Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2020] Khoảng 3 giờ sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019, cư dân ở thôn Mã Lộ, thành phố Tân Thấn, tỉnh Liêu Ninh bị tiếng còi ô tô đánh thức, họ thấy có 12 xe cảnh sát ở đó để bắt giữ bốn người phụ nữ vì họ tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bốn học viên gồm có bà Mạnh Triệu Hà, bà Tống Chí Mẫn, bà Lưu Thục Cần và bà Lý Xuân Mai, tất họ cả đều đã gần 60 và gần 70 tuổi. Trước khi bị đẩy vào xe cảnh sát và đưa đi, nhà của họ bị cảnh sát xới tung lên và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công bị tịch thu. Họ bị giam giữ tại Trại tạm giam Sài Bắc kể từ đó.

Sau đó, cảnh sát tiết lộ với gia đình các học viên rằng họ trở thành mục tiêu vì họ đã gửi những bức thư chứa thông tin về Pháp Luân Công cho người dân. Một y tá ở tỉnh Giang Tô đã báo cảnh sát về một trong số những lá thư đó. Nhận lệnh của Sở Công an tỉnh Liêu Ninh, cảnh sát địa phương Tân Thấn đã theo dõi bốn học viên gần sáu tháng trước khi bắt giữ họ.

Tháng 10 năm 2019, cảnh sát đã chuyển vụ án của bốn học viên tới Viện kiểm sát Hoàn Nhân. Mặc dù sau đó công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án vì thiếu chứng cứ, nhưng cảnh sát vẫn từ chối trả tự do cho các học viên.

Bức hại trong quá khứ của bà Mạnh Triệu Hà

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Mạnh đã nhiều lần trở thành mục tiêu của chính quyền vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 7 tháng 12 năm 2004, cảnh sát đã xông vào nhà bà và tịch thu những món đồ liên quan tới Pháp Luân Công. Sau khi bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ tu luyện, một cảnh sát đã nhục mạ và còng tay bà lại. Trước khi bà được trả tự do vào 9 giờ tối cùng ngày, cảnh sát đã tống tiền gia đình bà 3.000 nhân dân tệ và ép gia đình phải thay bà ký vào cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 29 tháng 6 năm 2008, cảnh sát lục soát nhà và tịch thu sách Pháp Luân Công của bà một lần nữa. Bà bị giam ở trong trại tạm giam Tân Thấn 23 ngày. Gia đình đã phải trả 6.000 nhân dân tệ để bảo lãnh cho bà, nhưng sau đó họ chỉ nhận lại được một nửa số tiền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/6/400797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/11/183188.html

Đăng ngày 07-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share