[MINH HUỆ 28 – 03 – 2010] Kinh ngạc trước buổi biểu diễn thứ mười của Đoàn nghệ thuật Shen Yun (Shen Yun Performing Arts) đến từ New York vào ngày 25 tháng 3 năm 2010, bà Lin Mun-lee, nguyên là Giám đốc Bảo tàng cung điện quốc gia và là giáo sư đương nhiệm của Đại học Sư phạm Đài Bắc, hài lòng nói: “Màn biểu diễn của các vũ công chính trong tiết mục Niềm tin đáng kinh ngạc thật là mãnh liệt, và sức mạnh nghệ thuật được truyền tải qua tiết mục có thể làm cảm động nhân tâm”.

Buổi biểu diễn cuối cùng ở Đài Bắc kết thúc với tiếng vỗ tay vang dội và toàn bộ khán giả đã đứng dậy để vinh danh những nghệ sĩ bằng một tràng vỗ tay dài, Giám đốc Lin cũng không nằm trong số đó.

Suy ngẫm về các tiết mục, bà nói rằng sứ mệnh của Shen Yun là khôi phục lại truyền thống văn hóa quý báu của Trung Quốc, và từ buổi biểu diễn bà cảm nhận được sức mạnh vượt qua không gian và thời gian, buổi biểu diễn đã âm vang trong lòng khán giả.

Khi âm nhạc được phối theo những điệu múa thì toàn bộ màn biểu diễn về âm nhạc và sự đột phá trong việc phối hợp (giữa nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ Trung Quốc trong dàn nhạc) là hết sức ấn tượng”.

2010-3-27-350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.27.tiry_small.jpg
Bà Lin Mun-lee

Bà cảm thấy sự cống hiến của các vũ công là một nhân tố quan trọng khiến khán giả xúc động và bà nói rằng bà rất xúc động trước tiết mục “Niềm tin đáng kinh ngạc”, “các vũ công đã có một màn biểu diễn đầy mạnh mẽ”, bà nói thêm.

Tiết mục múa “Niềm tin đáng kinh ngạc” kể về một học viên Pháp Luân Công đã kiên định với đức tin của ông bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo. Niềm tin đáng kinh ngạc của ông đã thôi thúc những sinh mệnh thần thánh tới giúp đỡ ông. Bài múa được thể hiện chủ yếu bởi anh Timothy Wu, là minh chứng cho niềm tin mạnh mẽ và khí chất cao quý của những học viên Pháp Luân Công với những kỹ năng múa tuyệt vời.

Đề cập đến màn biểu diễn đầy sức truyền cảm của ông Ngô, bà Lin nhận xét : “Chính bởi vì nó khiến anh ấy xúc động nên mới có thể làm những người khác xúc động… Sự thể hiện biểu cảm của anh đã khơi dậy năng lượng mạnh mẽ và sức mạnh lan truyền. Đây là cái gọi là sức mạnh lan truyền của nghệ thuật”.

Giáo sư Lee là nhà nghiên cứu mỹ thuật nổi tiếng ở Đài Loan. Bà có bằng Tiến sĩ của đại học Tokyo và là cựu lãnh đạo Khoa Sư phạm mỹ thuật trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Bắc, nguyên là người phụ trách Viện bảo tàng Mỹ thuật Đài bắc, chủ tịch Hiệp hội Văn hóa và Nghệ thuật quốc gia, nguyên Phó Giám đốc và Giám đốc Bảo tàng Cung điện quốc gia. Hiện nay bà là Giáo sư tại trường đại học Sư phạm Đài Bắc.

Nhà lập pháp hy vọng Shen Yun đến Trung Quốc

Nhà lập pháp Twu Shiing-jer đã tham dự buổi biểu diễn thứ sáu của Đoàn nghệ thuật Shen Yun đến từ New York tại Hội trường tưởng niệm Tiến sĩ Tôn Dật Tiên vào ngày 23 tháng 3. Ông nói rằng ông đánh giá rất cao  phần phông màn sân khấu cơ động bởi vì nó tạo nên không khí sống động cho mọi tiết mục trong buổi biểu diễn. “Âm nhạc chơi bởi một dàn nhạc sống. Shen Yun thực sự là một buổi biểu diễn có quy mô lớn”, ông nói, và nhấn mạnh rằng: “Tôi rất hy vọng mọi người ở Trung Quốc có thể xem buổi biểu diễn này, bởi vì Shen Yun biểu diễn văn hóa truyền thống Trung Quốc”.

