Bài viếtcủa phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2020] Hai nữ học viên ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đang phải đối mặt với việc bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là một môn tu luyện đề cao tâm tính và sức khoẻ bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ngày 2 tháng 8 năm 2019, bà Dương Văn 57 tuổi đã bị cảnh sát chặn lại ở gần nhà ga xe lửa Trường Sa. Họ yêu cầu kiểm tra thẻ căn cước của bà, sau đó bà đã bị bắt khi cảnh sát phát hiện ra những cuốn sách và tư liệu liên quan đến Pháp Luân Công ở trong túi sách của bà.

Ngày 7 tháng 8 năm 2019, Bà Lưu Phú Xuân 55 tuổi đã bị công an bắt tại nhà. Các cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của bà đều bị công an tịch thu.

Ngày 12 tháng 9, Viện kiểm sát quận Nguyệt Lộ, thành phố Trường Sa đã bắt giữ phi pháp hai nữ học viên này. Sau đó, họ bị giam giữ phi pháp tại Trại tạm giam số 4 tại thành phố Trường Sa.

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, Viện kiểm sát quận Nguyệt Lộ đã chuyển hai vụ án này sang Viện kiểm sát quận Vọng Thành. Tại đây, hai học viên đã bị truy tố lên Tòa án quận Vọng Thành vào ngày 26 tháng 1 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/19/402654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/25/183778.html

Đăng ngày 06-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share