[MINH HUỆ 23 – 02 – 2010]

Diễn viên của thành phố New York và em gái yêu mến Shen Yun (Shen Yun)

Vào ngày 21 tháng 2, nam diễn viên đóng phụ họa trên sân khấu ông Marty Dunn và em gái, bà Ann Marie Soranno, đã xem buổi biểu diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn của Shen Yun tại Hội trường  Radio City Music Hall ở New York.

Ông Dunn nhận xét: “Tôi thích buổi biểu diễn này. Nó thực sự hay. Và tôi đặc biệt thích phần nói về Pháp Luân Đại Pháp…và ý tưởng của việc thể diễn cuộc bức hại ở Trung Quốc. …Tôi luôn thích chủ đề đó mỗi khi có ai đó nói về nó”.

2010-2-22-0221_7pm_CanSun_DJY_Actor_Dunn_small.JPG
Ông Marty Dunn và em gái, bà Ann Marie Soranno, tại buổi biểu diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn của Shen Yun tại Hội trường âm nhạc thành phố Radio

Ông Dunn nói về tiết mục múa “Sự kết án đáng kinh ngạc”, tiết mục này miêu tả một người đàn ông tập Pháp Luân Đại Pháp đứng lên vì quyền lợi của mình ở quảng trường Thiên An Môn. Theo như chương trình, anh ta thể hiện một cách ôn hòa sự phản đối của mình với chính sách bức hại của chính phủ nhắm vào niềm tin của anh ta. Mặc dù vụ bắt giữ diễn ra sau đó làm anh bị tổn thương thể chất, sự việc kết án đáng kinh ngạc khiến chư Thần phải đến để trợ giúp anh.

Shen Yun “Khiến tôi muốn làm nhiều điều tốt”

Thật là thần thánh” bà Mitzi Perdue nói về buổi biểu diễn của Shen Yun vào ngày 20 tháng 2, tại Hội trường Hội trường Radio City Music Hall nổi tiếng của New York.

Bà Perdue là con gái của ông Ernest Henderson là người đồng sáng lập chuỗi khách sạn Sheraton, và là một trong những nhà sưu tập đồ cổ quý giá nổi tiếng thế giới trong thập niên 1950. Bà cũng là góa phụ của ông Frank Perdue, nổi tiếng vì đã phát triển công ty Perdue Farms của cha mình trở thành một công ty nổi tiếng hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp gà. Bà là một người đam mê mỹ thuật cũng đồng thời là một nhà lãnh đạo quần chúng. Ngoài ra, bà là tác giả của 8 cuốn sách, và trên 1600 bài báo và tạp chí, và dẫn chương trình cho hơn 400 chương trình phỏng vấn trên truyền hình kéo dài trong nửa giờ đồng hồ.

Bà Perdue nói: “Tôi thích buổi biểu diễu–tôi nghĩ rằng đây là một sự hòa trộn đầy ấn tượng giữa cái thuần mỹ, tài năng, óc sáng tạo, với sự kết nối cảm xúc sâu sắc

2010-2-22-NTD-DESIGNER_small.jpg
Bà Perdue là một người đam mê mỹ thuật đồng thời là một nhà lãnh đạo quần chúng

Là một nghệ sĩ và nhà sưu tập đồ cổ mỹ thuật, bà Perdue có một cái nhìn sâu sắc về cái đẹp. Bà thấy ở Shen Yun có cả tính chân thực và đầy ý nghĩa.

Bà nói: “Shen Yun đã làm tôi tràn đầy năng lượng và hy vọng”.

Tôi nghĩ [tôi đang] xem những con người mà thực sự dành mối quan tâm sâu sắc cho một cái gì đó quan trọng, trong đó có cả mặt tinh thần của cuộc sống [thứ mà] tiếp cho tôi sinh lực-khiến cho tôi muốn làm những điều tốt đẹp”.

Tôi nghĩ buổi biểu diễn thật tuyệt vời. Tôi sẽ giới thiệu các bạn của tôi đến xem nó”.

Trưởng ban nhạc: “Buổi biểu diễn dẫn dắt chúng ta bước ra khỏi bóng tối để đến với ánh sáng”

Anh Albert Campbell chơi trống và là trưởng nhóm “Tarip và the Universal Musicians of Soul”, một ban nhạc 10 thành viên chơi nhạc R&B và “âm nhạc trường phái cổ điển

Anh nói: “Tôi nghĩ buổi biểu diễn này rất dễ hiểu”, “Nó dẫn dắt chúng ta từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Nó rất sâu sắc và rất tuyệt vời

Anh Campbell nhận thấy buổi biểu diễn mang đến cho anh một sự hiểu biết mới. Anh nói: “Đó là lý do vì sao chúng ta nên tìm kiếm tri thức–chúng ta nên luôn luôn tìm kiếm tri thức”.

Các buổi biểu diễn của Shen Yun cũng có nghĩa là để nâng cao tinh thần của con người. Anh Campbell đã nhận thấy khía cạnh này của buổi biểu diễn.

Anh nói: “Nó cũng nâng cao về mặt đạo đức. Buổi biểu diễn rất là sôi động”, “Nó mang đến một điều gì đó–rằng trái đất này có thể trở thành một thiên đường tuyệt vời, và đó là thông điệp mà tôi nhận được”.

Anh nói rằng buổi biểu diễn đã giúp anh hiểu rõ được “làm thế nào để vợt qua được những gian nan và thử thách nhất định, và làm thế nào để ánh sáng sẽ luôn luôn chiến thắng bóng tối. Buổi biểu diễn thật tuyệt vời. Nó thực sự tuyệt vời”.

Anh nói thêm: “Tất cả mọi thứ đều như là một vậy–toàn bộ buổi biểu diễn đều đẹp. Bởi vì tất cả đều mang một thông điệp. Nó chứa đựng thông điệp mang tính nhân văn”.


Nguồn:
https://theepochtimes.com/n2/content/view/30185/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/30157/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/30160/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/23/114893.html
Đăng ngày: 09–03–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share