Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2020] Tôi là một sinh viên đại học ở Trung Quốc. Do đại dịch Virus Trung cộng, chúng tôi chuyển sang học từ xa tại nhà.

Trong thời kỳ đặc biệt này, tôi có nhiều thời gian hơn để vào mạng. Tôi thường vào diễn đàn Tiandixing (Thiên Địa hành), một trang web do các học viên Đại Pháp điều hành có hướng dẫn cài đặt máy tính một cách an toàn và gửi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến. Đối với những người trẻ tuổi như tôi, vốn đã có một số kiến thức cơ bản về máy tính, chúng tôi có thể dễ dàng làm chủ hoạt động này.

Theo hướng dẫn từ diễn đàn, tôi đã cố gắng đăng ký một số tài khoản email do các công ty nước ngoài cung cấp. Vì một số tên miền email yêu cầu xác minh số điện thoại di động thì tôi không thể làm được, tôi chỉ đăng ký thành công một số tài khoản tại một tên miền. Tôi luân phiên sử dụng một vài tài khoản để gửi tài liệu giảng chân tướng.

Tôi bắt đầu bằng cách gửi email cho các bạn cùng lớp. Tôi giảng chân tướng trực diện không tốt và đang trông chờ vào email để thực hiện việc này. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mình đang làm rất tốt. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra rằng một số email mà tôi gửi đi đã bị chuyển vào thư mục rác. Tuy nhiên, tôi không dễ dàng bỏ cuộc. Vì vậy, tôi đã thử những cách mới để đăng ký các hòm thư khác ở nước ngoài mà không yêu cầu xác minh qua điện thoại. Tôi cũng đang tìm nhiều cách khác để gửi email hiệu quả.

Từ việc đọc các bài đăng trên các tài khoản truyền thông xã hội của các đồng tu ở nước ngoài, tôi đã biết được rằng ngoài việc chú ý tới nội dung của bài viết, nhiều người còn nhìn vào bình luận của các độc giả khác. Tôi thấy ĐCSTQ đã phái một lượng lớn dư luận viên trực tuyến truyền tải thông tin sai lệch hoặc tuyên truyền để đánh lừa độc giả. Khi thấy nội dung lăng mạ, tôi sẽ báo cáo ngay lập tức. Khi có ai đó nêu câu hỏi về các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời họ.

Tôi hy vọng nhiều học viên trẻ có thể tham gia vào nỗ lực này để giảng chân tướng trực tuyến, vì hầu hết những người trẻ đều sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và vào mạng nhiều. So với các học viên lớn tuổi, các học viên trẻ tuổi chúng tôi có thể nhận thức tốt hơn về những mối quan ngại và lo lắng của những người cùng tuổi và giao tiếp với họ hiệu quả hơn. Hơn nữa, đối với các học viên trẻ thì học kỹ thuật tương đối dễ dàng.

Trên đây là nhận thức của tôi tại thời điểm này. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ chỗ nào còn thiếu sót!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/20/希望更多年轻同修能参与网络讲真相-407912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/5/185749.html

Đăng ngày 11-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share