[MINH HUỆ 20-4-2006] Ngày nay, với bức màn tội ác mổ cắp nội tạng ở trại tập trung Tô Gia Đồn được vén lên cho công chúng và gây sốc trên toàn thế giới, ông Vương Kiến Quốc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Cát Lâm đã bị bức hại đến chết bởi trạm cảnh sát Nam Kinh ở khu Thuyền Dinh và nhà giam số 1, thành phố Cát Lâm.

Vào khoảng 9h sáng ngày 12 tháng 4 năm 2006. 11 thành viên trong gia đình ông Vương đến văn phòng của giám đốc trại giam số 1 thành phố Cát Lâm. Phó giám đốc là Tùng Mậu Hoa đã gặp họ. Tùng Mậu Hoa đã bảo họ rằng ông Vương đã chết vì tuyệt thực và thiếu dinh dưỡng. Hắn còn nói rằng cái chết của ông Vương được coi như là một cái chết “bình thường” và trại giam không chịu trách nhiệm gì hết. Các thành viên gia đình ông Vương yêu cầu được biết ai là người chịu trách nhiệm làm cái việc gọi là “ép-ăn”, và ai là người thẩm vấn cuối cùng, tên của bác sĩ trong nhà tù. Tùng Mậu Hoa đã cung cấp tên của một số người chịu trách nhiệm. Gia đình ông Vương đã yêu cầu thi thể ông Vương phải được giữ nguyên trước khi vụ án khép lại. Sau đó họ đã đến trung tâm khám nghiệm tử thi.

Ở đó họ đã thấy sau đầu ông Vương bị đầy những vết sưng và lõm, có những viết xước trên tay ông và có những vết thâm tím và thương tích chảy máu trên mặt phải của ông. Khi gia đinh ông chỉ ra những vết tím đỏ trên da ông Vương trên lưng và màu bình thường ở dưới lưng, người của trung tâm bèn nói là do nhiệt độ của phòng lạnh.(?!)

Thi thể ông Vương Kiến Quốc đã được đưa đến bệnh viện số 222 ở thành phố Cát Lâm. Khoa cấp cứu bệnh nhân ghi rằng bệnh nhân đã tắt thở và tim ngừng đập.

Giám đốc trại đã không cho phép bệnh viện chụp CT khi nhân viên bệnh viện báo cáo về tình trạng của ông Vương với hắn.

Tại sao lại không cho chụp CT? Đầu tiên, khám nghiệm tử thi phát hiện ra phía sau đầu ông Vương đầy vết sưng, chúng biểu hiện cho việc ông đã bị đánh. Ai đánh ông? Tiếp nữa, có nhiều vết thương trên mặt và cẳng tay ông, phần trên lưng ông thì bị tím bầm. Cái gì gây ra những chấn thương này? Có quá nhiều những vết thương chí tử, tại sao họ lại nói cáu chết của ông là do tuyệt thực? Nó giống nhưn ông Vương Kiến Quốc bị đánh cho đến chết.

Chúng tôi khẩn cầu tổ chức điều tra bức hại Pháp Luân Công toàn cầu (WOIPFG) ngay lập tức mở cuộc điều tra tìm sự công bằng cho trường hợp này.

Sau đây là các số điện thoại liên quan: (quay mã quốc gia + mã vùng + số điện thoại; mã quốc gia: 086, mã vùng: 432.)

Tùng Mậu Hoa, Phó giám đốc trại giam số 1 thành phố Cát Lâm: 4819029(Office)
Phòng quan chức chịu trách nhiệm: 4819130
Phòng cảnh sát Nam Kinh ở khu Thuyền Dinh thành phố Cát Lâm: 2409634, 2452191
Tan Xinqiang và Wang Kai, 2 điều tra viên tham gia bức hại ông Vương
Công an thành phố Cát Lâm: 2455848

Công an khu Thuyền Dinh : 6962999
Văn phòng khu phát triển kinh tế Hongyuan, thành phố Cát Lâm: 2732696, 2740697
Phòng cảnh sát Hadawan: 2738357, 2738454, 2409598
Văn phòng Ủy ban Hadawan:

Thư ký đảng uỷ: 2738604
Giám đốc: 2738285, 2738358
Giám đốc đội bảo an thành phố Cát Lâm Chen Dongfeng: 2409796
Phòng An ninh chính trị thuộc Ban 1 Cục Công an : 2409863

Sau đây là những số điện thoại của nhiều phòng ban của Cục Công an thành phố Cát Lâm:

Trưởng phòng: 2409354, 2409887, 2409976, 2409867, 2409355, 2409346, 2409501, 2409826, 2409865, 2409866, 2409864, 2409758

Địa chỉ của phòng công an Thuyền Dinh, Cát Lâm: số 100 khu Jiefang Blvd Xida thành phố Cát Lâm, Post Code: 132084
Điện thoại: 2026300
Điện thoại giám sát: 6962905
Điện thoại của Giám đốc: 6962787
Văn phòng Giám đốc: 2026391
Ủy viên chính trị: 2026471
Phó Giám đốc: 2026717, 2026510
Văn phòng thanh tra kỷ luật: 2016980
Phòng chỉ huy: 2026393
Văn phòng chung: 2026306
Phòng cung cấp thiết bị: 2026500
Phòng chính trị: 2026375
Phòng an ninh chính trị: 2026390
Phòng an ninh nội bộ: 2026511
Phòng hệ thống pháp luật: 2027311
Phòng Giám sát: 2060918
Phòng công an: 4864483
Phòng quản lý: 4843403
Phòng nhân sự: 2039761
Phòng bảo vệ an ninh: 4858379
Đội chữa cháy: 4864483
Phòng điều tra tài chính: 2016963
Đội cảnh sát tuần tra: 4847970

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/20/125656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/8/73014.html

Đăng ngày 6-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share