[MINH HUỆ 22-02-2006] Đại Pháp đệ tử Vương Tân Bác ở quận Trương Điếm thành phố Truy Bác tỉnh Sơn Đông bị ác đảng kết án phi pháp 13 năm tù giam. Ông được thả trước Tết Nguyên Đán năm 2006 trong tình trạng nguy kịch. Ông mất vào ngày 10 tháng 2 năm 2006. Sau đâu là câu chuyện của ông:

Ông Vương Tân Bác, 48 tuổi, là công chức của Công ty thuốc lá Yên Thảo, quận Trương Điếm thành phố Truy Bác tỉnh Sơn Đông. Trước khi tu tập Đại Pháp vào năm 1997, cơ thể ông mang nhiều trọng bệnh, thông qua học Pháp luyện công, thân thể ông đã khoẻ mạnh. Sau sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông đến Bắc Kinh nhiều lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tượng, ông tập công trước nhà. Ông đã bị bắt giữ trái phép và bị bắt đi cải tạo lao động nhiều lần.

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2000, cảnh sát địa phương đã lục soát nhà ông, bắt ông giam vào trại giam. Năm 2001, ông bị kết án 3 năm cải tạo lao động vì phân phát tài liệu “giảng chân tượng” nhưng sau đó được tạm thả ra để điều trị bệnh và tiếp tục bị bức hại. Ông sống trong tình trạng tha hương cầu thực để tránh bị bắt trái phép.

Vào năm 2003, ông bị bắt trong khi làm tư liệu giảng chân tượng. Toà án quận Trương Điếm thành phố Truy Bác đã kết án ông 13 năm tù giam và ông đã bị tra tấn tàn bạo ở nhà tù tỉnh Sơn Đông.

Vào tháng 10 năm 2005, những tên cai ngục man dợ đã ép ông mất ngủ 4 ngày 4 đêm để “chuyển hoá” ông (ép ông từ bỏ đức tin của ông). Hơn 10 tên ác nhân đã thay phiên đánh đập ông. Để phản đối bức hại, ông Vương tuyệt thực không ăn uống trong 4 ngày. Khi ông mất tỉnh táo và có dấu hiệu phù nề toàn thân, những kẻ bắt giam ông gửi ông đến bệnh viện cảnh sát. Sau khi phù nề thuyên giảm và cơ thể ông mới bình phục được 1 phần nhỏ, bệnh viện đã tiêm 3 mũi thuốc tiêm không rõ nguồn gốc vào ông. Chúng đưa ông về nhà trước Tết Nguyên Đán năm 2006.

Ngay sau khi ông Vương Tân Bác về đến nhà, bụng và chân ông trở trương phềnh lên và toàn thân ông đau nhức kinh khủng. Bệnh viện chẩn đoán ông bị tổn thương nội tạng. Máu tụ lại ở bụng ông làm thâm tím 1 vùng. Ông đã mất vào ngày 10 tháng 2 năm 2006.

Trong những ngày Tết, nhân viên Phòng 610 quận Trương Điếm đã phân phát các áp phích ở các vùng lân cận quận Trương Điếm thông báo thưởng cho ai bắt được các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Áp phích thông báo rằng những ai chỉ điểm, báo cáo và cung cấp thông tin về nhận diện các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đâu thì sẽ được thưởng từ 500 đến 2000 nhân dân tệ. Đường dây nóng của quận tương tự như điện thoại cấp cứu khẩn 110. Tên của trung tâm tẩy não là Trung tâm giáo dục sức khoẻ nhân dân quận.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/22/121353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/26/70340.html

Đăng ngày 8-3-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share