Vào ngày 22 tháng 4, phát ngôn viên của Pháp Luân Công Erping Zhang nhận lời mời phỏng vấn do Đài Truyền hình C-Span phát sóng. Trong 30 phút phỏng vấn, Erping Zhang trả lời những câu hỏi về những vấn đề của Pháp Luân Công mà nhân dân Hoa kỳ thắc mắc. Đài TV C-Span trực tiếp phát sóng buổi phóng vấn, và cũng cho số điện thoại cho khán giả đặt câu hỏi.

[MINH HUỆ 24-4-2006] Bác sĩ Wenyi Wang la lớn “chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công” vào ngày 20 tháng 4, 2006 trên sân cỏ của toà Bạch Ốc với sự hiện diện của tổng thống Bush và chủ tịch Trung Quốc Hồ cẩm Đào đang viếng thăm Hoa kỳ. Xã hội Hoa kỳ rất muốn biết thêm về Pháp Luân Công từ dịp đó. Lúc 8:30 sáng ngày 22 tháng 4, phát ngôn viên của Pháp Luân Công là Erping Zhang nhận lời phỏng vấn do đài TV C-Span phát sóng. Trong suốt 30 phút phỏng vấn, Anh Zhang trả lời rất nhiều câu hỏi về “Pháp Luân Công là gì” “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công trong lúc họ vẫn đang còn sống”, “chính sách khủng bố Pháp Luân Công mà các đệ tử tại Trung Quốc đang bị gánh chịu” và các câu hỏi khác. Đài TV C-Span trực tiếp phát hình cuộc phỏng vấn cho toàn quốc Hoa kỳ và cho số điện thoại để khán giả cho ý kiến.

Trực tiếp phát sóng đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công

C-Span là đài TV phi lợi nhuận phục vụ cho nhân dân Hoa kỳ. Đặc điểm của đài TV nổi tiếng này là nội dung không bị cắt xén, hay thêm bớt, hay cho ý kiến vào. Hoàn toàn cống hiến cho người xem toàn bộ hình ảnh, nội dung, lời phát biểu của cuộc phỏng vấn mà không bị cắt bỏ, hay sửa chữa. Đây là một Đài rất quan trọng cho nhân dân Hoa kỳ để họ nhận được tin tức đích thực.

Rất nhiều người Hoa kỳ xem chương trình này đã biết được “ĐCSTQ đang mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công trong khi họ vẫn đang còn sống” khi họ xem cuộc phỏng vấn trên C-Span với Anh Zhang. Họ cũng biết được chính sách khủng bố dã man mà các đệ tử Pháp Luân Công đang gánh chịu tại Trung Quốc cũng như bên ngoài Trung Quốc do chính sách khủng bố của ĐCSTQ trong suốt 7 năm qua.

Theo đệ tử Pháp Luân Công tại Chicago, ông Yang, thì một nhà báo cho một tờ báo lớn tại Chicago sau khi xem xong cuộc phỏng vấn, đã xúc động ra nước mắt, và sau đó điện thoại cho các đệ tử Pháp Luân Công tại Chicago để biết thêm tin tức về việc này.

Ngoài ra, rất nhiều người Hoa kỳ khuyến khích chính phủ Hoa kỳ ngăn chận những thảm trạng do ĐCSTQ gây ra bằng cách gởi điện thư, gọi điện thoại hay fax vào toà Bạch Ốc. Họ cũng bày tỏ mối quan tâm với tình trạng của Bác sĩ Wang Wenyi.

Câu chuyện của Wenyi Wang

Do người phỏng vấn yêu cầu, Erping Zhang thảo luận về việc Wenyi Wang la lớn để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tại toà Bạch Ốc. Anh ta nói “Cô Wenyi Wang là một bác sĩ, và là chủ bút của một tờ báo Y học Trung Quốc phát hành tại Bắc Mỹ. Cô ta tốt nghiệp tại Đại học Y Khoa Bethune tại thành phố Trường Xuân, Tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau đó cô ta tốt nghiệp Tiến sĩ về Não tại Đại học Chicago. Cô ta đang là bác sĩ thực thụ tại Bệnh viện Mount Sinai thành phố New York.

