[MINH HUỆ 30 – 04 – 2010] Thị trưởng của thành phố Cardiff, Anh quốc, thành viên hội đồng, ông Brian Griffiths, cho rằng Đoàn Nghệ thuật Thần Vận là “ở bên ngoài thế giới này”. Sau khi xem buổi biểu diễn đầu tiên tại xứ Wales của Đoàn nghệ thuật đến từ New York vào ngày 27 tháng 4, ngài thị trưởng đã có ấn tượng sâu sắc: “Chúng tôi nghĩ rằng buổi biểu diễn sẽ hay thôi. Nhưng còn hơn cả hay, nó thật xuất sắc”.

Khán giả ngồi chật kín Trung tâm Thiên niên kỷ Wales đã bày tỏ sự thán phục đối với các nghệ sỹ bằng cách đứng lên vỗ tay nhiệt liệt và bốn lần vỗ tay hoan nghênh vào phần cuối của buổi biểu diễn.

Ông Griffiths đặc biệt bị lôi cuốn bởi những vũ công: “Điều khiến tôi ngạc nhiên là việc sắp đặt thời gian của rất nhiều các vũ công trên sân khấu. Mọi phần của tiết mục múa được sắp đặt thời gian một cách hoàn hảo. Xem thật tuyệt”, ông nói. “Cách họ di chuyển qua sân khấu một cách chuẩn xác đến vậy. Trông họ như đang trôi trên sân khấu. Thật đẹp. Thực sự đẹp”.

Ngài thị trưởng gửi những lời chúc của mình và chào đón buổi biểu [Shen Yun] lần đầu tiên tới Wales. Sau khi tham dự Shen Yun, ông đã ấn tượng sâu sắc và nói rằng ông hy vọng Shen Yun có thể trở lại Cardiff : “Bất cứ ai bỏ lỡ chương trình này đã bỏ qua một buổi biểu diễn tuyệt hay”, ông nói. “Thật là một buổi biểu diễn hết sức tuyệt vời”.

Đây là lần đầu tiên Shen Yun biểu diễn tại Trung tâm Thiên niên kỷ Wales. Trung tâm là địa điểm nghệ thuật nổi bật nhất tại xứ Wales và là bản doanh của dàn opera, dàn nhạc và đoàn múa quốc gia cũng như của công ty văn học và các đoàn sân khấu khác.

Ông Griffiths từng là thành viên Hội đồng thành phố Cardiff từ 1983 đến năm 1996. Ông trở thành thị trưởng vào năm 2009.

Nhạc sĩ chuyên nghiệp hết sức khen ngợi Shen Yun

Những âm thanh độc đáo từ màn biểu diễn đàn nhị hai dây khiến nhạc sĩ chuyên nghiệp Terence Gilmore-James rất xúc động.“Thật tuyệt vời”, ông Gilmore-James nói. “Thật là một âm thanh sâu lắng”.

“Nhạc cụ đó có thể tập trung nhiều âm điệu và nhiều cảm xúc khác nhau của âm thanh. Có lúc buồn, có lúc vui, và dĩ nhiên khi chơi rất nhanh, thì rất sôi nổi, chúng hầu hết được phát ra bằng cách chạm cánh cung (của đàn nhị) vào sợi dây”.

Ông Gilmore-James là một nghệ sĩ chơi Organ, một giảng viên và một nhà phê bình âm nhạc. Ông nói rằng âm nhạc trong buổi biểu diễn Shen Yun rất tuyệt diệu và ông thích những âm sắc khác nhau trong dàn nhạc.

“Âm nhạc thực sự đã làm nổi bật một cách hoàn hảo tất cả những yếu tố khác nhau: buồn, vui, sôi nổi, thanh tĩnh. Nó thật tuyệt vời”.

