Biên soạn bởi các phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-06-2010] Mới đây, nhiều công ty tổ chức các buổi diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận ở trên toàn thế giới đều tiết lộ rằng nhiều nhà hát ở Châu Âu và Bắc Mĩ đã nhận được nhiều thư điện tử từ các đặc vụ ĐCSTQ, tự xưng là học viên Pháp Luân Công hay người Trung Quốc ở nước ngoài. Các bức thư này đều có một mẫu giống nhau. Đầu tiên họ bày tỏ sự biết ơn đối với nhà hát tổ chức buổi diễn. Sau đó là một giọng điệu đe dọa và nói với các nhân viên của nhà hát tập luyện và hỗ trợ Pháp Luân Công. Nếu họ không làm, các bức thư nói rằng sự trừng phạt và điều không may mắn sẽ đến. Một số nghệ sĩ nổi tiếng hoặc các chính trị gia, những người đã đến xem các buổi diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận và đưa ra đánh giá của họ cũng nhận được các thư điện tử như vậy.

Người phụ trách việc tổ chức buổi diễn cho Đoàn Nghệ thuật Thần Vận nói rằng điều vô lí như vậy không thể đến từ các học viên Pháp Luân Công. Các đặc vụ của ĐCSTQ dùng các cách thức đáng bị lên án để nói xấu Thần Vận và cố can thiệp vào các buổi diễn của họ. Thay vì để mọi người tránh xa Thần Vận, mà ngược lại, họ đã giúp làm tăng tính đại chúng của buổi diễn và giúp quảng bá biểu diễn khi những hành vi khiếm nhã của họ được công bố.

Các đặc vụ ĐCSTQ giả vờ là học viên Pháp Luân Công và đe dọa chủ tịch Nhà hát quốc gia ở New Jersey bằng thư điện tử

Trước khi Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đến New Jersey vào tháng 6, chủ tịch Nhà hát quốc gia đã chuyển một thư điện tử mà ông mới nhận được đến các công ty tổ chức ở địa phương. Người gửi bức thư tự nhận là học viên Pháp Luân Công, nhưng lại không có chữ kí ở cuối thư. Bức thư là một sự đe dọa, nói với nhà hát cộng tác với các học viên Pháp Luân Công, bằng không họ có thể nhận những điều không may. Câu chữ, giọng điệu, và nội dung của bức thư hoàn toàn đi ngược lại tinh thần của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận và các tiêu chuẩn của Pháp Luân Công.

Ông Tom Lương, người phụ trách Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở New Jersey, nói rằng những bức thư như vậy đến từ các đặc vụ ĐCSTQ giả mạo học viên Pháp Luân Công. Ông nói:” Trong quá khứ, Lãnh sự quán ĐCSTQ ở New York đã gọi nhiều cuộc điện thoại đe dọa nhà hát này. Và các đặc vụ ĐCSTQ cũng lan truyền nhiều tin đồn trong cộng đồng người Trung Quốc ở New Jersey và còn đe dọa Hội người Trung Quốc ở địa phương, để cố gắng ngăn chặn và can thiệp vào việc quảng cáo biểu diễn. Gần đây, họ thậm chí còn tự xưng là các học viên Pháp Luân Công và gửi một thư điện tử tới nhà hát, tìm cách kích động nhiều ý kiến tiêu cực về Thần Vận. Tuy nhiên, cả Trung tâm nghệ thuật biểu diễn New Jersey và Nhà hát quốc gia trước đó đều có buổi diễn của Thần Vận. Nên cả hai nhà hát luôn ủng hộ buổi diễn của chúng tôi, và họ cũng nhận thức rõ về nội dung của buổi diễn và chất lượng cao của công ty.”

Ông Lương nói rằng họ đã báo cáo tới FBI về việc các đặc vụ ĐCSTQ giả mạo học viên Pháp Luân Công để gửi thư đe dọa tới chủ tịch Nhà hát quốc gia, và do đó trong tương lai, đến thời điểm thích hợp, họ sẽ tìm công lý thông qua các cách thức pháp lý.

Nhà hát San Francisco nhận được một thư đe dọa từ các đặc vụ ĐCSTQ

Bà Lisa Đoạn, người liên lạc của công ty tài trợ tổ chức buổi diễn Thần Vận ở San Francisco, đã nói rằng Đài tưởng niệm chiến tranh San Francisco và Trung tâm biểu diễn nghệ thuật, các địa điểm cho buổi biểu diễn sắp tới của Thần Vận, cũng nhận được một thư điện tử đe dọa từ các đặc vụ, những người giả vờ là học viên Pháp Luân Công.

Tác giả của bức thư tự xưng là một học viên Pháp Luân Công và là một người hâm mộ Thần Vận. Tuy nhiên, cách viết của anh ta lại là một kiểu tuyên truyền đặc trưng của ĐCSTQ gồm những thứ như, “trái đất nổ tung” và “ngày tận thế” để đe dọa nhân viên nhà hát tập Pháp Luân Công, thông báo rằng ai mà không tin thì có thể bị nguy hiểm trong tương lai.

