Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 19-09-2010] Bốn người từ Phòng 610 Hà Bắc và Phòng 610 thành phố Bảo Định đã đến Trường đảng huyện Lai Thủy [những trường đảng này thường được dùng để đào tạo các viên chức cho ĐCSTQ] vào ngày 15 tháng 9 năm 2010, và yêu cầu tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công và mỗi huyện phải mang nhiều học viên hơn đến trường đảng. Các học viên Pháp Luân Công ở huyện Lai Thủy và huyện Vĩnh Dương đều bị bắt vào chiều hôm qua. Hai người từ Phòng 610 Bảo Định hiện đang ở trường đảng để thực hiện việc tẩy não.

Dưới sự chỉ huy của bí thư ĐCSTQ huyện Lai Thủy, Điền Khánh Trụ, chính quyền huyện Lai Thủy đã nhiều lần tổ chức các hội thảo bắt đầu từ tháng 8 để xác nhận việc bắt giữ học viên Pháp Luân Công. Những người phụ trách an ninh công cộng ở từng cục, từng chính quyền huyện, và các đồn công an ở huyện đều tham dự cuộc họp. Bí thư Điền Khánh Trụ, chủ tịch huyện Vu Thư Tâm, trưởng đồn công an Lưu Văn Chiêm, và trưởng Phòng 610 Lý Hoành Vũ là những người phụ trách, còn những người khác là thành viên tham gia.

Chính quyền huyện và đồn công an bắt đầu bắt giữ các học viên vào ngày 2 tháng 9 năm 2010. Ngoài 18 học viên, một lãnh đạo thôn Phản Thành, thị trấn Thạch Đình, người phản đối bức hại, cũng bị bắt. Họ là: Phó Tồn ở thôn Thạch Đình, thị trấn Thạch Đình; chồng bà Trương Nghênh Hà ở Bắc Trang (chồng bà Trương bị bắt và bị đưa đến Trường đảng để viết ba tuyên bố cho bà vì họ không tìm thấy bà); giáo viên Diêm Vĩnh ở thôn Bắc Long Tuyền; Lưu Phong Khởi, Phương Tú Anh ở thôn Cao Trang; Chu Trường Khởi, La Trân Mai, và chồng bà, Trương Chấn Linh; Bảo Chấn Giang từ Tạ Hạnh Phương, huyện La Thôn; Vương Tú Phân thôn Yến Lĩnh Vương Hỉ Linh từ thôn Nam Trang, Triệu Hỉ Lương từ thôn Hổ Quá Trang; Lý Ngọc Anh từ Tổ Các Trang, Thẩm Hải từ Thẩm Gia Đài; Trương Ngọc Lan từ Vương Thôn; Ninh Thúc Mai và Cao Thuật Hiền từ huyện Vĩnh Dương.

Họ bị ra lệnh phải nói xấu Pháp Luân Công và người sáng lập. Họ bị kết án lao động cưỡng bức nếu họ không làm theo. Mười sáu người đã qua đời vì áp lực, viết “ba tuyên bố” hứa dừng tập Pháp Luân Công, và được thả. Vị lãnh đạo ở thôn Phản Thành, cũng về nhà vào ngày hôm đó.

Hiện giờ họ bắt giữ các học viên ở thị trấn Thạch Đình, xã Lâu Thôn, xã Vương Thôn, thị trấn Lai Thủy, và thị trấn Vĩnh Dương. Trưởng Phòng 610 Vương Hà Lệ đã đến Lai Thủy để thúc đẩy việc tăng cường bức hại vào cuối tháng 8.

Trường đảng Lai Thủy đã tổ chức ít nhất mười khóa tẩy não và bức hại gần 1.000 học viên Pháp Luân Công từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôn Quý Kiệt, cựu lãnh đạo huyện Lai Thủy; Trương Hải Lợi; Lưu Diệu Hoa từ Đồn công an Lai Thủy; Lý Tăng Lâm; và Đới Xuân Kiệt đã bức hại học viên Pháp Luân Công vào ngày 7 tháng 4 năm 2000. Cá nhân Tôn Quý Kiệt đã tra tấn các học viên. Ông ta đã làm bỏng miệng ông Hạ Hồng Dân bằng một điếu thuốc lá cho đến khi miệng ông Hạ bị phồng rộp. Sau đó ông ta làm rách quần áo của ông Hạ, đánh ông thậm tệ bằng thắt lưng da, gậy và một cái chân ghế. Tôn đã dùng giầy đánh vào mặt bà Ngụy Xuân Lan đến khi tai phải của bà bị điếc. Tôn cũng đá vào mặt Triệu Liên Mẫn và đánh Trương Tú Tiên bị chảy máu. Khi đánh các học viên nữ Pháp Luân Công, Tôn chỉ đạo công an lột quần áo các học viên và đánh họ bằng tay và chân, thắt lưng và dây thừng, các dụng cụ, và nhiều đồ dùng khác. Ông ta đánh họ còn dã man hơn các học viên nam. Vài học viên còn không thể ngồi dậy trong ba tháng và vài người trong đó còn không thể ăn trong bảy hoặc tám ngày. Học viên Pháp Luân Công đều bị trói nhiều lần. Đôi khi họ bị trói lâu đến nỗi áo len của học viên bị rách bởi dây thừng. Tôn còn chỉ đạo các bí thư và lãnh đạo mỗi huyện đánh học viên đến chết. Lãnh đạo Lưu Chấn Phúc ở Thành Quan và bí thư Lý Đại Vĩ đã xé áo ông Hạ Hồng Dân, buộc ông phải quỳ trên sàn với hai tay kéo căng trên bàn, và đánh ông bằng một cành cây và một cái gậy tre.

Cựu trưởng Phòng 610 huyện Lai Thủy: vương Phúc Tài: 86-13932231936 (di động), 86-312-4532190 (di động)

Trưởng Phòng 610 Lý Hoành Vũ

Trưởng Đồn công an huyện Lai Thủy, Lưu Văn Chiêm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/19/229817.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/30/120336.html
Đăng ngày 13-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share