Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc

Tên: Lâm Kiến Hoa (林建华)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 46
Địa chỉ: quận Thái Điện, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày mất: 23 tháng 5 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 4 tháng 12 năm 2003
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Hà Loan thành phố Vũ Hán (武汉市何湾劳教所)
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, tẩy não, cưỡng ép uống thuốc, tra tấn, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 06-06-2010] Bà Lâm Kiến Hoa đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công hai lần. Công an đã bắt giữ bà vào ngày 7 tháng 3 năm 2000, trong lúc bà đang trên đường đến nhà một học viên. Họ đã giam bà trong 45 ngày, cuối cùng đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức Hà Loan và giam bà trong một năm.

Bà Lâm bị bắt lần thứ hai vào ngày 4 tháng 12 năm 2003, trong lúc bà đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà bà và giam bà tại một trại tẩy não. Bà Lâm đã tuyệt thực để phản đối. Hai ngày sau, công an đã đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức Hà Loan để tiếp tục giam bà trong một năm. Lúc đó, bà đã bị kéo dài thời hạn giam thêm nửa năm.

Trong hai năm và sáu tháng bị giam giữ. Bà Lâm đã bị tra tấn tàn bạo trong trại lao động. Lính canh đã cho thuốc độc vào trong thức ăn của bà, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bà. Sau khi được thả, thuốc đã khiến bà Lâm xuất hiện các triệu chứng rõ rệt và giống như bệnh tiểu đường. Bà trở nên gầy hốc hác và mất hết thị lực. Công an tiếp tục giám sát và quấy nhiễu bà Lâm sau khi bà được trả tự do. Sức khỏe của bà đã không thể hồi phục hoàn toàn, và dưới sự giám sát và quấy nhiễu trong thời gian dài, bà Lâm đã qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/6/224962.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/7/117687.html
Đăng ngày 16-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share