Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2020] Một giáo viên trung học về hưu 74 tuổi ở Thượng Hải đã bị giam giữ hơn một tháng vì truyền rộng thông tin về đức tin của ông là Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 2 năm 2020, công an đã xông vào nhà ông Pháp Chính Bình và nói rằng có người đã tố giác ông phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Công an ra lệnh cho ông ký vào một biên bản. Khi ông từ chối hợp tác, họ ghì ông xuống và đưa ông vào xe công an.

Công an đã lục soát hai căn hộ của ông Pháp và tịch thu máy in cùng các sách Pháp Luân Công của ông.

Ngày hôm sau, công an yêu cầu gia đình ông đến Đồn Công an Chu Đông để nhận thông báo giam giữ hình sự đối với ông. Ông đã bị cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được quy chuẩn nhằm kết tội các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Sau đó gia đình đã đến trại tạm giam địa phương để gửi quần áo cho ông, nhưng lính canh đã từ chối nhận với lý do là quản lý chặt chẽ trong dịch bệnh virus corona.

Trước lần bắt giữ cuối cùng này, ông Pháp đã bị giam hai lần trong các trại lao động với tổng cộng bốn năm và từng bị kết án ba năm tù.

Trong các trại lao động, ông bị bức thực, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc và cấm ngủ. Vào mùa hè, các lính canh buộc ông mặc áo len dày và áo khoác dày, đồng thời trói ông trong nhiều ngày. Có lúc, họ dùng bốn dùi cui để sốc điện ông cùng lúc.

Kết quả của việc tra tấn là ông bị tổn thương não và mất thính lực, thị lực và mất trí nhớ đáng kể. Chân tay ông bầm tím sau khi bị trói trong thời gian dài. Ông không thể nâng cánh tay lên và đi lại gặp khó khăn. Ông cũng bị huyết áp cực thấp và máu chuyển thành đen do thiếu ô xy.

Khi ở trong tù, các tù nhân dùng ngón tay của họ chọc vào bên trong má của ông. Phải mất một thời gian dài các vết thương mới lành lại. Các tù nhân cũng đánh ông bị thương ở mặt và tai. Sau khi trở về nhà, ông thường bị ngất đi và nước tiểu có màu nâu. Sau khi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, ông đã hồi phục sức khoẻ.

Bài liên quan:

Tính mạng Giáo sư Pháp Chính Bình đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện của trại cưỡng ép lao động Thanh Phố


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/25/402918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/28/183811.html

Đăng ngày 03-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share