Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2020] Một người dân bản địa ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy gần đây đã bị kết án 1,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đái Ngọc Mẫn, một nhân viên kế toán về hưu, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2008. Trước án tù lần này, bà từng thụ án bảy năm (2012-2019) tại Nhà tù Nữ An Huy vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Sau khi được ra tù, bà Đái đã chuyển tới thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (cách Hợp Phì khoảng 160km), để trông cháu ngoại. Bà bị bắt tại Nam Kinh vào ngày 8 tháng 3 năm 2019 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Kháng cáo của bà bị bác bỏ, và hiện chưa rõ bà đã bị đưa đến nhà tù nào.

Ba học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố Hợp Phì cũng bị kết án tù. Tòa án Trung cấp Hợp Phì đã giữ nguyên bản án ban đầu của họ vào tháng 1 năm 2020, trong đó bà Lý Quốc Trân ba năm bốn tháng tù, bà Đinh Thư Mai tám năm tù, và bà Hoàng Lỵ Bình năm năm tù.

Bà Lý đã bị đưa tưới Nhà tù Nữ An Huy vào tháng 1 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/18/402610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/2/183873.html

Đăng ngày 04-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share