Bác sĩ Wenyi Wang quan tâm về vấn đề mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, đặc biệt là thảm trạng mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công trong khi họ vẫn đang còn sống. Bác sĩ Wenyi Wang đã làm những cuộc điều tra về việc này trong 5 tháng qua.

Cách đây không lâu, có hai nhân chứng đến Hoa kỳ và vạch trần rằng hàng ngàn người bị giam giữ tại một bệnh viện tại Tô Gia Đồn đã bị giết, nhưng thảm trạng này không chỉ xảy ra tại bệnh viện này. Theo một bác sĩ quân đội đã về hưu, có tất cả 36 trại như thế trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Dư luận Hoa kỳ có báo cáo về việc ĐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng. Quốc hội Hoa kỳ cũng được nghe điều trần về việc này, và không biết tại sao chính phủ Hoa kỳ không nói năng gì về việc này với chủ tịch Trung Quốc đang viếng thăm và với báo chí.

Cô ta rất lấy làm khó chịu vì chính phủ Trung Quốc không nói năng gì đến vấn đề này, ngay cả dư luận thế giới cũng không. Chính phủ trên toàn thế giới cũng không nói năng gì với công chúng về vụ này. Là một phóng viên, cô ta la lớn lên vấn đề này là vì sự quan tâm của cô ta đối với vấn đề mổ cắp các bộ phận nội tạng. Cô ta muốn gởi một thông điệp đến thế giới và các chính phủ: Khi việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công trong khi họ vẫn đang còn sống tại Trung Quốc là một hệ thống quy mô, chúng ta không nên làm ngơ việc này.

Erping Zhang nói rằng hành động của cô ta là muốn cứu được nhiều người.

Nhân dân Hoa kỳ ngưỡng mộ lòng can đảm của Wenyi Wang

Cái cảnh mà Wenyi Wang la lớn lời thỉnh nguyện của cô tại sân cỏ toà Bạch Ốc có trình chiếu lại trên C-Span nhắc lại cho nhân dân Hoa kỳ về Bà Rosa Parks, người đã từ chối không nhường chổ ngồi của bà trên xe buýt cho một người đàn ông da trắng, và Dr. Martin Luther King, một người tranh đấu nổi tiếng cho quyền công dân. Hành động của họ cách đây rất lâu cũng đã vi phạm luật lệ địa phương thời đó, nhưng sự hy sinh của họ đã đem lại quyền làm người cho rất nhiều người.

Có nhiều khán giả gọi điện thoại từ Florida, Illinois, Marylang, New York và Washington và những nơi khác bày tỏ lòng khâm phục của họ với Bác sĩ Wenyi Wang vì lòng can đảm vô biên của cô ta.

Những tội bị buộc hết sức khôi hài

Khi được hỏi về những tội mà Wenyi Wang bị buộc, Erping Zhang nói “Wenyi Wang bị buộc tội về cách cư xử thái quá. Tội bị buộc là, “đe doạ, ép buộc, doạ nạt và phá rối lãnh đạo Trung Quốc”. Anh ta nói rằng những tội bị buộc hết sức khôi hài.

Erping Zhang hỏi rằng làm thế nào mà một người đàn bà 47 tuổi, nhỏ nhắn, và là một bác sĩ, mẹ của hai con, lại đe doạ một lãnh đạo ĐCSTQ, người mà ra lệnh cho 4 triệu lính và được trực tiếp bảo vệ nghiêm nhặt. Ngược lại thì đúng hơn. ĐCSTQ doạ nạt, ép buộc và hành hung nhân dân Trung Quốc. Đây chính là những vấn đề đang xảy ra hôm nay.

