[MINH HUỆ 8-6-2006] Vì càng ngày càng có nhiều người hơn đã nhìn ra sự thật về Pháp Luân Công và bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số người trong nghành công lý Trung Quốc đã bắt đầu đứng lên bênh vực Pháp Luân Công. Được báo cáo rằng, bốn trăm luật sư tại Trung Quốc đã công khai yêu cầu bãi bỏ cuộc khủng bố Pháp Luân Công.

Cách đây một tháng, các tài liệu liên quan về ‘Bốn trăm luật sư yêu cầu bãi bỏ cuộc khủng bố Pháp Luân Công công khai trong nước’ đã được gửi đến tất cả các cấp Tổ chức Công lý. Các tài liệu doạ rằng các luật sư mà ủng hộ Pháp Luân Công sẽ bị tách biệt và bị phạt.

Đây là phản ảnh của hành vi hiện nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi ĐCSTQ đã khủng bố Pháp Luân Công, nó xem như khó mà bước xuống dừng lại trên hành trình đó. Chúng ghét Pháp Luân Công nhưng cũng sợ Pháp Luân Công. Nhưng chúng không có cách nào khác vì, “Khi dân chúng không sợ chết, thì có ích gì lấy cái chết ra mà hăm doạ họ?” (Lão Tử, Đạo Đức Kinh) Chúng tôi tin rằng, với thời gian, càng nhiều người với chính niệm sẽ đứng lên để ngưng cuộc khủng bố độc ác những người tốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/8/129745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/20/74638.html

Đăng ngày 6-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share