Tên: Lý Cúc Mai (李菊梅)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 37

Địa chỉ: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Giáo viên

Ngày bị bắt gần nhất: 6 tháng 8 năm 2009

Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù thành phố Cát Lâm
(吉林市看守所)

Thành phố: Cát Lâm

Tỉnh: Cát Lâm

Hình thức bức hại: Giam giữ, nhà bị lục soát, bị đánh đập.

[MINH HUỆ 25-1-2010] (Theo phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) Ngày 18 tháng 1 năm 2010, học viên Đại Pháp, cô Lý Cúc Mai ở huyện Gia Hòa, Sâm Châu tỉnh Hồ Nam, đột nhiên ngất đi tại một nhà tù, bị chảy máu ở phần dưới cơ thể. Tại thời điểm đó, cô đã bị bức hại trong hơn sáu tháng. Cô đã được đưa đến một bệnh viện. Cô Lý từ bệnh viện trở về nhà vào chiều ngày 21 tháng 1 năm 2010, tuy nhiên, cô vẫn bị giám sát bởi cảnh sát ở Gia Hòa.

Anh Quách Hội Sinh, chồng cô Lý Cúc Mai, là một nhân viên của Văn phòng lập pháp vụ thuộc chính quyền ở Gia Hòa. Anh và cô Lý đã viết một lá thư tới Tịch Tiểu Cương, giám đốc Sở cảnh sát Lam San, yêu cầu trả tự do cho học viên Đại Pháp Tiếu Tứ Lan. Học viên Tiếu đã bị bắt ở Thái Bình Khư, Lam Sơn. Vì lá thư của họ, mà Phòng 610 và Cục an ninh quốc gia đã nhiều lần bức hại hai người. Vào đêm ngày 6 tháng 8 năm 2009, họ đã bị nhiều cảnh sát đưa đi. Nhà họ bị lục soát bất hợp pháp hai lần khi họ không có mặt ở đó. Anh Quách đã bị đánh đập tàn nhẫn bởi bốn cảnh sát tại đồn cảnh sát.

Ngày 6 tháng 10 năm 2009, anh Quách đã bị ngất tại nhà tù và được đưa đến bệnh viện. Sau khi phẫu thuật não, anh vẫn bị hôn mê. Anh không thể di chuyển, và có nhịp tim yếu. Anh qua đời tại bệnh viện vào ngày 12 tháng 10 năm 2009 (Chi tiết xin xem tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/19/111715.html )

Cô Lý là một giáo viên ở Trường tiểu học Châu Tuyền Hoàn ở Gia Hòa. Cô đã bị ung thư xương trước khi tập Pháp Luân Công và đã ở trong trạng thái tuyệt vọng. Cô đã khỏe lại sau khi tập Đại Pháp. Do những lợi ích lớn lao mà cô nhận được từ Đại Pháp, cô chỉ muốn nói với nhiều người về sự kì diệu của Đại Pháp, nhưng cô đã bị bức hại bởi ĐCSTQ. Cô bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Bạch Mã Lũng ở Chu Châu hai lần bởi Phòng 610.

Ngày 12 tháng 1 năm 2010, Tòa án Gia Hòa đã mở phiên xét xử cô Lý. Gia đình cô không được báo tin về phiên tòa. Trong buổi xét xử, cô Lý đã vạch trần sự đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cô Lý đã bị ốm ở trong tù, và được đưa đến bệnh viện. Kết quả cho thấy sự tái phát của bệnh ung thư xương. Gia đình đã cố đưa cô về nhà nhiều lần. Ngày 18 tháng 1 năm 2010, cô Lý đã bị ngất do bị chảy máu ở phần cơ thể phía dưới. Khi cô được đưa đến bệnh viện và trở lại, vẫn dưới sự giám sát liên tục của cảnh sát ở Gia Hòa.

Chủ tịch mới ở huyện Gia Hòa, Lý Lai Hoa: 86-13973532815 (Di động)
Thư kí Ủy ban kỷ luật Gia Hòa, Triệu Chấn: 86-13907359339 (Di động), email: jhjwzz9339@sina.com
Bí thư mới của Ủy ban chính trị và lập pháp, Lý Đức Tiếu: 86-735-6633796 (Văn phòng), 86-13873519169 (Di động)
Tòa án nhân dân Gia Hòa, Thẩm phán Hoàng Kiến: 86-13808448373 (Di động)

Trưởng Phòng 610, Trương Sí Phi: 86-735-6626101, 86-13786503812 (Di động)
Trưởng Đồn cảnh sát Gia Hòa ở Sâm Châu, Hồ Nam, La Vĩnh Cương: 86-13973536018 (Di động), email: luo153138@ovi.com

Phó Đồn cảnh sát Gia Hòa, Lý Hiển Thuận: 86-13487852666 (Di động)

Giám đốc Cục an ninh quốc gia ở đồn cảnh sát Gia Hòa, Hoàng Trân (nữ) 86-13975557699 (Di động)

Phụ trách chính trị của Cục an ninh quốc gia ở đồn cảnh sát Gia Hòa, Hồ Vĩnh Huy : 86-13973546350(Di động)
Bí thư huyện Lam Sơn, Ngụy Tương Giang: 86-13807461618 (Di động)
Phó bí thư huyện Lam Sơn, Thái Kiến Quân: 86-13174261168 (Di động)
Bí thư Ủy ban chính trị và lập pháp ở Lam San, Đường Tiểu Minh: 86-13974641168 (Di động)
Giám đốc Phòng 610, Lý Thành Kiệt: 86-13487466465(Di động)

Giám đốc Sở cảnh sát Lam San, Tịch Tiểu Cương: 86-13974683966 (Di động)

Đội trưởng Đội an ninh nội địa, Hoàng Hiểu Lan: 86-13907467398 (Di động), 86-746-2211301 (Văn phòng), 86-746-2213908 (Nhà)
Chính ủy, Lý Tiểu binh: 86-13974637828(Di động)
Thông tin liên quan:
https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/1/112012.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/25/216898.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/8/114509.html
Đăng ngày: 11-02-2010; bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share