Erping Zhang nói rằng anh ta rất kính phục bài viết của một chủ biên với đề tài “Phản ứng quá độ về việc phản đối” đăng trên tờ Washington Post. Người viết nói rằng nếu cô Wang hành động như thế tại Bắc Kinh, thì sẽ bị 6 tháng tù ở bởi chính phủ Bắc Kinh, nhưng điều này xảy ra tại Washington, và chính phủ Hoa kỳ không nên hành động như thế. Điều này vi phạm điều một trong tự do ngôn luận. Và các tội bị buộc không có lý lẽ, hành động của cô ta có thể làm chủ tịch ĐCSTQ quê, nhưng không “đe doạ, ép buộc và hành hung ông ta”.

Erping Zhang nói, Cô Wenyi Wang sẽ ra toà vào ngày 3 tháng Năm đúng vào ngày “Tự do Báo chí Thế giới”

Erping Zhang nói rằng có rất nhiều luật sư bày tỏ lòng ủng hộ của họ với Wenyi Wang. Anh hy vọng rằng chính phủ Hoa kỳ bải bỏ các tội đã buộc cho Wenyi Wang.
Erping Zhang nói rằng chính phủ Hoa kỳ có thể xin lỗi chính phủ Trung Quốc vì lý do ngoại giao, nhưng không thể bỏ tù một nhà báo được.

ĐCSTQ lừa dối cộng đồng thế giới, Pháp Luân Công kêu gọi điều tra đầy đủ và độc lập

Erping Zhang cho khán giả xem một trang mạng tại Trung Quốc. Trang này nói rằng họ “hoàn thành 2, 200 trường hợp ghép nội tạng trong năm 2005” tại một bệnh viện kể từ năm 1999, năm mà chính sách khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu.

Một khán giả từ Maryland nói trên điện thoại rằng trong những năm qua, bất cứ khi nào có người đi Trung Quốc đề điều tra về trại cưỡng bức lao động, và các nơi khác, những gì họ thấy đều là giả tạo. Chính phủ ĐCSTQ bỏ ra rất nhiều thời gian để tạo nên một bộ mặt giả, trang hoàng trại cưỡng bức lao động thật đẹp. Các tù nhân đều có bảng tên bằng tiếng Anh trên áo, và có những con nai nhỏ chạy trong khuôn viên của trại cưỡng bức lao động. Nhưng việc mổ cắp các bộ phận nội tạng là một vấn đề hệ trọng, làm thế nào để chúng ta đưa ra sự thật?

Erping Zhang nói rằng, đó là tại sao các đệ tử Pháp Luân Công lập nên Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công. Mới đây, chính phủ Hoa kỳ gởi các nhân viên ngoại giao đến Tô Gia Đồn để điều tra vụ mổ cắp các bộ phận nội tạng. Nhưng việc này xảy ra 2 tuần sau khi nội vụ được khai tỏ. Các nhân viên bệnh viện đưa các nhân viên ngoại giao đi xem, và họ không tìm thấy tung tích gì.

Erping Zhang nói rằng nếu ĐCSTQ cho phép người ta vào thăm bệnh viện này, thì tại sao họ không mở cửa tất cả các bệnh viện, trại cưỡng bức lao động, nhà tù và các trung tâm ghép nội tạng?

Erping Zhang chỉ rõ rằng những tội ác chống nhân loại, là một vấn đề ảnh hưởng đến mọi người, và tất cả những người đang sống trong thế giới tự do. Nó cũng là vấn đề ảnh hưởng đến những giá trị căn bản và quyền cao cả của con người. Erping Zhang kêu gọi cộng đồng thế giới và chính phủ tham gia vào Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công, và tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và độc lập tại các trại cưỡng bức lao động tại Trung Quốc.

