Tên: Ngô Đại Khuê

Giới tính: Nam

Tuổi: Không rõ

Địa chỉ: Không rõ

Nghề nghiệp: Không rõ

Ngày bị bắt gần nhất: 13 tháng 3 năm 2007

Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Khê Hồ, Thành phố Bản Khê

Thành phố: Thành phố Bản Khê

Tỉnh: Liêu Ninh

Hình thức bức hại: Giam cầm, lục soát nhà, tống tiền, đánh đập, sốc điện, kết án bất hợp pháp, tra tấn, lao động cưỡng bức.

[MINH HUỆ 18-1-2010](Theo một phóng viên ở Tỉnh Liêu Ninh) Vào khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 13 tháng 3 năm 2007, ông Ngô Đại Khuê, một học viên từ Quận Thiết Tây của Thành phố Trầm Dương, bị bắt bởi cảnh sát Lý Chinh từ Vùng Thiết Tây, Đội an ninh quốc gia, giám đốc của Văn phòng ủy ban khu phố Khinh Công tại Quận Thiết Tây, và các viên chức khác. Họ lục soát nhà ông và tịch thu các đồ vật cá nhân của ông mà giá trị tổng số là hơn mười ngàn nhân dân tệ, gồm một đầu ghi DVD, một máy tính, một máy in, một máy thâu băng, một điện thoại di động mới, một máy MP3, những sách điện tử, những sách pháp Luân Công, và hình ảnh của Sư Phụ.

Ông bị mang đến và thẩm vấn tại Sở cảnh sát Khinh Công vùng Thiết Tây. Lý Chinh và các viên chức khác đá ông Ngô nơi vùng háng, gây nên vết bầm trầm trọng. Ông Ngô không thể cử động vì đau trong hai tháng. Họ quất vào đầu ông với những sợi dây da, đấm vào mặt ông, đẩy ông xuống đất, và sốc điện giựt hai bàn tay và bàn chân của ông bằng dùi cui điện cho đến giữa đêm. Qua ngày hôm sau, ông bị buộc lấy dấu tay và ký tên vào các tài liệu cảnh sát. Sau đó ông bị chuyển đến Trung tâm giam giữ Thành phố Trầm Dương.

Ngày 8 tháng 8 năm 2007, ông Ngô bị kết án ba năm tù và bị mang đến Nhà tù Khê Hồ của Thành phố Bản Khê.

Trong lúc bị giam tại Nhà tù Khê Hồ, ông Ngô bị buộc ngồi trên một chiếc ghế nhỏ mà có bề mặt nhọn và cao 10cm. Ông bị ra lệnh ngồi trên đó với hai tay đưa lên đầu. Thật là một sự hành hình vô cùng đau đớn. Ông bị buộc đọc thuộc lòng các luật lệ nhà tù và bị bắt xem các băng hình thóa mạ Pháp Luân Công và bị các lính canh và tù nhân hăm dọa, tất cả trong một sự cố gắng để buộc ông từ bỏ đức tin của mình. Ông cũng bị đá và đánh. Họ dùng các cây gỗ và chổi quét nhà để đánh vào đầu ông. Ông cũng bị buộc làm lao động nặng.

Ông Ngô Đại Khuê được thả ra ngày 13 tháng 12 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/18/216472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/1/114294.html
Đăng ngày 07-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share