Theo phóng viên của chúng tôi từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-5-2010] Theo lịch thì ông Doãn Lực Bân ở thành phố Đại Liên sẽ được trả tự do từ Nhà tù Bàn Cẩm vào ngày 14 tháng 8 năm 2010. Tuy nhiên, một lính canh đã đe dọa ông và gia đình rằng ông có thể bị chuyển đến Trại tẩy não Phủ Thuận vì ông từ chối từ bỏ đức tin nơi Pháp Luân Công.

2008-2-7-yinlibin--ss.jpg

Ông Doãn Lực Bân

Ông Doãn Lực Bân, 42 tuổi. Ông Doãn bị bắt ngày 14 tháng 8 năm 2007, trong lúc ông đang làm việc tại CPA Tín Thành Đại Liên. Ông bị kết án bất hợp pháp 3 năm tù vì ông đã gửi hai bức thư giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công vào 2 năm trước.

Ông Doãn hiện đang ở nhóm số 2 thuộc Nhà tù Bàn Cẩm. Ông nói rằng ông đã leo ra khỏi một đống tử thi, nhưng không có chi tiết nào khác về việc ông bị đối xử thế nào. Từ các báo cáo trên trang thông tin Minh Huệ (bản tiếng Hán), các học viên Pháp Luân Công, những người từ chối từ bỏ niềm tin của họ đã bị tra tấn tàn bạo tại Nhà tù Bàn Cẩm.

Khi ông Doãn ở trong tù, cuôc sống của người thân trong gia đình ông cũng bị ảnh hưởng. Sức khỏe của cha ông không tốt. Thị lực của mẹ ông không tốt. Vợ ông đã phải để cha mẹ chồng chăm sóc con gái của họ ở một nông trại.

Nhà tù Bàn Cẩm:

Giám sát Tống Vạn Trung: 86-427-5632100 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/30/224574.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/11/117784.html
Đăng ngày 02-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share