Các đệ tử Pháp Luân Công hiện đang bị bức hại

Khi hỏi về vấn đề mổ cắp các bộ phận nội tạng, thì còn các hình thức bức hại khác mà các đệ tử Pháp Luân Công phải chịu đựng không? Erping Zhang nói rằng hàng triệu đệ tử Pháp Luân Công đã bị bức hại. Các đệ tử nữ thì bị hãm hiếp bởi nhân viên cai ngục, và hàng triệu đệ tử bị mất việc làm của họ.

Erping Zhang nói, một người bạn của ba anh, một giáo sư đại học về vật lý nổi tiếng tại Trung Quốc, bị kết án 3 năm tù tại trại cưỡng bức lao động và bị đánh đập tàn nhẫn vì không chịu ly khai với Pháp Luân Công. Con gái của bà ta, một giáo sư về sinh học tại một đại học Hoa kỳ đang cố gắng bằng mọi các để giải cứu bà. Đây chỉ là một trường hợp tiêu biểu của vô số trường hợp bị bức hại. Theo các báo cáo của các cơ quan nhân quyền, có hơn 3, 000 đệ tử Pháp Luân Công đã bị giết hại vì chính sách khủng bố. Hàng ngàn người khác bị giam giữ vào các trại cưỡng bức lao động, nhà tù, nhà thương điên, và đang bị bức hại trầm trọng, vô nhân đạo.

ĐCSTQ áp dụng chính sách khủng bố ngay tại Hoa kỳ

Erping Zhang nói rằng chính sách khủng bố không chỉ xảy ra tại Trung Quốc, nhưng xảy ra ngay tại Hoa kỳ nữa. Tiến sĩ Yuan Li, một tốt nghiệp từ đại học Princeton, vừa bị đánh đập và cướp tại nhà của ông ta tại Atlanta vì ông ta giúp nhân dân Trung Quốc vượt qua bức tường lửa của mạng, và giúp nhân dân Trung Quốc đọc được tin tức nước ngoài.

Erping Zhang nói rằng, đã có rất nhiều trường hợp các đệ tử Pháp Luân Công bị ĐCSTQ đe doạ và ép buộc, hành hung tại Hoa kỳ. Chính anh ta đã bị nhận hai lời đe doạ bị giết chết từ một người mà đã gởi điện thư qua điện thoại cầm tay.

Erping Zhang nói rằng chúng tôi hy vọng chính phủ Hoa kỳ lên tiếng với lãnh đạo ĐCSTQ: đừng đến Hoa kỳ để đe doạ và ép buộc tự do của nhân dân Hoa kỳ.
Nhân dân Hoa kỳ quan tâm đến vấn đề Pháp Luân Công.

Erping Zhang nói khi trả lời một câu hỏi trong buổi phỏng vấn, từ khi giới thiệu Pháp Luân Công vào năm 1992, chính phủ Trung Quốc chấp nhận Pháp Luân Công cho đến năm 1999, khi ĐCSTQ thấy rằng số người tu luyện Pháp Luân Công lên đến 100 triệu người, vượt xa số đảng viên ĐCSTQ, vì thế ĐCSTQ sợ hãi và quyết định ngăn cấm Pháp Luân Công.

Erping Zhang nói rằng Pháp Luân Công là một nhóm tu luyện, không phải là nhóm chính trị. Tuỳ ý mỗi người tu luyện, không ai ép buộc. Những gì chúng tôi đang làm là để giải cứu các đệ tử Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trung Quốc.

Một khán giả tại New York yêu cầu tin tức học Pháp Luân Công. Đài TV C-Span chiếu mạng Tin Tức Pháp Luân Đại Pháp lên đài để mọi người được biết.

Xem bằng Anh ngữ trên mạng:

Real FormatOnline Watch
(30 mins 6sec)
Download
(49.5MB)

 

Cách tải xuống máy: bấm vào bên trái của chuột, chọn “Save target as…” từ bảng hiện lên.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/24/125959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/25/72400.html

Đăng ngày: 28-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share