Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2020] Khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2020, một cư dân thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây đã bị bí mật kết án 3,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Bộc Hội Quần, 67 tuổi, đã mất tích từ ngày 7 tháng 10 năm 2019. Gần đây gia đình bà, những người chưa hề nhận được bất kỳ một thông tin cập nhật nào về tình huống của bà từ phía chính quyền, đã phát hiện bà đã bị bắt giữ và kết án sau khi bị cảnh sát theo dõi vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Trong hai thập niên qua, bởi kiên định đức tin của mình, bà Bộc đã từng hai lần bị kết án lao động cưỡng bức và một lần bị lĩnh án tù. Bà bị đánh đập tàn bạo, treo người bằng cổ tay và bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong khi bị giam giữ. Giám thị cũng từ chối để gia đình vào thăm bà, cấm bà ngủ và sử dụng nhà vệ sinh. Chân bà thường sưng vù sau khi bị cưỡng chế đứng trong nhiều tiếng đồng hồ.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà đã bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Diên An chín tháng (từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2018) vì nói với người dân về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/3/408487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/8/185796.html

Đăng ngày 11-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share