[MINH HUỆ 23 – 05 – 2010] Ông Brendan Smyth MLA, phó lãnh đạo chi nhánh của đảng Tự Do ở địa phương, đã ấn tượng sâu sắc với Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun sau khi xem biểu diễn năm ngoái, đến mức ông đã gửi một tấm thiệp chức mừng để chào đón sự trở lại Canberra của công ty Shen Yun New York.

Ông thuộc nhóm khán giả có tính thưởng thức cao tham dự buổi biểu diễn vào chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 5, và tán dương buổi biểu diễn là, “đáng yêu và rất thú vị”.

BrendanSmythsmlv2.jpg

Phó lãnh đạo đảng Tự Do, ông Brendan Smyth MLA (Ảnh tặng của chính phủ ACT)

Ông Smyth đã thu xếp được thời gian trong khi chịu trách nhiệm quản lý sáu danh mục đầu tư chính phủ– trong đó có kho bạc, du lịch, và kinh doanh và phát triển kinh tế, để đảm bảo ông đến xem buổi biểu diễn được.

Tôi nghĩ đó là tổng thể, màu sắc và sự chuyển động, và các bài hát và dàn nhạc là rất hay. Tôi đặc biệt thích tiết mục của những người bắn cung”, ông Smyth nói, đề cập đến Những cung thủ hoàng cung, trong đó chỉ có thể nghe những mũi tên rít qua không khí  chứ không nhìn thấy, khi những cung thủ rèn luyện kỹ năng đã có một thời được quý trọng ở Trung Quốc. “Nó đã được thực hiện rất tốt”, ông Smyth nói.

Tôi đặc biệt thích nền văn hóa mà Trung Quốc sở hữu trong một thời gian dài, vì vậy thật tốt khi được thưởng thức khía cạnh này của nó”, ông nói.

Tôi đã ở Trung Quốc vì thế tôi phát hiện ra nó [Shen Yun] rất thú vị. Tôi nghĩ nó rất thành công”.

Đại sứ Ai Cập: ‘Mọi thứ thật hoàn hảo

Tối thứ Sáu ngày 21 tháng 5, Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun khai màn trong một nhà hát chật cứng người. Nhiều khán giả đã xem chương trình biểu diễn nổi tiếng thế giới biểu diễn vũ múa cổ điển và âm nhạc cổ điển Trung Quốc trước đó, miêu tả những câu chuyện của văn hóa của Trung Quốc cách đây từ năm nghìn năm cho đến ngày nay, nay háo hức với sự trở lại của nó.

Demin1-ss.jpg

Ngài Omah Matwallly, Đại sứ Ai Cập tại Australia

Ngài Omah Matwallly, Đại sứ Ai Cập nhận thấy buổi biểu diễn “rất đẹp”, nhận xét rằng “Âm nhạc tuyệt diệu và sự biểu diễn và mọi thứ thật hoàn hảo, thực sự là vậy”.

Ông Matwally đã bị cảm động bởi các ca sĩ, ông nói thêm rằng: “Âm nhạc thực sự hoàn hảo”. Ông thích sự hợp nhất tuyệt vời của âm nhạc Tây phương và Trung Quốc truyền thống được tạo ra bởi dàn nhạc Shen Yun, ông nói rằng: “Nó tạo ra thứ âm nhạc rất hay”.

Ông Matwally nói ông nghĩ rằng toàn bộ chương trình biểu diễn về văn hóa Trung Quốc “theo một cách rất hay, một cách hoàn hảo…vì tôi đến từ một đất nước có một lịch sử lâu dài…vì vậy tôi có thể hiểu được điều đó và tôi có thể chia sẻ những quan điểm tương đồng về buổi biểu diễn của ngày hôm nay”.

Là một nhà ngoại giao, ông Matwally cảm thấy buổi biểu diễn đóng góp cho xã hội của chúng ta, ông kết luận rằng: “Vâng, đương nhiên nó phản ánh nền văn minh và di sản Trung Quốc theo một cách rất hay”.

Ông nói rằng ông sẽ giới thiệu buổi biểu diễn với các đồng nghiệp của ông: “Tôi sẽ khuyến khích mọi người đến xem loại nghệ thuật rất hay này”.

Rất khác biệt và rất hay’

Ông Ian d’Souza, một nhân viên cảnh sát, cũng thích buổi biểu diễn, có nhận xét rằng: “Ồ hay lắm. Tôi đã tìm hiểu một chút về văn hóa Trung Quốc … và Pháp Luân Đại Pháp. Nó khá thú vị. Tôi chưa từng được biết trước kia. Bố mẹ tôi đã đến Bắc Kinh vài lần nhưng tôi không biết nhiều về nền văn hóa đó, vũ múa và âm nhạc cổ rất hấp dẫn”.

Ông d’Souza gốc là người Ấn Độ đã bị cuốn hút bởi các điệu múa và ấn tượng bởi “những phụ nữ múa với những chiếc khăn tay và người bắn cung. Và cũng ấn tượng với nghệ sĩ múa đèn lồng … .” Những chiếc đèn lồng miêu tả sự ấm áp truyền thống và niềm vui hạnh phúc của Tết Nguyên Đán Trung Quốc, tỏa ra ánh sáng thiện chí và đem lại may mắn.

Ông d’Souza nói tiếp: “Điều mà tôi thực sự thích là cách phối hợp rất tốt khi 16 hay 17 người đều cùng chuyển động một lúc và mọi lúc tất cả đều phối hợp tốt”. Khi còn nhỏ, bản thân ông d’Souza đã tham gia vào các điệu múa văn hóa Ấn Độ và vì vậy mà ông đã có một sự đánh giá sâu sắc về biên đạo múa và những trang phục trong buổi biểu diễn Thần Vận “rất tuyệt vời”, nói tóm lại là “rất khác biệt và rất hay

Vé của ông d’Souza’ là một trong số khoảng 100 vé được mua bởi công ty của vợ chưa cưới của ông, công ty ActewAGL, nhà cung cấp điện và gas, tài trợ cho chuyến đi của nhóm.


Nguồn:

https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35945/

https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35933/

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/23/117310.html

Đăng ngày: 06 – 06 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản,

Share