Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 01-05-2020] Ngày 24 tháng 4 vừa qua, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan đã tổ chức kháng nghị bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Hague, để kỷ niệm sự kiện 10.000 học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa vì công lý trước chính quyền Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Cũng giống như các học viên trong sự kiện 21 năm trước, các học viên tại Hà Lan cũng không có khẩu hiệu và duy trì bầu không khí yên lặng, ôn hòa. Các học viên giương biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chấm dứt cuộc bức hại” và một biểu ngữ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu thông tin trọng yếu về virus corona Vũ Hán, gây thiệt hại nặng nề cho các quốc gia khác trên thế giới.

72ba7a1840cf9dc40db793281ccbe285.jpg

aa698e6ac5a4a924902a94efc30200be.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Đại Pháp bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ngày 24 tháng 4 năm 2020

Do virus corona Vũ Hán, nhiều công ty, trường học và cửa hàng tại Hà Lan đã bị đóng cửa. Tuy vậy, chính quyền địa phương vẫn chấp thuận yêu cầu tổ chức kháng nghị của các học viên và giới hạn số người tham gia.

Cô Phùng đã tham gia cuộc kháng nghị này trong những năm qua. Cô cũng là một học viên tham gia cuộc thỉnh nguyện tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 4 năm 1999 và đã trốn thoát khỏi từ Trung Quốc sang Hà Lan cách đây bảy năm.

Cô cho biết: “Một số học viên tham gia cuộc thỉnh nguyện cùng tôi đã qua đời do bị bức hại. Bảy năm qua, năm nào tôi cũng tham gia cuộc kháng nghị này. Mong ước lớn nhất của tôi là ĐCSTQ bị giải thể và cuộc bức hại chấm dứt.”

Học viên Gökhan Tunc sang Hà Lan khi cha mẹ anh nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ. Anh từng bị bệnh da liễu nặng, nhưng đã khỏi khi anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh tham gia cuộc thỉnh nguyện để nói lời công đạo cho Pháp Luân Đại Pháp và cho những học viên Trung Quốc không thể tham gia.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan đã tổ chức nhiều hoạt động tại Amsterdam, Rotterdam, và các thị trấn vùng xa để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Mục đích của họ là đính chính lại tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại suốt 21 năm qua. Hàng ngàn người dân địa phương đã ủng hộ các học viên trong việc phản đối cuộc bức hại này.

5c81f8775e2085f201b95036d717bd54.jpg

Ký đơn kiến nghị đưa lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra công lý. Giang là kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/1/404613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/4/184326.html

Đăng ngày 06-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share