[MINH HUỆ 18-02-2006] Vào ngày 15 tháng 2 năm 2006, Hạ viện và Thượng viện Hoa kỳ hợp tác tổ chức buổi điều trần với nhan đề “Mạng Internet tại Trung Quốc: Một công cụ cho Tự do hay Đàn áp?”. Bốn công ty lớn tại Hoa kỳ là Google, Yahoo, Microsoft và Cisco được nghe nhiều lời chỉ trích nặng nề vì họ đã quỳ gối dưới chế độ cộng sản Trung Quốc. Đệ tử Pháp Luân Công tại Atlanta là bác sĩ Lý Uyên, người mới đây bị tấn công, đánh đập bởi gián điệp Trung Quốc, cũng có mặt trong buổi điều trần.

Khi Dân biểu tại California là Dana Rohbrabacher giới thiệu Lý Uyên, khán giả vổ tay nồng nhiệt và đứng lên chào mừng. Rohrabacher gọi bác sĩ Lý Uyên: “một vị anh hùng đã anh dũng vì tự do”


Đệ tử Lý Uyên tại buổi điều trần. Ông được mọi người đứng lên chào mừng

Hơn 20 dân biểu của Quốc hội tham dự buổi điều trần, kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ. C-Span trình chiếu diễn tiến của buổi điều trần. Buổi điều trần được thế giới và các chính phủ, cơ quan lớn theo dõi.

Lý Uyên được mọi người đứng lên chào mừng

Bác sĩ Lý Uyên đặc biệt tham dự buổi điều trần. Vết thương trên mặt của ông ta chưa được lành lặn. Vào ngày 8 tháng 2, Lý Uyên, một đệ tử Pháp Luân Công, bị gián điệp của chế độ cộng sản Trung Quốc tấn công và đánh đập ngay tại nhà và cướp đi mất nhiều máy điện toán của ông ta.
Nhìn về phía các Dân biểu Hoa kỳ, Rohrabacher nói rằng quý vị phải có sự chọn lựa giữa bác sĩ Lý Uyên, người đã chiến đấu cho tự do, và chế độ độc tài.


Đệ tử Lý Uyên được Dân biểu Rohrabacher của California gọi là “một anh hùng tự do”

Bác sĩ Lý Uyên được mọi người đứng lên chào mừng khi ông được giới thiệu bởi Roharabacher. Bác sĩ Li đứng lên nhiều lần để cám ơn các Dân biểu và khán giả vì sự ủng hộ của họ. Trong suốt buổi điều trần các đài truyền hình báo cáo về vụ ông ta bị gián điệp Trung Quốc tấn công, hành hung và phải đi bệnh viện để may 15 mũi kim.

Bốn công ty về mạng Internet bị chỉ trích trong buổi điều trần

Trong buổi điều trần “Mạng Internet tại Trung Quốc: Một công cụ cho Tự do hay Đàn áp?” Google, Yahoo, Microsoft and Cisco báo cáo trước các dân biểu Hoa kỳ.

Sau khi Yahoo cung cấp tài liệu cho chế độ cộng sản Trung Quốc về nhà báo Sư Đào, Sư Đào bị kết án 10 năm tù ở vì gởi điện thư để hô hào dân chủ. Yahoo bị chỉ trích nặng nề từ đó. Michael Callahan của Yahoo nói rằng Yahoo rất hối hận về việc kết án nhà báo đó vì họ chỉ muốn bày tỏ ý kiến cá nhân của họ. Tuy nhiên, Yahoo phải làm đúng luật tại Trung Quốc.

Câu trả lời của ông ta bị chất vấn bởi Dân biểu Christopher Smith, chủ tịch Phân ban Quan hệ Quốc tế về Châu Phi, Nhân quyền Thế giới và Hoạt động Quốc tế

Smith hỏi “Nếu công an mật và nửa thế kỷ trước hỏi Anne Frank trốn ở đâu, thì câu trả lời chính xác đưa cho công an là để làm đúng luật tại địa phương đó? Đây là những tội ác giết người. Chúng ta phải đứng về phía người bị đàn áp, chứ không phải phía người đàn áp”

Google bị chỉ trích nặng nề vì không đưa lên tin tức có liên hệ với Pháp Luân Công, Tây Tạng và những đề tài có ảnh hưởng tới Bắc Kinh. Elliot Schrage, phó chủ tịch Google về vấn đề thế giới, công nhận rằng công ty ông đã làm theo lời của cộng sản Trung Quốc, giấu đi những tin tức “có ảnh hưởng” tới Bắc Kinh. Schrage nói rằng Google không muốn thấy như vậy.

Dân biểu Tom Lantos, chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại của Hạ viện, nói rằng những công ty này rõ ràng là mất đi trách nhiệm với xã hội. “Những công ty hàng đầu này lẽ ra phải sáng chế ra những dụng cụ để vượt qua sự kiểm soát tồi bại của chính phủ hay những bức tường lửa của mạng. Ngược lại, họ rất lấy làm thích thú, tình nguyện làm tay sai cho chế độ cộng sản Trung Quốc”


Dân biểu Tom Lantos, Chủ tịch Đối ngoại Hạ viện

Lantos chất vấn 4 đại diện của các công ty này “Hành động của các ông tại Trung Quốc tồi bại lắm. Thật ra tôi không hiểu làm sao các giám đốc công ty này có thể ngủ yên được”. Câu nói này được viết lại rất nhiều trên các tờ báo lớn.

