Theo phóng viên của chúng tôi ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Hứa Xuân Hoa (豏春华)

Giới tính: Nam

Tuổi: Khoảng 60 tuổi

Địa chỉ: Thôn Lưu Ôn Truân, thị trấn Thất Lí Hà, huyện Nghĩa, tỉnh Liêu Ninh

Nghề nghiệp: Nông dân

Ngày mất: ngày 23 tháng 2 năm 2010

Ngày bị bắt gần nhất: Chưa rõ

Nơi bị bắt gần nhất: Chưa rõ

Tỉnh: Liêu Ninh

[MINH HUỆ 26-02-2010]

Ngày 23 tháng 2 năm 2010, một người chăn cừu đã phát hiện thấy một thi thể nằm ở gần thôn Lưu Ôn Truân và đã báo cáo với Đồn cảnh sát thị trấn Thất Lý Hà. Chính quyền đã xác định thi thể đó là ông Hứa Xuân Hoa. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra.

Ông Hứa mất tích ba tháng trước. Vài người nói rằng ông đã bị bắt và bị giam tại Nhà tù huyện Nghĩa. Ngày 28 tháng 12 năm 2009, một người nhà của ông Hứa đã đến nhà giam, nhưng cai ngục đã nói với ông rằng không có người như ông Hứa ở nhà tù. Gia đình đã hỏi nhiều người để biết chỗ ở của ông Hứa, và được trả lời rằng “người tập Pháp Luân Công đã bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức.” Gia đình đã yêu cầu nhà tù cho biết tên của trại lao động cưỡng bức, nhưng được trả lời rằng không có người như ông Hứa ở trong tù.

Ông Hứa Xuân Hoa là một học viên thôn Lưu Ôn Truân, thị trấn Thất Lí Hà, huyện Nghĩa, tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/26/218863.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/10/115248.html
Đăng ngày 15-3-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share