Bà Đoạn nói rằng đây không phải lần đầu tiên nhà hát nhận được thư điện tử như thế. Trong quá khứ, nhà hát đã thông báo với công ty tổ chức về tất cả thư điện tử mà họ nhận được. Sau khi công ty tổ chức giải thích lí do thực sự đằng sau những bức thư đó, các nhân viên ở nhà hát đã bày tỏ sự phẫn nộ về những hành động đáng khinh của ĐCSTQ.

Công ty tổ chức của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận ở Rhode Island: “Các đặc vụ ĐCSTQ gửi đến một bức thư nặc danh

Gần đây, một thư điện tử được gửi đến Nhà hát Rhode Island, tác giả tự xưng là một học viên Pháp Luân Công và hết sức tiến cử buổi diễn của Thần Vận. Tác giả bức thư sau đó còn khuyên người quản lí của nhà hát quảng bá và tập Pháp Luân Công, hoặc họ có thể bị trừng phạt và gặp điều không may trong tương lai.

Ông Triệu là người liên lạc của công ty tổ chức biểu diễn Thần Vận tại in Rhode Island. Ông nói: “ Sau khi quản lý nhà hát nhận được thư điện tử, họ đã không thể hiểu được nội dung, nên họ đã gửi bức thư đó đến tôi. Điều rất rõ rang là các đặc vụ ĐCSTQ đã viết nó. Lí do vì sao họ viết thư chính là để khuyến khích nhà hát có suy nghĩ tiêu cực về Thần Vận và Pháp Luân Công. Bằng cách đó, họ nghĩ sau này họ có thể can dự vào Đoàn Nghệ thuật Thần Vận”.

Các đặc vụ ĐCSTQ gọi nhiều cuộc điện thoại đến quản lý Nhà hát Calgary trong danh sách nhà tài trợ cho Đoàn Nghệ thuật Thần Vận

Các đặc vụ đã cố gây trở ngại các buổi diễn của Thần Vận bằng nhiều cách thức. Theo bà Juile, người liên lạc của công ty tổ chức biểu diễn của Thần Vận ở Calgary, vào sang ngày 31 tháng 3 năm 2010, ngay trước buổi diễu, có người đã gọi đến người quản lý của nhà hát, có tên trong Thời Báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times), một trong những người tài trợ của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, nói rằng buổi diễn đã bị hủy bỏ.

Thêm vào đó, vài đặc vụ còn giả vờ là khán giả đến than phiền với nhà hát về buổi trình diễn. Họ cũng nói với nhà hát là không nên đồng ý để phương tiện của họ dùng cho buổi diễn. Bà Trần từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã nói với chúng tôi rằng bộ trưởng Bộ Văn Hóa ở Alberta, Canada, đã có lần nhận được một cuộc điện thoại “phàn nàn” từ một người tự nhận là khán giả và yêu cầu Bộ Văn Hóa ngừng việc cung cấp phương tiện cho công ty tổ chức của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận. Do vị bộ trưởng đã biết từ trước, ông đã nói với người gọi, “ Tôi đã xem của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, và tôi không nghĩ rằng buổi diễn giống như những gì bạn nói.”

Các đặc vụ ĐCSTQ đe dọa Nhà hát hoàng gia Turin ở Italy

Một bức thư điện tử nói xấu đã được đưa đến Nhà hát hoàng gia Turin, mới đây cũng được tiết lộ bởi công ty tổ chức buổi diễn Thần Vận ở địa phương. Có sự khác biệt với nhiều bức thư trước đó, các đặc vụ ĐCSTQ đã viết bức thư đó dưới tên của một người Trung Quốc địa phương ở nước ngoài.

Trong bức thư, họ đã chủ tâm so sánh Pháp Luân Công với Đạo Cơ Đốc. Ở trong thư, bằng cách đưa ra những lời nhận xét làm mất thể diện về Đạo Cơ Đốc, họ đã cố tạo kích động để tạo ra mâu thuẫn giữa các học viên Pháp Luân Công và người theo Đạo Cơ Đốc ở thành phố Turin, nơi Đạo Cơ Đốc rất thịnh hành. Họ cũng quấy nhiễu nhà hát để hủy bỏ buổi diễn bằng việc dùng mối quan hệ của “Các thành phố kết nghĩa” giữa Turin và thành phố Thẩm Dương ở Trung Quốc.
Công ty tổ chức của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận: Các đặc vụ ĐCSTQ sẽ không bao giờ thành công.

Ông Dương Sâm, người liên lạc từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Mỹ, giúp tài trợ buổi diễn của Thần Vận ở Chicago, đã nói: “ Cách mà các đặc vụ ĐCSTQ lan truyền các tin đồn thật giống với cách mà phương tiện truyền thông của ĐCSTQ nói xấu Pháp Luân Công trong quá khứ. Mục đích của các bức thư điện tử là để cho nhân viên nhà hát có một ấn tượng tiêu cực về các học viên Pháp Luân Công như là không hợp lý và kì lạ, để nhà hát sẽ hủy các buổi diễn của Thần Vận.”