Dân biểu Smith nói rằng “Tôi tin rằng hai công cụ lớn nhất mà chế độ độc tài sử dụng là công an chìm và tuyên truyền. Chỉ vì một chút lợi lộc, mà các đại công ty của Hoa kỳ như Google, Yahoo, Cisco và Microsoft lại làm mất đi lương tâm, danh dự của mình. Họ nhẫn tâm ủng hộ, giúp đỡ chế độ độc tài cộng sản Trung Quốc bằng thủ thuật của họ, như là dòm ngó bí mật của người khác, săn lùng tin tức của người khác để giao cho bọn chó săn Trung Quốc đàn áp nhân dân vô tội.”


Phó chủ tịch Ban Đối ngoại, Christopher Smith, bảo trợ cuộc điều trần

Smith chất vấn rằng “Các công ty có nên ủng hộ cho chế độ độc tài Đảng trị bằng cách bắt tay với bọn quan lại tham ô, và công an chìm và bằng cách ủng hộ luật lệ mà hoàn toàn vi phạm quyền tự do căn bản con người?”

Michael Callahan, phó chủ tịch Yahoo nói “Chúng tôi rất đau khổ vì đã làm theo luật lệ Trung Quốc.

Schrage, đại diện cho Google, nói rằng công ty ông không lấy làm vinh dự khi thanh lọc tin tức trên mạng “Chúng tôi tin rằng điều này có lợi cho người sử dụng trong tương lai xa”.

Dân biểu James Leach, Chủ tịch của Phân ban Châu Á Thái bình dương nói “Điều mà lấy làm lạ là việc thực thi thanh lọc của các công ty Hoa kỳ không có tí gì chống lại chính sách hà khắc của chính quyền Trung Quốc. Ngược lại, họ lại bắt tay, cộng tác, tham gia vào chính sách khủng bố hay chính sách tội ác của chính phủ Trung Quốc mà hoàn toàn đi ngược lại Hiến pháp Hoa kỳ”.
Trong vòng hai của buổi điều trần, với nhiều câu hỏi từ các dân biểu, các đại diện của 4 công ty này cứng họng, không nói được lời nào, và rất nhiều câu hỏi họ không thể trả lời được.

Một số người tham dự rất phẫn nộ về chính sách hà khắc của chế độ cộng sản Trung Quốc. Những việc làm như ép buộc những công ty thương mại phải cúi đầu chấp nhận điều kiện hợp tác với họ trước khi họ cho phép hoạt động tại Trung Quốc, điều này bị mọi người rất phẫn nộ.

Chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp những người đối kháng

Smith nói “Cho đến nay, có chừng 49 người lên mạng bị bắt và 32 nhà báo đang bị giam tù bởi ĐCSTQ chỉ vì đưa tin tức lên mạng để phê bình chế độ. Và đó chỉ là một con số rất nhỏ được biết”

Dân biểu Leach nói “Trong mấy năm qua, ĐCSTQ đã nâng cao trình độ về dẹp yên và điều khiển hoàn toàn về vấn đề thảo luận trên mạng”.
Leach nói rằng chúng ta nên bảo vệ quyền tự do trên mạng để nó không trở thành một khí cụ cho chế độ độc tài.

Chính phủ Hoa kỳ cần hành động gấp

Dân biểu Smith nói “Chẳng ngạc nhiên gì, ngay cả công dân Hoa kỳ, không chỉ công dân Trung Quốc, cũng là nạn nhân của việc kiểm tra trên mạng này… Tôi tin rằng chính phủ sẽ đóng vai trò trọng đại trong giai đoạn quan trọng này, và một chính sách hành động cụ thể phải được thành lập để bảo vệ và phát huy nhân quyền. Đó là tại sao tôi muốn giới thiệu Điều luật Thế giới Tự do Trên mạng năm 2006 trong vài tuần đến để bảo vệ và phát huy tự do trên mạng Internet”

Dân biểu Jeff Fortenberry nói rằng chúng ta cần phải chấp nhận những việc làm như thế sau buổi điều trần này.

Để kết luận, Smith nói “Tôi hy vọng rằng buổi điều trần này là bước đầu của nhiều cuộc đối thoại, thảo luận khác – một cuộc thảo luận với các công ty kỹ thuật Hoa kỳ để họ có thể chung sức với chính phủ Hoa kỳ và các nhà phát động nhân quyền để đập tan Bức Tường lửa Vĩ đại của Trung Quốc, và làm sao để các kỹ sư phần mềm có thể dùng khả năng của họ để sáng tạo những sản phẩm mới để bảo vệ các nhà đối kháng và phát huy nhân quyền”.

Lantos nói rằng đối với những người ngoài cuộc, rõ ràng rằng những công ty này sẽ tiếp tục cấu kết với chế độ cộng sản độc tài nếu Quốc hội không vạch trần sự cấu kết của họ. Dân biểu Lantos nói rằng những công ty kỹ thuật này cần phải đứng lên chống lại áp lực của Trung Quốc và bất cứ quốc gia nào mà họ đang làm ăn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/18/121081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/19/70097.html

Đăng ngày 13-3-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share