[MINH HUỆ 25-2-2006] Tào Ngọc Phương, nữ, 48 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở Thị trấn Du Thụ, Tỉnh Cát Lâm. Cô bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp năm 1998 và được cải thiện rất lớn về tinh thần và thể chất. Vào ngày 20-7-1999, Cô đi đến văn phòng chính quyền địa phương để Giảng rõ Sự thật, nhưng bị chặn giữa đường. Cảnh sát đánh Cô, miệng và mũi cô chảy máu. Thân nhân của cô cũng bị khủng bố và quấy rầy. Khi cô Học Pháp Luyện Công thì bị quấy nhiễu. Triệu chứng bệnh đái đường từ năm 1994 của cô phát triển trở lại. Cô bắt đầu ho vào tháng 10 và bị một cơn sốt tăng cao dần dần. Người ta chẩn đoán Cô bị Ung thư phổi. Cô từ trần vào ngày 14-10-2005.

Huỳnh Toàn Khanh, cụ bà, 58 tuổi, là một học viên từ Quận Việt Tú, Thành phố Quảng Châu, Tỉnh Quảng Đông. Bà đã về hưu, trước làm việc tại Khách sạn Đông Á Thành phố Quảng Châu. Năm 2002, công an Phòng 610 Quận Việt Tú đã bắt giữ bất hợp pháp và chuyển bà đến một nơi gọi là “Trường Giáo dục Pháp Chế”, cưỡng chế tẩy não bức hại bà. Vào ngày đầu năm 2005, bà đi đến Quận Lệ Loan để trao đổi ý kiến với các học viên đồng tu. Sau đó cảnh sát Quận Lệ Loan bắt bà. Cùng ngày, đặc vụ Phòng 610 Quận Việt Tú lục soát chổ ở của bà, tịch thu sách và tài liệu Đại Pháp, và bắt bà đến “Trường Giáo dục Pháp Chế”. Phòng 610 đã khủng bố bức hại rất nhiều các học viên tại trung tâm tẩy não này. Vào tháng 2, chồng bà đột ngột bị mù, và bà được thả về chăm sóc chồng. Nhưng cảnh sát Phòng 610 vẫn đe doạ và tra vấn bà. Kết quả bà mắc bệnh áp huyết cao và nhồi máu cơ tim. Bà qua đời ngày 19-3-2005.

Cụ Bà Thường Tú Anh, 76 tuổi, từ Làng Hạ Gia, Thị trấn Nghiêu Câu, Huyện Xương Lạc, Tỉnh Sơn Đông. Từ 20-7-1999, bà luôn bị quấy nhiễu và hăm doạ. Đặc vụ lục soát chổ ở của bà nhiều lần. Bà từ trần ngày 3-2-2006.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/25/121597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/22/72272.html

Đăng ngày: 26-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share