[MINH HUỆ 9-10-2005]

1. Tại cục cảnh sát bên cạnh nhà chúng tôi, có một viên chức cảnh sát từng tiêu huỷ các sách Pháp Luân Đại Pháp và khuyến dụ các học viên bỏ tu luyện. Sau khi liên lạc với các học viên nhiều lần, ông ta hiểu rằng Pháp Luân Công là một môn tập khí công rất tốt mà dạy người ta tự thăng tiến.

Một lần ông ta nói với tôi, “Lần này tôi đi đến một căn nhà của một học viên để lục soát và tìm thấy hai quyển sách của Thầy. Tôi không nói cho ai biết và yên lặng để chúng vào trong học tủ. “Một lần khác ông nói với tôi, “Không có ai trong các vị Pháp Luân Công là có hồ sơ tội phạm. Tất cả các vị đều là người tốt.”

Ông cũng nói với tôi rằng sức khoẻ của ông không tốt, tôi nói, ‘Xin hãy ngưng làm điều xấu đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nó sẽ tiêu huỷ ông. Ông phải nên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ông ta nói “tôi bị áp lực từ nơi thượng cấp. Nếu tôi tập luyện Pháp Luân Công, tôi sẽ bị mất công ăn việc làm của tôi. Tôi còn có vợ và một đàn con phải nuôi. Hãy để trong tương lai rồi nói chuyện đó lại.”

Điều này cho thấy rằng nhiều người không đánh mất sự thiện lành của họ nhưng vì họ sợ sự áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

2. Trong lúc lễ quốc khánh ‘ngày 1 tháng mười’, một sở cảnh sát tại tỉnh Hồ nam nhận được thượng lệnh đi soát nhà của mỗi học viên Pháp Luân Công. Nếu tìm thấy một tài liệu Pháp Luân Công hoặc Cửu bình về Đảng Cộng sản, thì người học viên ấy phải bị bắt. Nhưng, có nhiều viên chức cảnh sát đã biết được sự thật nên họ đối đãi với các học viên Pháp Luân Công một cách rất đứng đắn khi họ đi đến nhà những người này. Cả khi họ tìm thấy các tài liệu Pháp Luân Công hoặc cửu bình, họ chỉ làm như không thấy.

3. Tại tỉnh Hồ Nam, một viên chức an ninh trong một hảng xưỡng đã theo sát lệnh của chế độ Giang khi cuộc khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu. Ông ta khủng bố nặng nề các học viên Pháp Luân Công dùng đủ cách, kể cả theo dõi họ, soát nhà họ và bắt họ. Các học viên làm sáng tỏ sự thật với ông ta nhiều lần và bây giờ ông ta đã tỉnh ngộ. Ông ta trã lại tất cả các sách Pháp Luân Công mà ông ta đã tịch thu cho các học viên.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/9/111985.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/19/66025.html.

Đăng ngày 10-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share