[MINH HUỆ 21 – 02 – 2010] Suwon, Hàn Quốc — nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng Hàn Quốc Ji Dong-sam đã xem buổi biểu diễn cuối cùng của Shen Yun (Shen Yun) ở Suwan vào ngày 18 tháng 2. “Những gì tôi đã học được trở nên không đáng kể gì sau khi tôi xem buổi biểu diễn của Shen Yun. Dàn nhạc của Shen Yun kết hợp giữa những nhạc cụ phương Đông và phương Tây trở nên thiêng liêng và hài hòa. Tôi không thể diễn đạt hết bằng lời tất cả sự ngưỡng mộ của tôi”, bà Ji hào hứng nói sau buổi biểu diễn.

Có một thời gian bà Ji giữ vị trí số 1 trong bộ phận Violon của dàn nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Bà đã biểu diễn khắp nơi trên thế giới.

Bà đặc biệt yêu thích màn biểu diễn đàn nhị. Bà đã ngạc nhiên bởi làm thế nào mà sự kết hợp của những nhạc cụ phương Đông và phương Tây lại vang lên hài hòa như vậy. “Để thực hiện sự kết hợp âm thanh ba chiều là rất khó. Shen Yun đã làm được nó một cách hoàn hảo”.

Bà Ji muốn giới thiệu Shen Yun với bạn bè của mình để họ được tới xem buổi biểu diễn vào năm tới. “Hình thức trải nghiệm văn hóa này là hiếm có và giá trị.”
2010-2-21-1_1__22__1.jpg
Các nghệ sĩ Shen Yun ra chào khán giả tại Nhà hát Gyeonggi Arts Center Grand

Nhà nghiên cứu truyền thuyết thần thoại: “Tôi đã thấy vẻ đẹp vượt qua mọi thời đại

Vào buổi tối ngày hôm trước, ngày 17 tháng 2, Giáo sư Kim Sun-Ja đã đến Nhà hát Gyeonggi Arts Center Grand để xem buổi biểu diễn đầu tiên tại Hàn Quốc của Đoàn nghệ thuật Shen Yun đến từ New York.

Bà Kim rất thích thú với tiết mục Điệu múa của người Dai. “Tôi thấy một vẻ đẹp vượt qua mọi thời đại. Mỗi nghệ sĩ đều phi thường. Tôi đã xem nhiều buổi biểu diễn múa và buổi biểu diễn Shen Yun chắc chắn là có chất lượng cao”.

2010-2-21-1002171424141823--ss_small.jpg
Kim Sun-Ja, nhà nghiên cứu truyền thuyết thần thoại – giáo sư trường Đại học Yonsei

Đối với các tiết mục múa miêu tả cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà Kim tin rằng bất kỳ xã hội nào muốn phát triển lành mạnh “nó phải thừa nhận sự tồn tại của mọi nhóm người và giữ cho chúng được cân bằng. Có quá nhiều vấn đề ở Trung Quốc hiện nay”.

Bà Kim nghĩ rằng điều khiến buổi biểu diễn của Shen Yun nổi bật là sức quyến rũ của múa cổ điển Trung Quốc và vẻ đẹp của văn hóa Trung Quốc từ cổ đại đến hiện đại. Nó bao gồm văn hóa nghệ thuật phong phú và đầy màu sắc của tất cả các dân tộc ở Trung Quốc. “Tôi nhìn thấy vẻ đẹp ở những không gian và thời gian khác”.

Bà Kim ước rằng Shen Yun có thể biểu diễn ở Seoul vào năm tới bởi vì nhiều người hơn sẽ đến xem buổi biểu diễn.


Nguồn: https://theepochtimes.com/n2/content/view/30075/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/30024/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/21/114844.html
Đăng ngày: 09– 03 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share