Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2019] Một người quê gốc ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang đã không được tự do rời khỏi nhà tù sau khi kết thúc thời gian thụ án năm năm vì tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngay trước khi bà Vấn Kiệt kết thúc năm năm thụ án vào tháng 4 năm 2019, các nhà chức trách của Nhà tù nữ Tỉnh Hà Bắc đã liên lạc với cảnh sát ở quê của bà để yêu cầu họ đưa bà trở lại Tề Tề Cáp Nhĩ. Trong ngày dự kiến được trả tự do của bà, bốn người từ Tề Tề Cáp Nhĩ bao gồm có hai cảnh sát và hai nhân viên Ủy ban khu phố đã tới nhà tù và áp giải bà về tỉnh Hắc Long Giang.

Vì bà Vấn không có nhà tại Tề Tề Cáp Nhĩ, nên bà nói với bốn nhân viên rằng bà muốn ở với anh trai của mình sống tại thành phố Cáp Nhĩ Tân cách Tề Tề Cáp Nhĩ khoảng 95km.

Bốn nhân viên đã theo bà Vấn tới Cáp Nhĩ Tân, họ vào nhà anh trai bà mà không được mời và gọi điện cho cảnh sát địa phương tới để nói rằng một học viên Pháp Luân Công vừa chuyển đến. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã tới để đưa bà Vấn tới đồn công an, họ thẩm vấn, lấy dấu vân tay và chụp hình bà.

Không thể ở lại nhà của anh trai thêm, bà Vấn đã tới nhà của người mẹ 85 tuổi của mình, mẹ bà bị chính quyền dọa sợ tới mức không dám cho con gái ở lại nhà của mình.

Bởi chứng minh thư của bà đã bị tịch thu từ khi bà bị kết án chín năm tù vào năm 2001 vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Vấn không thể tìm được một công việc toàn thời gian và phải làm những công việc vặt để mưu sinh. Hiện tại bà đã tìm được nơi tá túc tạm thời trong nhà của một học viên Pháp Luân Công, nhưng bà vẫn đang lo lắng cho cuộc sống trong tương lai.

2015-2-9-minghui-langfang-wenjie.jpg

Bà Vấn Kiệt

Bà Vấn tin rằng Pháp Luân Công đã trị khỏi bệnh viêm khớp, suy nhược thần kinh và bệnh tim của mình. Tuy nhiên, bà đã hai lần bị cầm tù vì kiên định đức tin của mình.

Hai lần bị cầm tù với tổng thời gian 14 năm

Bà Vấn, 55 tuổi là một cựu giáo viên trường trung học ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ đã bị bắt vào tháng 1 năm 2001 và bị kết án chín năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi được trả tự do vào năm 2010, bà chuyển tới thành phố Tam Hà, tình Hà Bắc để tránh sự sách nhiễu liên tục của chính quyền. Ngày 22 tháng 4 năm 2014, bà bị bắt một lần nữa vì gửi tin nhắn Pháp Luân Công trong một nhóm nói chuyện trên mạng internet.

Sau khi bị giam 20 ngày tại Trại tạm giam Tam Hà, bà Vấn bị đưa tới một trung tâm tẩy não địa phương. Hai nhân viên lăng mạ Pháp Luân Công và Nhà sáng lập của pháp môn. Họ nỗ lực buộc bà từ bỏ đức tin của mình nhưng bà kiên quyết từ chối.

Trong hai tháng bà Vấn bị giam tại trung tâm tẩy não, các nhà chức trách đã ngăn chặn luật sư của bà tiếp xúc với bà. Bà cũng bị bệnh tim và được đưa tới bệnh viện.

Cổ Chí Học, Đội trưởng Đội An ninh địa địa phương đã nỗ lực ngăn chặn luật sư bào chữa vô tội cho bà.

Bà Vấn bị Tòa án Thành phố Tam Hà triệu tập năm lần và bị một cơn đau tim trong phiên tòa lần thứ hai. Quan chức tòa án đã không cung cấp bất kỳ điều trị y tế nào cho bà mà chỉ đơn giản là hoãn phiên xét xử.

Ngày 5 tháng 11 năm 2015, thẩm phán kết án bà Vấn năm năm tù giam. Bà đã kháng cáo tới Tòa án Trung cấp Thành phố Lang Phường, nhưng tòa án phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu vào ngày 13 tháng 5 năm 2016.

Trong khi thụ án tại Nhà tù nữ Tỉnh Hà Bắc, bà Vấn đã bị buộc phải xem những video tuyên truyền thù hận Pháp Luân Công mỗi ngày, đôi khi hơn 10 giờ đồng hồ mỗi ngày khiến tinh thần bà phải chịu áp lực rất lớn.

Lính canh hạn chế bà Vấn mua thực phẩm và những vật dụng thiết yếu hàng ngày. Họ cũng buộc bà phải trải qua hai đợt kiểm tra y tế và đã lấy mẫu máu của bà. Họ yêu cầu bà phải trả 600 nhân dân tệ chi phí kiểm tra.

Cha của bà Vấn đã qua đời trong khi bà đang bị giam cầm lần thứ hai.

Bài viết liên quan

Tỉnh Hà Bắc: Một cư dân nộp đơn khiếu nại Trưởng Phòng 610 và các viên chức tòa án

Hai học viên Pháp Luân Công không tìm được công lý trong phiên xét xử thứ hai

Các luật sư nhân quyền khiếu nại cảnh sát vì bắt giam phi pháp các học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/18/395952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/23/181198.html

Đăng ngày 30-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share