Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 24-04-2020] Hàng năm, cứ đến ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công tại Toronton lại tổ chức loạt các sự kiện để kỷ niệm sự kiệnthỉnh nguyện. Nhiều quan chức đắc cử cũng thường tới phát biểu và bày tỏ sự ủng hộ tại những sự kiện này.

Năm nay, do đại dịch virus corona nên cuộc mít-tinh thường niên không diễn ra được. Song, các quan chức đắc cử vẫn tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ của họ bằng việc tham gia các cuộc phỏng vấn trực tuyến và gửi thư điện tử.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, ước tính có khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tới Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho 45 học viên bị giam giữ tại Thiên Tân, thành phố cách Bắc Kinh khoảng 100 km về phía Đông.

Họ cũng yêu cầu được phép xuất bản sách Pháp Luân Công và một môi trường thuận lợi để thực hành đức tin của họ. Sự kiện kháng nghị này thể hiện sự ôn hòa, lý trí và lòng can đảm của các học viên nhằm bảo vệ công lý và lương tri.

Nhưng thật không may, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. ĐCSTQ còn viết lại quá trình thỉnh nguyện để phỉ báng các học viên vì đức tin của họ.

Cựu Thượng Nghị sỹ: Tôi sẵn sàng sát cánh cùng các bạn

0ab247a7918875d40e0b1c0cb8f41729.jpg

Cựu Thượng Nghị sỹ Con Di Nino phát biểu tại sự kiện kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 trong mưa năm 2019

Cựu Thượng Nghị sỹ Con Di Nino đã thành lập Nhóm Nghị viên Thân hữu Pháp Luân Công tại Quốc hội Canada. Hầu như năm nào ông cũng tham gia lễ kỷ niệm để ghi dấu cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

Ông nói cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái, phi pháp và vô nhân đạo. Ông đã ủng hộ Pháp Luân Công trong nhiều năm và cho biết ông tin rằng Trung Quốc rồi sẽ thay đổi.

“Tôi đã sẵn sàng sát cánh cùng các bạn, dù là phía trước, phía sau hay bất cứ nơi nào các bạn cần tôi để đảm bảo rằng các bạn có được quyền mà bạn vốn có,” ông Di Nino nói trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến.

“Các quyền cơ bản là một nguyên tắc mà tất cả các quốc gia phải tôn trọng. Trên thế giới này không có giá trị nào khác, không còn giá trị nào khác ngoài những quyền cơ bản mà bạn được là chính mình. Và mọi người phải tôn trọng điều đó khi bạn tuân thủ luật lệ, và Pháp Luân Công chắn chắc là tuân thủ.”

“Tất cả những người đàn ông và phụ nữ can đảm ở Trung Quốc phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, tù đày, và đôi khi còn bị mất tích: Các bạn cần biết các bạn không đơn độc, thế giới đều đang theo dõi, đặc biệt là hiện nay.”

“Tôi nhắc lại, rằng các bạn không đơn độc,” ông nói.

Ông Di Nino cho biết ông rất tôn trọng người dân ở Trung Quốc, những người có đủ can đảm để lên tiếng khi họ biết họ sẽ bị bức hại hoặc bị truy tố. Và thực sự là một số trong số họ đã biến mất.

“Bởi vậy, hôm nay tôi nói, các bạn đã làm rất tốt, hãy tiếp tục. Các bạn không đơn độc. Chúng tôi ở đây để ủng hộ các bạn.”

Ông cho biết gần đây đã xuất hiện nhiều bài báo và tuyên bố về sự thiếu minh bạch của ĐCSTQ về đại dịch.

“Người từ khắp nơi trên thế giới chỉ trích Trung Quốc vì 1) không nói sự thật và 2) thực sự đang bức hại những người làm điều đó. Lý do mà tôi có mặt tại đây là để tiếp thêm lòng can đảm cho số lượng cực lớn những người đàn ông và phụ nữ mà bản thân họ đã đủ dũng cảm để có thể đứng lên phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Ông nói khi đại đa số người dân Trung Quốc nói họ cần đấu tranh cho quyền và tự do, thì sẽ có một Trung Quốc tự do và dân chủ. Ông Di Nino cho hay đây là điều mà ông muốn được thấy.

Nghị sỹ Quốc hội: Hy vọng được nghe Chân-Thiện-Nhẫn trên Quảng trường Thiên An Môn

df2ddf253592a212671f857434c0a8f4.jpg

Nghị sỹ Peter Kent phát biểu tại sự kiện kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, năm 2019

Ông Peter Kent là Nghị sỹ đảng Bảo thủ và cũng là đồng chủ tịch của Nhóm Nghị viên Thân hữu Pháp Luân Công (Friends of Falun Gong) tại Quốc hội Canada. Ông bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các sự kiện kỷ niệm ngày 25 tháng 4 trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến.

Ông nói: “Tôi luôn vinh dự khi được sát cánh cùng các bạn [các học viên Pháp Luân Công] trong lễ kỷ niệm buổi tụ họp ôn hòa đó.”

“Chúng tôi thấy rằng trong 21 năm qua, ĐCSTQ đã đàn áp dã man và vi phạm nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công.

