[MINH HUỆ 18-05-2010]Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, một loạt các bức ảnh minh họa cho môn Pháp Luân Đại Pháp, một môn công pháp hoà bình lấy nguyên lý chỉ đạo là Chân – Thiện – Nhẫn đã được người dân từ mọi tầng lớp trên thế giới đón nhận như thế nào.

Taiwan_Paizhi001223_big.jpg

Các học viên Đài Loan tổ chức nhóm tập công trước Chung Cheng Memorial Hall, Đài Bắc (2000)

taiwanmorningpractice.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức nhóm tập công buổi sáng ở Đài Loan (2000)

TaiwanGroupPractice_big.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đang ngồi thiền trong một nhóm tập công quy mô lớn (2000)

2002-4-26-tw-hf-3.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Kaohsiung biểu diễn các bài công pháp tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của Trường tiểu học quốc gia Neimen theo lời mời (2002)

2003-7-21-taipai_daan02.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan có một nhóm tập công trong Da’an Forest Park (2003)

2003-9-22-penghu-05.jpg

Nhóm tập công của khoảng 1000 học viên Pháp Luân Công ở Penghu, Đài Loan (Tháng 9-2003)

2004-5-30-tw-schoole-11-2.jpg

300 học viên nhỏ tuổi từ trường trung học ở Pingtung tổ chức biểu diễn công pháp vào lễ kỷ niệm trường hàng năm lần thứ 78 ở Đài Loan (2004) 2004-1-9-sichuan_18.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan tổ chức một nhóm tập công lớn ở Đài Bắc (2004)

2006-7-30-tw_prac_14--ss.jpg

Bức ảnh được chụp bởi các phóng viên Ý tại Hualian, cho thấy nhóm tập công buổi sáng của các học viên Pháp Luân Công (Tháng 3-2005)

2006-7-30-tw_prac_13--ss.jpg

Các học viên từ Chungli biểu diễn các bài công pháp tại buổi gặp gỡ vui chơi của một trường học (2006) 2006-11-13-tw-hf05.jpg

Nhóm tập ở tỉnh Taoyuan, Đài Loan, năm 2006

2006-5-14-taibei513-02.jpg

Nhóm tập trước Tòa thị chính Đài Bắc (Tháng 5-2006) 2007-2-9-ept03--ss.jpg

Các nhân viên từ Công ty Power Đài Loan đã học Pháp Luân Công tại một sự kiện thể thao nhân viên (Tháng 2-2007)

2007-2-5-pingdong-greetings--ss.jpg

Hơn 400 học viên và các thành viên trong gia đình họ ở tỉnh Pingtung chúc Lý Sư Phụ Năm mới hạnh phúc (2007)

2005-9-12-tw-exhi-01--ss.jpg

Khoảng 4000 học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan xếp hàng và tạo thành các từ tiếng Trung Quốc “Chính Pháp” và từ ” Pháp Luân Đại Pháp” (Tháng 1-2005)

2005-12-25-tw-paizi-06--ss.jpg

Hơn 4000 học viên Pháp Luân Công xếp một đồ hình Pháp Luân ở trước quảng trường Chungcheng Memorial Hall ở Đài Bắc (Tháng 12-2005)

2007-5-14-taiwanpaizi-02--ss.jpg

5000 học viên Pháp Luân Công từ Đài Loan xếp chữ Trung Quốc ” Chúc mừng sinh nhật Sư Phụ” và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13-5″ (Tháng 5-2007)

2008-12-14-twpaizhi-02--ss.jpg

3000 học viên Pháp Luân Công tổ chức một nhóm tập công và xếp chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng tiếng Trung Quốc và ” Pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Anh (Tháng 12-2008)

2010-5-9-taizhong-02--ss.jpg

Các học viên từ trung tâm Đài Loan xếp các số 13-5-2010 tại Hồ Nhật Nguyệt để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Tháng 5-2010)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/18/117154.html

Đăng ngày 21-05-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share