[MINH HUỆ 21 – 03 – 2010] Ông Paul Hyer, giáo sư danh dự môn lịch sử Trung Quốc của trường đại học Brigham Young đã tham dự buổi biểu diễn Shen Yun (Shen Yun) tại thành phố Ogden cùng với vợ ông, bà Karen Hyer, cũng là một giáo sư của trường đại học Brigham Young. Họ đến từ thành phố Provo, bang Utah để xem buổi biểu diễn ngày 18 tháng 3 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Peery’s Egyptian. Những nghệ sĩ vinh dự được những khán giả nồng nhiệt đứng lên vỗ tay và mời ra sân khấu.

Giáo sư Hyer ngồi cùng những khán giả nhiệt tình trong nhà hát chật kín chỗ ngồi và nói: “Thật tuyệt vời! Có rất nhiều tài năng lớn. Những tài năng phi thường, và rõ ràng chương trình biểu diễn này rất nổi tiếng – có nhiều người đã đến”.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.20.Prof_Hyer.jpg
Ông Paul Hyer, giáo sư danh dự môn lịch sử Trung Quốc của trường đại học Brigham Young đã tham dự buổi biểu diễn Shen Yun tại thành phố Ogden cùng với vợ ông, bà Karen Hyer, cũng là một giáo sư của trường đại học Brigham Young

Đề cập đến các tiết mục múa ông nói: “Tất cả đều rất tuyệt”. Ông nghĩ rằng đó là một buổi biểu diễn hàng đầu giành cho “những người Mỹ ở đây được xem múa và âm nhạc Trung Quốc”.

Ông Hyer, người đã có hơn 14 năm sống ở Châu Á, sáng lập ra chương trình châu Á học tại trường đại học Brigham vào năm 1960. Phần lớn trong thời gian 14 năm ông sống ở Trung Quốc nơi mà ông đã giảng dạy tại 5 trường Đại học của Trung Quốc. Ông cũng sống ở Đài Loan nhiều năm.

Ngoài việc thưởng thức những màn biểu diễn múa, ông Hyer cũng đánh giá cao nội dung của những bài hát do các ca sĩ thể hiện. Đó là bài “Hy vọng”, được hát bởi giọng nữ cao Chia-ning Hsu và bài “Soi sáng lối đi”, thể hiện bởi giọng nam cao Guan Guimin.

Ông rất xúc động và nói rằng lời của những bài hát thật xuất sắc. “Những quan niệm đẹp đẽ đó – nói rằng dù cuộc sống có xảy ra điều gì hay dù nó khó khăn thế nào, nhưng chúng ta phải có hy vọng và cố gắng để hoàn thiện mình”.

Đây là một “thông điệp của hy vọng và cuộc sống tươi đẹp”, ông Hyer nói.

Những giọng hát rất hay, rất tốt”, bà Hyer nói. Bà cũng đã giảng dạy tại một số trường đại học ở Trung Quốc, bao gồm cả dạy ngành Luật ở Bắc Kinh. Hiện nay bà đang dạy môn xã hội học tại trường đại học Brigham Young.

Bà Hyer nói rằng bà có thể nghe các nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ cổ điển Trung Quốc trong một dàn nhạc sống. “Thật là một thứ âm nhạc tuyệt vời”, bà nhận xét.

Bà nói rằng bà thích Shen Yun. “Nó thật sự rất hay… mỗi động tác kể về một câu chuyện”.

Ông Hyer cho biết ông sẽ giới thiệu Shen Yun tới những người khác. “Mọi người sẽ đánh giá cao loại âm nhạc và múa này. Chúng tôi sẽ giới thiệu nó tới mọi người”.

Màn biểu diễn Shen Yun: “Mở rộng tầm mắt

Cùng trong những khán giả rất nhiệt tình là ông Richard Hill, một giảng viên luật và giáo sư Hoying, giáo sư môn xã hội học, họ nói rằng rất vui vì đã cố gắng tới xem Shen Yun và có rất nhiều những lời khen ngợi.

Nó rất hay”, giáo sư Hoying nói. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó… rất nhiều thông tin”.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.19.River_State_University_Lawyer_and_professor.JPG
Richard Hill, một giảng viên luật, và giáo sư Hoying, giáo sư môn xã hội học, họ rất vui mừng vì đã cố gắng tới xem Shen Yun

Tôi rất thích nó”, ông Hill nói, “Buổi biểu diễn này có chất lượng rất cao”.

Ông Hill nói rằng ông nhận thấy những trang phục “hấp dẫn”, nhưng âm nhạc mới là thứ lôi cuốn ông nhất.

Tôi rất thích âm nhạc – sự kết hợp giữa những nhạc cụ Trung Quốc và nhạc cụ phương Tây”, ông nói thêm “và sự hòa tấu của dàn nhạc rất, rất hay”.

Giáo sư Hoying nói rằng bà là người gốc Trung Quốc vì vậy bà đã quen thuộc với những câu chuyện này, đã đọc chúng “rất nhiều, nhiều lần”. Nhưng làm thế nào chúng đã được chuyển vào trong múa “thật ngạc nhiên, rất mới lạ và mở rộng tầm mắt”.

Điều đó thật hết sức ngạc nhiên, họ có thể thực sự chuyển một câu chuyện lên sân khấu. Chẳng hạn như, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng chuyện Võ Tòng đả hổ lại có thể được đưa lên sân khấu”, bà nói.

Tôi nghĩ rằng ngôn ngữ hình thể thực sự được biến đổi thành thông điệp rất hay vì vậy tôi rất nhạc nhiên”.

Giáo sư Hoying nói rằng kinh nghiệm của bà trong việc học một vài điệu múa của người Mông Cổ, Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ cho phép bà công nhận chất lượng cao của màn biểu diễn Shen Yun.

Điều đó hết sức xác thực”, bà nói.


Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31726/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31714/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/21/115477.html

Đăng ngày: 01 – 04 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share