đạo lý y khoa. Các bệnh nhân tại Đài Loan nên đánh giá sự cấy tạng nơi ấy và đừng chấp nhận các dịch vụ y tế mà vi phạm nhân quyền. Chính quyền và các giới y học quốc tế nên lên án các vụ vi phạm đạo lý y khoa.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các tội ác của ĐCSTQ phải bị lên án bởi mọi thành phần, nhất là các kênh thông tin.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/6/129758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/8/74246.html

Đăng ngày 18-06-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share