2010-3-27-1003242149461500--ss_small.jpg
Nhà lập pháp Twu Shiing-jer tham dự buổi biểu diễn thứ sáu của Đoàn nghệ thuật Shen Yun New York tại Đài Bắc

Shen Yun minh họa văn hóa truyền thống Trung Quốc thông qua múa, âm nhạc và ca hát. Việc xem những buổi biểu diễn Shen Yun trước đó đã làm tăng thêm nhận thức sâu sắc của ông với văn hóa truyền thống Trung Quốc. Ông Twu nói: “Chúng tôi rất tôn trọng văn hóa và khinh thường chế độ chính trị hiện nay ở Trung Quốc”. Ông nói thêm rằng những chi tiết miêu tả niềm tin kiên định của các học viên Pháp Luân Công, không màng đến cuộc bức hại của chế độ cộng sản Trung Quốc, đã được thể hiện rất thành công.

Bởi vì chế độ cộng sản Trung Quốc không chỉ xâm phạm nhân quyền mà còn hủy hoại văn hóa, ông cho rằng bất cứ sự phát triển kinh tế và văn hóa nào đều không thể bền lâu nếu không có lòng nhân đạo, văn hóa và tự do, giống như được minh họa trong tiết mục “Không gì có thể ngăn cản con đường thành Thần“.

Ông Twu nói rằng nhiều người có lẽ nghĩ rằng tiết mục cuối cùng “Phật Pháp quảng truyền” là đáng chú ý nhất. Tuy nhiên với ông cảnh diễn mở đầu, Hoàng đế khai mở thời đại huy hoàng là rất có ý nghĩa và tạo nên sự sống động đặc biệt bởi các phông màn rực rỡ.

Thật là đẹp đẽ và cảm động

Bà Bai, đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã xem buổi biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun từ New York ở Đài Bắc cùng với những người bạn của bà vào tối ngày 24 tháng 3. Sau khi xem buổi biểu diễn bà nói rằng Shen Yun đến từ New York “quả thực rất ngoạn mục đến nỗi nó thật sự khiến tâm tôi rung động”.

Bà cảm thấy như thể những đầu dây thần kinh trên toàn bộ thân bà rung động lên.

Thật là đẹp đẽ và cảm động! Tiết mục Tay áo lụa phấp phới thật sự tuyệt vời. Động tác của những vũ công, sự duyên dáng và nét mặt biểu cảm đều lôi cuốn đễn nỗi càng nhìn họ tôi càng thích. Quả là rất sống động!… Các điệu múa thể hiện nét đặc trưng của từng nhóm dân tộc thiểu số khác nhau, và trang phục của họ cũng rất lộng lẫy”, bà Bai thốt  lên.

Toàn bộ chương trình Shen Yun là những điệu múa dựa trên các câu truyện chuyển thể từ những truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc, những câu truyện dân gian và của ngày hôm nay.

Là một tín đồ Cơ Đốc giáo đã bị đàn áp ở Trung Quốc, bà Bai nhận xét rằng hai tiết mục Không gì có thể ngăn cản con đường trở thành Thần và “Niềm tin đáng kinh ngạc” đã nêu bật lên hoàn cảnh khó khăn của Pháp Luân Công.

Tôi đã sống ở Đài Loan tám năm. Đài Loan rất tốt. Nơi đây hết sức tự do, mọi người có quyền tự do ngôn luận cũng như tự do tín ngưỡng. Mọi người có thể nói lên suy nghĩ của họ. Ngược lại, không có nhân quyền và tự do ở Trung Quốc đại lục. Tình hình thật sự như vậy. Tôi tin rằng những gì được thể hiện trong buổi biểu diễn là có thật. Thật sự kinh khủng để sống ở một nơi không có nhân quyền như là Trung Quốc”.

Bà kết luận với nụ cười: “Cuối cùng hôm nay tôi cũng hiểu ra tại sao Shen Yun lại được ưa chuộng như vậy”.


Nguồn:
https://theepochtimes.com/n2/content/view/32174/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/32166/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/32168/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/28/115653.html

Đăng ngày: 07– 04 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share