[MINH HUỆ 17-2-2010] NEW YORK – Đoàn biểu diễn lưu động Nghệ thuật Shen Yun đã tổ chức 4 trên 7 buổi diễn vào ngày 14 tháng 2 tại Sảnh âm nhạc thành phố thu thanh nổi tiếng của thành phố New York. “Điệu múa đẹp, các vũ công đẹp,” ông Robert Lawrence, một nhà tư vấn bất động sản quốc tế và nhà hoạt động nhân quyền nói, trong lúc tạm nghỉ vào buổi tối.

Nó thật tuyệt, trình diễn tuyệt vời,” ông nói, thêm nữa ông bị kích động rất lớn bởi điệu múa thể hiện sự đàn áp của chế độ cộng sản ở Trung Quốc hiện đại.

Trong một tiết mục, tiêu đề “Không gì có thể cản trở con đường thần thánh,” một người mẹ và con gái tập Pháp Luân Đại Pháp bị bắt vì niềm tin của họ, và đối mặt với số mệnh như hàng triệu người khác theo đời sống tâm linh khi đang sống ở Trung Quốc. “Đêm nay mở rộng tầm mắt tôi,” ông Lawrence nói, nhấn mạnh rằng ông đã hoạt động nhân quyền các vấn đề khác nhau ở trong Mỹ quốc.

Ông Lawrence nói ông cảm thấy dễ chịu rằng ông sống trong một đất nước nơi ông có thể xem một cuộc trình diễn như Shen Yun.

2010-2-16-350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.02.15.nll_small.jpg
Robert Lawrence, một nhà tư vấn bất động sản quốc tế, nói sau buổi trình diễn Shen Yun

Người sáng lập của chúng ta đã nhận ra tầm quan trọng của tự do văn hóa và tín ngưỡng, và tất cả đã ở đây tối nay,” ông nói. “Đây là trung tâm văn hóa tự do, và nó đang được thể hiện như thế khắp nước Mỹ.

Nói về cuộc bức hại trên toàn quốc của Pháp Luân Công, Lawrence nói, “Các bạn biết rằng cá nhân cuối cùng làm điều này là Hitler, và Hitler đã thí nghiệm dân Do Thái. Chúng tôi đã đứng kề bên và theo dõi nó,” ông Lawrence nói. “Nhưng đồng thời, chúng ta cần cảnh báo chính phủ Trung Quốc rằng thế giới sẽ không tha thứ cho sự đàn áp này, không lặp lại nữa, không chỉ bằng sự quan sát của chúng ta.

Tôi nghĩ rằng thông điệp tối nay, đó là tự do văn hóa, tự do văn hóa mà chúng ta được ích lợi từ đó,” ông nói. Cũng đến xem buổi trình diễn là anh Medina, một giáo viên nghệ thuật, và bạn gái anh. Họ đều ấn tượng với buổi trình diễn. “Cá nhân tôi yêu trang phục…. Và cuộc biểu diễn,” anh Medina nói

rất là lôi cuốn.”

Anh Medina nói rằng anh học được rất nhiều về văn hóa Trung Quốc thông qua trình diễn Shen Yun, anh nói “Đây thực sự là một cách hay để tổ chức Tết Nguyên Đan cho năm con Hổ

Anh Medina thích vũ điệu cổ điển Trung Quốc và nói âm nhạc, thực hiện bởi ban nhạc Đoàn biểu diễn lưu động Shen Yun, “diễn ra rất tốt” với buổi trình diễn.

Anh bị ấn tượng bởi vũ điệu “Vì nó rất bắt mắt… và làm thế nào mà nó hòa lẫn vào nhau.

Nguồn: https://theepochtimes.com/n2/content/view/29767/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/17/114745.html
Đăng ngày: 23–02–2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share