Theo phóng viên ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 22-12-2009] Vào sáng ngày 28 tháng 9 năm 2009, nhiều cảnh sát ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm đã xông vào nhà bà Sài Tú Chi, một học viên Đại Pháp, lục soát và bắt giữ bà Sài. Chồng bà, ông Bành Thiết, đã cố ngăn cảnh sát dừng lại nhưng đã bị đánh. Một tháng sau, ông qua đời.

Vào ngày xảy ra tai nạn, ông Bành đã viết lại một mẩu giấy miêu tả như sau:

“Có hai cảnh sát từ cục an ninh nội địa thành phố Trường Xuân, và bốn cảnh sát từ đội an ninh nội địa của phòng cảnh sát thành phố Du Thụ, đã lục soát nhà tôi từ 10 giờ 50 sáng đến trưa ngày 28 tháng 9 năm 2009. Đội trưởng đội an ninh nội địa cũng có mặt ở đó, và có tất cả sáu cảnh sát. Chúng tôi đã không mở cửa cho họ. Họ đã xông vào nhà tôi qua một cửa sổ, và lục soát trong hơn một tiếng. Họ đã lục soát buồng riêng của chúng tôi, các ô bàn ở đầu giường, và tất cả các phòng, họ thu giữ thẻ tín dụng, máy tính, máy in, đầu đĩa DVD, hệ thống âm thanh, máy quay video, điện thoại di động cũng như các sách Pháp Luân Đại Pháp và nhiều cuốn sách nhỏ của chúng tôi ( thẻ tín dụng và máy quay video đã lấy lại được). “

“Khi họ xông vào nhà qua cửa sổ, tôi đã cố ngăn họ. Một cảnh sát trẻ đã quật tôi xuống sàn, và đấm hoặc đá (tôi không nhớ rõ) vào bụng tôi. Tôi đã rất đau ở xương sườn, nhưng tôi không đánh trả. Tôi đã gần 60 tuổi và sức yếu nên tôi không có đủ sức. Nếu tôi có sức mạnh, tôi có thể giữ họ ở ngoài, và chiến đấu với họ. Chúng tôi đã không làm gì phạm pháp, và cũng không có lí do gì để độp nhập vào một nơi ở riêng tư.”

Sau vụ việc, bà Sài đã bị bắt, còn ông Bành phải sống một mình. Sức khỏe của ông đã xấu đi nhanh chóng, hai tuần sau bác sĩ của ông đã thông báo về bệnh nặng của ông. Khi có yêu cầu cấp bách của gia đình, cảnh sát mới thả bà Sài sau khi bà bị giam và đã tuyệt thực trong 18 ngày, gia đình cũng phải trả 10,000 nhân dân tệ bảo lãnh cho bà. Ông Bành đã qua đời một tháng sau khi cảnh sát lục soát nhà ông.

Lưu Hoành Song, Trưởng phòng cảnh sát thành phố Du Thụ: 86-431-83618101 (Văn phòng), 86-431-82353456 (Nhà riêng), 86-13904394478 (Di động)
An Khải Phạm, Chánh ủy, Phòng cảnh sát thành phố Du Thụ : 86-431-83618102(Văn phòng), 86-431-83651566(Nhà riêng), 86-15904400455


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/22/214842.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/7/113732.html
Đăng ngày 09-01-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share