Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2020] Một bà lão 70 tuổi đã buộc phải sống xa nhà trong tám tháng để tránh việc cầm tù chỉ bởi bà tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Trân Liên, sống ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, bị bắt giữ sau khi có người tố giác bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản vào ngày 23 tháng 9 năm 2016. Công an đã lục soát túi và tịch thu nhiều tài liệu về Pháp Luân Công của bà. Bà Lý được bảo lãnh tại ngoại vào buổi tối cùng ngày sau khi người nhà nộp 1.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh cho cảnh sát.

Hai năm sau, công an đã gõ cửa nhà bà Lý vào ngày 10 tháng 9 năm 2018. Khi bà từ chối mở cửa, công an đã cắt điện của nhà bà trong hai ngày. Sau khi bà hô lên qua cửa sổ cho hàng xóm biết về sự bức hại, công an đã cấp điện trở lại.

Hai cảnh sát ở Đội An ninh Nội địa đã đến nhà bà Lý vào ngày 12 tháng 9 để thông báo cho bà rằng vụ việc của bà từ hai năm trước đã được xét xử lại.

Cảnh sát đã nộp hồ sơ của bà Lý tới Viện Kiểm sát Thành phố Phì Thành vào ngày 16 tháng 1 năm 2019. Bà bị truy tố và hồ sơ của bà được chuyển tới Tòa án Thành phố Phì Thành trong cùng ngày khi thẩm phán cho rằng trường hợp của bà đủ điều kiện được tại ngoại.

Bà Lý xuất hiện ở tòa ngày 1 tháng 4 năm 2019. Bà được lệnh quay lại tòa án vào ngày 26 tháng 4 năm 2019 để xác nhận một số thông tin. Khi bà đến vào ngày 26 tháng 4, cảnh sát đã cưỡng ép đi kiểm tra sức khỏe rồi đưa bà tới Trại tạm giam Thành phố Thái An. Tại đó, cảnh sát đã thông báo bản án được tòa công bố ngày 1 tháng 4, rằng bà bị kết án ba năm rưỡi tù và phạt 20.000 nhân dân tệ.

Nhưng trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà vì lý do sức khỏe. Cảnh sát đành đưa bà về nhà.

Tháng 5 năm 2019, một viên chức ở tòa đã gọi cho bà Lý và yêu cầu bà quay lại nhà tù để thụ án. Để tránh bị bức hại, bà Lý đã rời khỏi địa phương và phải sống xa nhà kể từ đó.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/4/遭非法判刑-山东泰安市七旬李珍莲被迫离家出走-400702.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/12/183213.html

Đăng ngày 08-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share