Theo một phóng viên ở Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-3-2010] Các học viên Pháp Luân Công Tỉnh Hà Bắc cô Võ Tuấn Phân, cô Trương Vân và cô Dương Ái Bình hiện đang bị ngược đãi tại Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang.

Vào mùa xuân năm 2009, học viên Thành phố Mộc Gia Trang cô Trương Vân bị mang đến Đội 4 của Trại lao động cưỡng bức nữ Tỉnh Hà Bắc. Các lính canh tù Lưu Á Mẫn, Hầu Tuấn Mai và Triệu Viên yêu cầu các tù nhân Trương Hội Thanh, Trình Hiểu Kiều, Bành Kiệ, Dương Hồng và những người khác theo dõi cô ta 24/24, bịt miệng cô bằng băng keo, sau đó cắt tóc cô lộn xộn. Kết quả của sự ngược đãi mà cô phải chịu đựng là không thể ăn uống trong một thời gian lâu và ói mữa mỗi khi ăn vào.

Học viên Thành phố Hàm Đan cô Võ Tuấn Phân bị bắt bởi các viên chức cảnh sát địa phương khi cô về nhà thăm người cha bị bệnh nặng vào tháng 7 năm 2008. Cô lúc bấy giờ có mang hơn bốn tháng. Cảnh sát hợp lực cùng với nhân viên sở kiểm soát sinh đẻ và mang cô đến bệnh viện để phá thai nghịch với ý của cô. Các viên chức còng tay và chân của cô, sau đó chích thuốc cô để phá thai. Bốn ngày sau, cảnh sát mang Võ Tuấn Phân đến một trung tâm giam giữ, và mười ngày sau, mang cô đến Trại lao động cưỡng bức nữ Tỉnh Hà Bắc để thực hiện việc cưỡng bức lao động trong hai năm.

Học viên Huyện Vạn Toàn Trương Gia Khẩu cô Dương Ái Bình bị vấn đề tim do vì sự tra tấn mà cô chịu đựng tại Trại Lao động cưỡng bức nữ Tỉnh Hà Bắc. Cô phát bệnh áp huyết cao nguy hiểm, nhưng các lính canh Lưu Á Mẫn và Hầu Tuấn Mai buộc cô tiếp tục làm lao động như nô lệ.

Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang buộc các học viên làm việc trong nhiều giờ. Các học viên đi đến nơi làm việc ngay sau bữa ăn sáng lúc 7 giờ sáng, làm việc cho đến 12 giờ trưa, tiếp đó sau bữa ăn trưa cho đến 6 giờ chiều, sau đó tiếp tục làm việc sau bữa ăn tối cho đến 8-9 giờ tối; mỗi người đều bị buộc hoàn tất phần việc giao phó.

Các lính canh thường làm cái gọi là “kiểm soát an ninh”, và lục soát tìm các bài giảng của Sư Phụ, để tìm lý do phạt họ. Các lính canh tù dùng các “cộng tác viên” để khủng bố các học viên kiên định, buộc họ đứng trong nhiều giờ, không cho phép họ dùng nhà vệ sinh, và buộc họ ký tên cái gọi là “ba tuyên bố”.

Các đội trưởng của Đội 4 phụ trách sự “chuyển hóa” các học viên bao gồm có Lưu Á Mẫn và Hầu Tuấn Mai. Các học viên trước kia mà trở thành cộng tác viên trong cuộc bức hại có Lưu Vĩnh Lệ và Mã Chí Tân.

Trại Lao động cưỡng bức nữ Tỉnh Hà Bắc

Chu Chiêm Toàn, giám đốc: 86-311-83939188

Phùng Khả Trang, phó quản lý phụ trách bức hại các học viên Pháp Luân Công, phụ trách đội số 1 và 4: 86-311-83939177

Đội 1 (nơi các học viên Pháp Luân Công bị giam)

Lưu, đội trưởng, Đội 1: 86-311-83939136


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/24/220348.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/3/115869.html
Đăng ngày: 11–04–2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share