[MINH HUỆ 20 – 05 – 2010] Sẻ chia những yếu tố tốt đẹp nhất của văn hóa Trung Hoa truyền thống qua những màn trình diễn âm nhạc và múa cổ điển đẹp mắt đầy ấn tượng, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun hiện đang biểu diễn tại nhà hát Big Top ở Luna Park. Buổi biểu diễn vào tối hôm thứ Ba ngày 18 tháng 5 cho thấy khán giả từ mọi lứa tuổi và trình độ đã bị cảm động và được truyền cảm hứng bởi nghệ thuật của công ty Shen Yun New York.

Ông Dylan là một nhà tư vấn kinh doanh đã tham dự buổi biểu diễn cùng với con gái. Ông nói: “Tôi nghĩ đó là một chương trình biểu diễn hay. Thật là tuyệt khi được xem tất cả các loại trang phục văn hóa khác nhau và thứ âm nhạc khá đặc sắc này. Theo tôi và con gái tôi thì một vài điệu múa rất là thú vị. Và để có thể giải thích cho cô bé [hiểu được]chúng thì thật sự đặc biệt”.

Không quá quen thuộc với văn hóa Trung Hoa, ông Dylan liên hệ với hiểu biết của mình: “Cho đến giờ tôi mới chỉ lượm lặt được vài điều, nhưng thật thú vị khi được trải nghiệm một cách đầy đủ. Tôi hiểu rất rõ về nhân quyền ở Trung Quốc, vì vậy tôi có thể hiểu đó là một khía cạnh quan trọng như thế nào”. Lời nhận xét cuối cùng này là nói về sự pha trộn giữa những điệu múa cổ đại và đương đại.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.05.18.DSC02929-Marketing_consultant=ss.jpg
Ông bà Paul và Rose Sampson

Ông bà Paul và Rose Sampson, nhà tư vấn kinh doanh và chủ doanh nghiệp, bị cuốn hút bởi Shen Yun. Bà Simpson nói rằng “[chúng tôi] rất thích buổi biểu diễn, thấy nó thật tuyệt vời”. Bà thích điệu múa “Lòng mến khách của người Mông Cổ”, và nhiệt thành nói: “Tôi yêu nó. Nó thực sự tuyệt vời”.

Nói về trải nghiệm chung, bà Sampson miêu tả nó “ đúng là một trải nghiệm văn hóa”. Ông Sampson tán thành: “Nó mang lại cho chúng ta một góc độ và một cái nhìn sâu sắc khác về di sản và văn hóa Trung Quốc vì vậy nó làm phong phú cách nhìn nhận về di sản Trung Hoa của chúng ta”.

Bà Simpson “thích từng điệu múa với….những câu chuyện được kể”. Bà nói tiếp: “Buổi biểu diễn nhằm nỗ lực cho mọi người biết về nền văn hóa Trung Quốc 5000 năm và trải nghiệm mà nó mang lại”.

Ông Simpson nhận xét: “Tôi nghĩ thông điệp của Pháp Luân Công còn hơn thế nữa–…với tôi Pháp Luân Đại Pháp nói rằng: ‘Xin hãy trân trọng di sản của chúng tôi và xin hãy hiểu rằng chúng tôi đang bị bức hại và đây là phương thức đưa thông tin về cuộc bức hại mà chúng tôi đang chịu đựng đến với các bạn’”.
________________________________________
Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35734/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35667/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/20/117220.html
Đăng ngày: 26– 05 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share