Bài viết của một học viên Pháp Luân Công hải ngoại

[MINH HUỆ 29-03-2010] Bao năm qua, nhờ sự giảng sự thật của các học viên Pháp Luân Công toàn thế giới về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, rất nhiều người đã biết được sự thật. Tất nhiên, chúng ta không thể hài lòng vì chúng ta còn quá xa so với yêu cầu của Sư Phụ đặt ra. Rất nhiều người còn bị ngăn trở không được biết sự thật vì nhiều lý do này khác.

Khi chúng ta giảng sự thật trực diện, chúng ta phải lưu ý đến mức độ mình thực hiện. Chúng ta cần phải tìm ra mức độ sâu xa và chi tiết những nhận thức sai lầm của người ta. Thực tế, Sư Phụ đã nói với chúng ta trong nhiều năm qua rằng chúng ta nên giảng sự thật theo chiều sâu và chi tiết để có được một hiệu quả tốt hơn.

Ví dụ, các hoạt động được học viên hải ngoại tổ chức vào các ngày 25 tháng Tư, 13 tháng Năm, 20 tháng Bảy, và các hoạt động cộng đồng khác cần phải được đánh giá trên mức độ hiệu quả của việc cứu độ chúng sinh. Trong những năm gần đây, các học viên hải ngoại đã tổ chức những sự kiện này mỗi năm, nhưng chúng ta không nhất thiết đã suy nghĩ quá nhiều về việc liệu những hoạt động này có thể đạt được kết quả mong muốn hay không. Dường như ở một số nơi, các học viên đều mệt mỏi vì những hoạt động này, và các báo cáo truyền thông cũng như các bài bình luận đều dừng lại ở cùng một mức độ trong nhiều năm qua.

Những vấn đề này liên hệ trực tiếp đến việc tu luyện của chúng ta. Chúng ta nên có cảm giác khẩn cấp hơn trong trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Đã đến lúc để chúng ta nghiêm túc xem xét vấn đề này bằng tâm của mình. Chúng ta không nên có thái độ là hoàn thành cho xong công việc, cũng như không nên hài lòng với việc mình đã tham gia các hoạt động đó. Trong các giai đoạn khác nhau, người ta đều có những câu hỏi khác nhau về Đại Pháp mà họ chưa hiểu. Đó đều là những việc mà chúng ta nên tiếp tục làm. Chúng ta cần phải tự hỏi bản thân mình liệu chúng ta cần hoàn thiện theo nhiều cách hay tốt hơn là nên tập trung vào những thắc mắc của quần chúng.

Thông qua học Pháp và tu luyện, chúng ta đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tuy nhiên, can nhiễu từ tà ác vẫn còn tồn tại và chúng ta nên nhắm vào chúng. Khi con người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, những nghi ngờ của họ tự nhiên sẽ biến mất.

Trong bao năm qua, chúng ta đã hỗ trợ Sư Phụ trong việc chính Pháp, và chúng ta đã tu luyện trí huệ và năng lực của mình để có thể giảng sự thật từ những điểm lợi thế cụ thể. Thông qua việc cộng tác tốt như một chỉnh thể, chúng ta sẽ có khả năng cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/29/220610.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/16/116130.html
Đăng ngày 20-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share