Theo phóng viên của chúng tôi ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Tên: Vương Diễm Mai (王艳梅)

Giới tính: Nữ

Tuổi: Chưa rõ

Địa chỉ: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Nhân viên Tập đoàn Toyota Tsusho, chi nhánh Trường Xuân

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 16 tháng 3 năm 2010

Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù Song Kiều (双桥看守所)

Thành phố: Bắc Kinh

Hình thức bức hại: giam giữ

[MINH HUỆ 18-03-2010] Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2010, cô Vương Diễm Mai, một nhân viên của Tập đoàn Toyota Tsusho, chi nhánh Trường Xuân, đã rời Trường Xuân để đi tập huấn tại tổng công ty ở Bắc Kinh. Cô đến Bắc Kinh vào buổi trưa và làm thủ tục tại Khách sạn Hoa Đô, nơi công ty đã đặt một phòng cho cô. Trước khi cô có cơ hội trình diện tại văn phòng Bắc Kinh, thì nhiều cảnh sát đã xông vào phòng cô, khám xét hành lý, và cố đưa cô đi. Cô Vương đã từ chối hợp tác, và cố tranh luận với cảnh sát, những người đã không cho cô rời phòng. Vào khoảng 3 giờ chiều, cô Vương bị đưa đến một đồn cảnh sát địa phương.

Sau khi biết tin cô Vương bị cảnh sát giam giữ, tổng công ty Toyota Tsusho đã cử giám đốc điều hành người Nhật đến gặp cảnh sát địa phương và giải thích với họ rằng cô Vương đến Bắc Kinh vì lý do công tác. Cảnh sát đã từ chối thả cô Vương. Cho đến tầm trưa ngày hôm sau, cô Vương bị ép buộc phải đến Nhà tù Song Kiều ở quận Thông Châu, Bắc Kinh. Nhà tù thuộc quản lý của Phòng công an Triều Dương.

Cô Vương vẫn đang bị giam tại thời điểm bài báo này được viết.

Dưới đây là thông tin liên lạc của các đồn cảnh sát gần Nhà tù Song Kiều:

Đồn cảnh sát Quản Trang: Tòa nhà 21, Đông Lý, Khu Quản Trang, quận Triều Dương. Mã vùng: 100024. Điện thoại: 86-10-65761489

Đồn cảnh sát Tam Gian Phòng: Đường A6 Kiến Quốc, quận Triều Dương, Mã vùng: 100024. Điện thoại: 86-10-65420101


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/18/220004.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/28/115647.html
Đăng ngày 02-4-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share