Theo một phóng viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Sử Nghênh Xuân (史迎春)
Giới tính: nữ
Tuổi: 60
Địa chỉ: phố Bột Hải, gần Bắc Ninh, quận Liên Sơn, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh

Nghề nghiệp:  bán rau
Ngày mất: 18 tháng 3 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 30 tháng 8 năm 2008
Nơi bị bắt gần đây nhất: nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh (辽宁省女子监狱)
Thành phố: Hồ Lô Đảo
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: sốc điện, không được ngủ, lao động cưỡng bức, bị tẩy não, kết án bất hợp pháp, ép uống thuốc, bị đánh, còng tay/chân, bỏ tù, tra tấn, bức thực, tống tiền, thẩm vấn, giam giữ.
Người bức hại: Lý Nhã Kiệt (giám sát), Chu Khiết (lính canh), Cơ Lê (Ji Li)(lính canh), Dương Dương, Tôn Cương

[MINH HUỆ 18-06-2010] Các lính canh ở Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh đã ra lệnh cho tù nhân ngược đãi học viên, bà Sử Nghênh Xuân. Kết quả là chín tù nhân đã đánh bà Sử đến chết.

Bà Sử, 60 tuổi, ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, bị bỏ tù vì phát tờ rơi về Pháp Luân Công. Số thẻ tù của bà là 1910 ở Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh.

2010-4-24-shiyingchun--ss.jpg

Bà Sử Nghênh Xuân

Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2010, trong lúc các tù nhân đang làm việc tại nhà xưởng, bà Sử bị Lưu Cật Lị, trưởng bộ phận, gọi đến văn phòng cố thuyết phục bà Sử “chuyển hóa”. Bà Sử tiếp tục bị gọi lên văn phòng vào buổi chiều bởi lính canh Tá Hiểu Diễm với cùng mục đích.

Bà Sử đã từ chối “chuyển hóa”, Lưu và đội trưởng Dương Dương đã ra lệnh cho tù nhân Cao Lam trông chừng chặt chẽ bà Sử và ép bà phải chuyển hóa.

Cao thường dẫn các tù nhân Hoàng Hiệp Thanh, Đỗ Tú Vân, Lữ Tinh, Vương Tú Quyên, Lý Lị Lị, Vương Đồng, Diêu Viên Viên, Phương Lị Lị, đến đánh bà Sử ở phòng 404, từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Sau khi bị đánh, bà Sử chỉ còn thở thoi thóp. Họ đã kéo bà vào một phòng khác và đổ nước lạnh lên người bà. Lúc 2 giờ 30 sáng, Cao và đội trưởng Dương đã đưa bà Sử, lúc đó bị bất tỉnh, đến bệnh viện ở bên trong nhà tù. Bà đã được đưa ngay đến một bệnh viện ở bên ngoài vì tình trạng của bà đã vượt quá khả năng của bệnh viện trong nhà tù. Bà Sử đã qua đời tại bệnh viện. Báo cáo của pháp y chỉ ra rằng bà đã bị các nội  thương.

Tù nhân Cao Lam từng là một hướng dẫn viên du lịch trước khi bà ta bị bỏ tù. Lính canh Tá đã chỉ định bà Cao chịu trách nhiệm thi hành. Bà Cao đã lăng mạ và ngược đãi các tù nhân khác với sự đồng thuận của lính canh. Hai tù nhân hình sự Diêu Ái Quần, Lưu Á Lan đã tự sát sau khi bị bà Cao ngược đãi.

Ngày 18 tháng 3 năm 2010, quản lý nhà tù đã gọi gia đình bà Sử đến nhà tù. Sau khi họ đến, gia đình được thông báo rằng bà Sử đã qua đời vì bệnh tật.

Các viên chức tham gia bức hại:

Tá Hiểu Diễm, lính canh tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh: 86-24-86200055 (văn phòng), 86-13804040355 (di động)

Dương Dương, giám đốc Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh: 86-15698806333 (di động)

Phương, tên họ chưa rõ, ủy viên chính trị ở Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh: 86-15698806599 (di động)

Phạm nhân Cao Lam, số hiệu 2381

Lưu Cật Lị, trưởng bộ phận, số thẻ công an: 2105290

Báo cáo gần đây, xin xem tại: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/5/116689.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/18/225582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/26/118178.html
Đăng ngày 30-06-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share