Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2020] Một cư dân Thiên Tân đang kháng cáo bản án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công lên Tòa án Trung cấp Số 3 Thiên Tân.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, bà Vương Thục Mẫn bị bắt và bị giam trong Trại tạm giam quận Ninh Hà kết từ đó. Sau khi bắt giữ bà, công an đã hai lần kéo đến lục soát nhà bà.

Công tố viên của Viện Kiểm sát Ninh Hà đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án vì thiếu bằng chứng, lần lượt vào đầu tháng 9 và tháng 10 năm 2019. Công an đã từ chối gặp luật sư của bà Vương hay cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ án của bà, sau đó, còn gây sức ép buộc công tố viên phải truy tố bà.

Chỉ khi luật sư nhận được thông báo từ Tòa án quận Ninh Hà vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 về việc làm giấy tờ ủy quyền, thì ông mới biết vụ án của bà Vương đã bị chuyển sang tòa án.

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, bà Vương bị xét xử từ xa qua video ở trong trại tạm giam. Luật sư đã thay mặt bà biện hộ vô tội.

Ba tháng sau, thẩm phán kết án bà Vương bốn năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ. Hiện bà đang đợi kết quả kháng cáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/14/411772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/22/186882.html

Đăng ngày 27-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share