Theo một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 2-6-2010] Bà Trương Hiểu Mai và ông Bạch Tam Nguyên là những giáo viên tiểu học ở trường tiểu học Số 2 tại Tĩnh Viễn, tỉnh Cam Túc. Vì họ từ chối từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Công, bà Trương bị đưa đến Trung tâm tẩy não Cung Gia Loan. Bạch Tam Nguyên cũng bị kết án, và hiện tại không rõ ông ở đâu.

Lúc 7 giờ tối ngày 16 tháng 5 năm 2010, cảnh sát địa phương đến thôn nơi Bạch Tam Nguyên sống và lục soát nhà họ. Khoảng nửa đêm, cảnh sát Phan Thiên Thụy và Thôi Liên Tài đã đưa Bạch Tam Nguyên đi. Hiện ông ở nơi nào không rõ.

Bạch Tam Nguyên bị giam 3 lần vì tập luyện Pháp Luân Công. Ông bị liệt vì sự bức hại mà ông chịu đựng. Ông không thể đi, nhưng qua việc tập luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của ông thay vào đó bình phục.

Trương Hiểu Mai 47 tuổi và sống trong một khu vực dân cư của quận Bình Xuyên, thành phố Bạch Ngân. Năm 2009, Trương Hiểu Mai đến Hoàng Kiều để phát tài liệu giảng rõ sự thật.Bà bị bắt bởi Trần Tiến Bằng và Hình Phong từ Đồn cảnh sát Hoàng Kiều và bị đưa đến một trung tâm giam giữ để bức hại. Ngày thứ 10 sau khi bị bắt, bà bị gửi đến Trại lao động Du Trung. Qua việc kiểm tra thân thể bà được chẩn đoán có nhiều bệnh nặng và trại lao động từ chối nhận bà. Trương Hiểu Mai sau đó bị đưa trở lại trung tâm giam giữ. Lưu Tuấn Thị từ Cục an ninh nội địa của Sở cảnh sát quận Bình Xuyên, cùng với Ngô Hùng Anh, Kim Kiến Toàn và Lưu Đông Mai, từ Đồn sự vụ luật pháp, đưa Trương Hiểu Mai đến Trung tâm tẩy não Cung Gia Loan để bức hại bí mật và cưỡng ép. Hơn 8 tháng kể từ đó, và Trương Hiểu Mai giờ bị kết án 1 năm 8 tháng tù giam.

Năm 2008, Trương Hiểu Mai bị phụ huynh và học sinh của bà tố cáo cảnh sát vì bà giảng sự thật cho các học sinh tại trường. Bà không được phép dạy nữa và bị chuyển đến nơi làm việc chính (Trường tiểu học Số 2) tại Công ty than đá Tĩnh Viễn, để làm việc cho Nhà sách Tân Hoa. Sau đó, trường của bà hợp tác với Sở cảnh sát Bình Xuyên. Họ lại không cho Trương Hiểu Mai đến nơi làm việc và ngăn việc trả lương cho bà. Trương Hiểu Mai không bao giờ từ bỏ niềm tin của bà nơi “Chân-Thiện-Nhẫn”, và cuối cùng bà buộc phải về hưu.

Những người sau đây tham gia vào cuộc bức hại Trương Hiểu Mai:

Bí thư Ủy ban tư pháp và chính trị của quận Bình Xuyên và trưởng Sở cảnh sát: Chu Khắc Hiệp
Trưởng Sở cảnh sát: Lưu Tuấn Thụy
Nhân viên Phòng 610: Ngô Hiển
Đồn sự vụ luật pháp: Ngô Hùng Anh, Kim Kiến Toàn, Lưu Đông Mai


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/2/224730.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/17/117902.html
Đăng ngày 02-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share