20100428-730pm-Cardiff-14S_small.jpg

Nhà hát chật kín khán giả hài lòng thưởng thức buổi diễn mở màn của Shen Yun ở xứ Wales

Nhưng không chỉ có yếu tố âm nhạc là khiến ông Gilmore-James say mê. Ông nói rằng ông thích cách mà âm nhạc, múa và những trang phục kết hợp với nhau và ông còn rất thích phông màn độc đáo của Shen Yun: “Những hình ảnh tuyệt đẹp ở phía sau, nó dàn dựng mỗi cảnh của mỗi câu chuyện nhỏ một cách hoàn hảo”.

Ông Gilmore-James đi cùng vợ, bà Grace Gilmore-Jones, là con gái của cố nhạc sĩ Thomas Mansel, người được xem là nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong thế hệ của ông và là trưởng ban âm nhạc của kênh BBC tại xứ Wales. Bà Gilmore-James hiện nay đang điều hành một quỹ lập nên để tưởng nhớ người cha của mình.

Bà nói rằng Shen Yun khiến bà rất ngạc nhiên. “Khi đến mỗi điệu múa , thật tuyệt diệu, tôi cứ nghĩ rằng ‘Ồ, nó là hay nhất, nó là hay nhất rồi’, nhưng sau đó đến điệu múa kế tiếp tôi lại nói ‘nó cũng là hay nhất’”. Bà đã rất mong Shen Yun trở lại Wales. “Lần tới tôi muốn được ngồi gần hơn. Tôi sẽ ngồi ở hàng ghế đầu vào năm sau!”.

Bà cũng thích những gì mình đã cảm thấy được đó là sự khác biệt rõ rệt giữa những vũ công nam và nữ. “Đàn ông nghĩa là phải mạnh mẽ và những vũ công [nam] thì đầy mạnh mẽ – họ đang chiến đấu, họ là những chiến binh. Trong khi những người phụ nữ có động tác duyên dáng và có phần mềm mại, thướt tha và thật xinh đẹp. Thực sự đáng yêu!”.

Cuối cùng bà nói: “Chắc chắn năm sau tôi sẽ đến đây – cùng với gia đình và bạn bè tôi nữa!”.

Người dẫn chương trình truyền hình xúc động bởi những người vô tội

Trong số rất đông những khán giả hài lòng với buổi biểu diễn Shen Yun ở Cardiff có MC truyền hình, diễn viên, người mẫu Liz Fuller. Bà cũng đã từng là hoa hậu của Anh quốc.

Bà Fuller đánh giá cao các vũ công và kỹ năng của họ. “Tôi nghĩ rằng thật là rực rỡ và tôi rất thích nó!”, bà nói. “Điều khiến tôi chú ý là làm thế nào mà những vũ công chính xác đến vậy, thậm chí cả trong những động tác nhỏ nhất”.

2010-4-29-Cardiff-280410-JohnSmithies-LizFuller_crop_small.jpg

Người dẫn chương trình truyền hình Liz Fuller và cựu giám đốc ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Geoff Evans cùng đánh giá cao Thần Vận

Bà đã bị xúc động bởi cảm giác ngây thơ mà các nghệ sĩ đã thể hiện. “Chúng ta luôn nói về việc Trung Quốc đang bị đàn áp như thế nào, và dường như là họ đang thể hiện rằng sự tự do đó, sự ngây thơ đó đang sống lại””

Bà Fuller tham dự buổi biểu diễn cùng với mẹ và người cộng sự của mẹ bà, ông Geoff Evans. Ông Geoff là một giám đốc đã về hưu thuộc cơ quan hàng không vũ trụ Anh. “Tôi thấy rất ấn tượng, rất hay”, ông nói, và bổ sung rằng ông ấn tượng bởi màn biểu diễn văn hóa truyền thống Trung Quốc thông qua các tiết mục.
________________________________________
Nguồn: https://theepochtimes.com/n2/content/view/34247/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/34371/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/34308/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/30/116572.html
Đăng ngày: 29 – 05 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share