[MINH HUỆ 06 – 06 – 2010] Việc thay đổi địa điểm vào phút chót không thể cản trở Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, một công ty đến từ New York, tiếp tục thực hiện tua diễn vòng quanh thế giới năm 2010 của mình. Nó đang làm nên lịch sử trong khi những khán giả được thỏa mãn trên toàn cầu chứng kiến cho việc  nền văn hóa cổ xưa Trung Quốc đang được hồi sinh nhờ các nghệ sĩ.

Thông qua ngôn ngữ phổ quát của âm nhạc và múa cổ điển Trung Quốc, các nghệ sỹ biểu diễn chia sẻ những truyền thuyết cổ xưa trong lịch sử phong phú 5000 năm cũng như những câu truyện đương đại đang được hé lộ ở Trung Quốc.

Khi Megaron, phòng hòa nhạc của thành phố Athens khước từ thì Thần Vận đã biểu diễn tại nhà hát Badminton. Buổi biểu diễn đầu tiên vào tối thứ ba, ngày 3 tháng 6, đã nhận được phản hồi nhiệt tình từ khán giả, với những tràng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt giành cho các nghệ sỹ biểu diễn. Dàn nhạc của Đoàn lưu diễn Shen Yun đệm nhạc cho các vũ công, tạo thêm một khía cạnh nghệ thuật khác thông qua sự kết hợp độc đáo giữa những nhạc cụ Trung Quốc và phương Tây.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.06.05.3_Athens-20100603-1-NTDTV-Michael.Ghiolman-Jason.Wang-IMG_2113.jpg

Ông Michael Ghiolman, Chủ tịch Công ty Du thuyền Ghiolman

Ông Michael Ghiolman, Chủ tịch Công ty Du thuyền Ghiolman, tham dự Shen Yun với nhiều bạn bè của ông. Được thành lập vào năm 1885, Ghiolmans là hãng du lịch đầu tiên của Hy Lạp với ba thế hệ đi tiên phong trong ngành công nghiệp du thuyền và phát triển những hiệp hội doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Ông Ghiolman nhận thấy Shen Yun “thực sự tuyệt vời” và ca ngợi nó nhiều lần, ông thốt lên, “tất cả những người bạn ở đây cùng với tôi đều thực sự sốc và cảm động. Nó tràn đầy cảm xúc”.

Hai trong số những câu chuyện trong buổi biểu diễn miêu tả một cuộc đấu tranh hiện nay ở Trung Quốc đại lục, nơi môn tập luyện hòa bình Pháp Luân Công đang bị đàn áp. Khán giả biết rằng buổi biểu diễn không được chào đón tại Megaron, việc đó, theo Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, là bởi sức ép từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Athens. Điều này chỉ đơn giản giúp nhấn mạnh sự thật về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn còn đang diễn ra dưới chế độ cộng sản ở Trung Quốc.

Ông Ghiolman, một người khá am hiểu về văn hóa Trung Quốc, nhận xét: “Nó làm chúng ta nhớ về những nền văn minh và văn hóa cổ xưa của Trung Quốc”. Buổi biểu diễn bao quát nhiều dân tộc khác nhau, từ đồng bằng Mông Cổ đến cao nguyên Tây Tạng ở Hy-ma-lay-a, cũng như người Miêu, một trong những dân tộc lâu đời nhất ở Trung Quốc.

Cả ông Ghiolman và  bạn bè của ông đều rất ấn tượng với tài năng của các nghệ sĩ, ông tán dương: “Những vũ công có điều gì đó thật khó tin!”.

Về âm mưu ngăn chặn buổi biểu diễn, ông Ghiolman nói: “Việc tẩy chay buổi biểu diễn và phải thay đổi địa điểm – điều đó thật sự không tốt cho chúng tôi. Thị trưởng Athens và các Bộ trưởng ủng hộ buổi biểu diễn và Pháp Luân Đại Pháp. Họ biết nhiều về điều đó”.


Nguồn: https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36823/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/6/117680.html
Đăng ngày: 22– 06 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share