“Điều quan trọng là chúng ta ghi dấu ngày kỷ niệm này cho dù thế giới đang lo lắng về đại dịch COVID19. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải ghi nhớ nhiều yếu tố khiến đại dịch này trở nên hết sức nghiêm trọng, thảm khốc bi thương, đến từ cùng những chính sách tàn bạo, chết chóc, tàn nhẫn của chính quyền ở Bắc Kinh.”

Ông nói tầm quan trọng của lễ kỷ niệm ngày 25 tháng 4 là để gửi lời nhắn nhủ với chính quyền ở Bắc Kinh rằng hàng triệu người trên khắp thế giới ủng hộ những người không ngừng phải chịu bức hại và bất công ở Trung Quốc.

Ông nhắc nhở mọi người nhớ đến ngày 25 tháng 4 và Vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn. Hàng triệu người bị bức hại, mất tích và bị tra tấn ở Trung Quốc. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm là do chính quyền cộng sản hậu thuẫn.

Chính quyền Trung Quốc đàn áp và kiểm soát chặt chẽ tự do tinh thần, tự do ngôn luận, tự do hội họp và tất cả các quyền vốn được trao cấp ở Canada.

Ông nói: “Chúng ta hẳn vẫn mong chờ tới ngày mà Trung Quốc và người dân Trung Quốc có một chính quyền tôn trọng pháp quyền, dân chủ và tất cả các quyền mà chúng ta hiển nhiên có ở Canada.”

“Chúng ta phải tiếp tục mong đến ngày mà các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Công có thể được hô to trên Quảng trường Thiên An Môn.”

Nghị sỹ Quốc hội ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã bảo vệ các giá trị phổ quát

169a5a03396c471e0afe2623f2205e84.jpg

Nghị sỹ đảng Tự do Judy Sgro, Đồng chủ tịch của Hội Những người bạn Pháp Luân Công tại Quốc hội Canada

d6553b37a1f0451c45477cf2574c4151.jpg

Thư gửi email từ Nghị sỹ đảng Tự do Judy Sgro

Bà Judy Sgro, Nghị sỹ đảng Tự do, Đồng chủ tịch của Nhóm Nghị viên Thân hữu Pháp Luân Công tại Quốc hội Canada, đã gửi thư ủng hộ trước lễ kỷ niệm ngày 25 tháng 4.

Bà Sgro viết: “Tôi sát cánh ủng hộ các học viên Pháp Luân Công vào dịp 25 tháng 4.”

“Khi đại dịch COVID-19 đang càn quét trên khắp thế giới, tôi cảm thấy thất vọng vì trong khoảng thời gian khó khăn đến thế mà cuộc bức hại vẫn tiếp tục diễn ra.”

“Tôi khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự tận tâm không ngừng nghỉ của họ để bảo vệ giá trị phổ quát Chân, Thiện, Nhẫn.”

Nghị sỹ đảng Bảo thủ: Chúng tôi tiếp tục lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công

fff3fe9453e95103d51823208d72101d.jpg

Nghị sỹ đảng Bảo thủ Garnett Genuis

Ông Garnett Genuis nói: “Chúng tôi tiếp tục quan ngại sâu sắc về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cũng như hồ sơ kinh hoàng nói chung của đảng cộng sản về quyền tự do thực hành đức tin của người dân.”

Ông nói: “Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng về những vấn đề này và tiếp tục ủng hộ để đạt được phản ứng mạnh mẽ hơn từ Canada. Và cũng bao gồm việc thông qua đạo luật để giải quyết nạn thu hoạch nội tạng. Chúng ta cần coi nó là một tội hình sự đối với người Canada có bất kỳ hành vi liên đới nào.”

Ông nói khi hợp tác với chính quyền Trung Quốc cần phải đặt nhân quyền lên hàng đầu. Ông chỉ ra rằng nhân quyền là nền tảng, là quyền lợi, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của một cá nhân, chứ không chỉ theo nghĩa hạn hẹp về kinh tế mà ĐCSTQ đa phần bàn về.

Nghị sỹ Quốc hội: Đưa những người tham gia vào nạn thu hoạch nội tạng sống ra công lý

13b1e33fc8a15241581966d0b3468fae.jpg

Nghị sỹ James Bezan

Nghị sỹ James Bezan, Nhà phê bình của Đảng Đối lập về Quốc phòng, bày tỏ sự ủng hộ đối với các sự kiện ngày 25 tháng 4 qua internet. Ông nói ông ủng hộ mạnh mẽ các học viên Pháp Luân Công theo đuổi tự do tín ngưỡng, tự do hội họp và tự do ngôn luận.

Ông nói ông sát cánh cùng họ chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông chỉ ra rằng dựa trên Đạo luật Magnitsky, những quan chức ĐCSTQ lạm quyền và xâm phạm nhân quyền sẽ bị truy cứu trách nhiệm cho hành vi sai trái của họ. Canada không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các quan chức ĐCSTQ và người nhà sinh sống và che giấu sự giàu có.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/24/404298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/29/184245.html

Đăng ngày 02-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share