Thực ra kể từ ngày đầu tiên Pháp Luân Công được giới thiệu tới công chúng vào năm 1992, Pháp đã được loan truyền bằng lời nói. Mọi người trở nên khỏe mạnh và tiêu chuẩn đạo đức của họ cũng được nâng cao sau khi họ tập Pháp Luân Công, vì thế họ đẫ giới thiệu môn tập cho gia đình và bạn bè. Các học viên tập các bài công tại công viên, và bất kì ai muốn học đều có thể đến và học các bài công. Việc tập luyện là hoàn toàn tự nguyện. Ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tự bản thân. Ngay cả sau khi ĐCSTQ thực hiện việc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, hình thức tập các bài công theo nhóm ở bên ngoài đã không thay đổi ở các nước khác. Và tiêu chuẩn “không bị ràng buộc đến và đi” không bao giờ thay đổi. Không một học viên Pháp Luân Công nào ép buộc ai đó tập Pháp Luân Công bằng việc đe dọa hay quấy nhiễu.”

Ông Dương cũng chỉ ra rằng, trong vài năm gần đây, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đã nhanh chóng mở rộng từ một công ty thành hai công ty, và hiện giờ là ba công ty, và họ có nhiều buổi diễn xuyên lục địa, biểu diễn vòng quanh thế giới. Các buổi diễn đầy màu sắc và hồ hởi đã giới thiệu nền văn hóa cổ truyền của Trung Hoa, có ảnh hưởng rất lớn đến xu hướng của xã hội trên toàn thế giới.

Đoàn Nghệ thuật Thần Vận luôn tìm cách làm sống lại âm nhạc và múa truyền thống cổ điển Trung Hoa. Các buổi diễn là một cách tuyệt vời để giới thiệu nền văn hóa cổ truyền Trung Hoa cho mọi người trên thế giới. Nhưng ĐCSTQ đã không tiếc sức để phá vỡ và gây trở ngại cho Thần Vận.
Ban đầu, các đặc vụ ĐCSTQ gọi nhiều cuộc điện thoại quấy nhiễu đến các đường dây nóng. Tuy nhiên, đó là phạm pháp khi can thiệp vào các buổi diễn thương mại ở đất nước này theo cách này. Sau khi họ nhận ra rằng điều đó không thành công, tiếp theo họ giả vờ là những khách hàng quen thuộc đến mua vé, và sau đó họ đứng ở trước quầy vé và hô lớn, yêu cầu trả lại vé để quấy rầy những người muốn mua vé xem buổi diễn. Loại hành vi ngăn trở này đã không gây cản trở cho bất cứ ai,” Ông Dương nói “ Người Mỹ có thể nói những người đó là không bình thường, và họ biết hầu hết là ĐCSTQ đang đi ngược lại những điều thực sự rất tốt đẹp.”

Sau đó, các đặc vụ ĐCSTQ đã dùng các tên điển hình ở phương Tây và gửi đi những lời phàn nàn bằng thư điện tử. Nội dung của những bức thư điện tử này gần như giống hệt nhau, cho là buổi diễn chứa đựng nội dung bạo lực

Ông Dương nói rằng những người đã xem trình diễn đều biết rõ rằng buổi diễn thật đẹp, tao nhã, tinh khiết, và tốt đẹp. “ Chúng tôi có thể nói từ phản hồi của khán giả rằng, cả khán giả người Trung Quốc và ở phương Tây đều rất thích buổi biểu diễn. Người ở trào lưu chính của xã hội phương Tây đều nói với chúng tôi rằng họ đánh giá cao sự xác thực của Trung Quốc và văn hóa Trung Hoa tại các buổi biểu diễn. Người Trung Quốc ở nước ngoài khi xem buổi diễn đều nói rằng, họ có được sự tự hào và tự tin vào nền văn hóa truyền thống, cổ truyền Trung Hoa của họ.”

Mặc dù các đặc vụ ĐCSTQ đã âm thầm giả vờ là các học viên Pháp Luân Công và gửi nhiều thư điện tử đe dọa hay nói xấu, thì kết quả vẫn không như họ mong đợi. Hầu hết nhà hát đều có quan hệ tốt đẹp với các công ty tổ chức, và họ có được sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau và có sự tín nhiệm. Các bức thư nói xấu đó sẽ không gây tổn hại như nhiều đặc vụ ĐCSTQ mong đợi.

Như ông Dương nói, “ Có một điều thú vị là, sau nhiều cố gắng không thành công, ĐCSTQ vẫn sai lần khi nhận ra rằng mỗi hành động quấy rầy đều giúp Thần Vận được biết đến nhiều hơn. Việc quấy rối đã tạo cơ hội cho mọi người có thể so sánh những ai đang thực sự phát huy nghệ thuật và những ai đang thực sự đẩy mạnh tuyên truyền”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/15/225460.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/17/117900.html
Đăng ngày 22-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share