Bài viết của Tân Châu

[MINH HUỆ 14-11-2019] Theo Bộ luật hình sự Trung Quốc, sau khi có phán quyết sơ thẩm của tòa án nhân dân địa phương, viện kiểm sát nhân dân đồng cấp có thể phản đối lên tòa án nhân dân cấp cao hơn nếu cho rằng phán quyết này có sai sót.

Tuy nhiên, quyền “phản đối” phán quyết của công tố viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lạm dụng trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn.

Mặc dù không có điều luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công nhưng nhiều học viên Pháp Luân Công vẫn bị kết án tù vì kiên định đức tin của mình. Một số học viên bị kết án còn phải đối mặt với việc bị tăng thời hạn tù sau khi công tố viên phản đối bản án ban đầu. Dưới đây là một vài trường hợp.

Tòa án kéo dài trái phép thời hạn giam ba học viên Pháp Luân Công

Ông Khương Đào, bà Tô Thanh Linh và bà Tào Quế Lan là các học viên Pháp Luân Công ở huyện Vĩnh Ninh, tỉnh Ninh Hạ. Tháng 4 năm 2017, Tòa án Vĩnh Ninh đã kết án tù cả ba học viên này, trong đó ông Khương và bà Tô mỗi người chịu án 2 năm tù, bà Tào 18 tháng tù. Ngoài ra, ông Khương còn bị phạt 3.000 nhân dân tệ.

Sau khi ông Khương và bà Tô kháng án lên Tòa Trung thẩm Ngân Xuyên, Viện kiểm sát Vĩnh Ninh cũng hưởng ứng và đưa ra phản đối của mình, tuyên bố rằng bản án ban đầu quá nhẹ. Cuối cùng tòa án cấp cao hơn đã đưa ra phán quyết vào tháng 6 năm 2017, tăng thời hạn tù đối với cả ba học viên – tăng hai năm với bà Tô, và một năm đối với cả ông Khương và bà Tào.

Tỉnh Quý Châu: Một phụ nữ Quý Dương bị kết án tù nặng sau khi viện kiểm sát tự định lượng lại bản án mà chính họ đã đề nghị

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2017, trong khi bà Hà Hoa, cư dân thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, đang phát tặng lịch năm mới có thông tin về Pháp Luân Công thì bị bắt và bị đưa tới Trại tạm giam quận Vân Nham.

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Tòa án khu Nam Minh đã kết án bà Hà sáu tháng tù cùng mức phạt 2.000 tệ, dựa trên đề nghị tuyên án của Viện Kiểm sát Nam Minh.

Nhiều tuần sau, vào ngày 24 tháng 5, Viện Kiểm sát Nam Minh đã quay ngược lại đề nghị của chính mình và phản đối bản án sáu tháng tù này. Tòa Trung thẩm thành phố Quý Dương đã đưa ra phán quyết vào ngày 23 tháng 12 năm 2018, kết án bà Hà ba năm tù.

Bản án tù của một kỹ sư bị tăng thêm 14 tháng

Ông Tạ Nghị Cường là một kỹ sư ở huyện Hạ Lan, tỉnh Ninh Hạ. Ông bị bắt vào ngày 4 tháng 9 năm 2016 sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Sau đó, ông bị giam giữ tại trại tạm giam Ngân Xuyên và lệnh bắt giữ đã được phê chuẩn.

Sau phiên xử ở Tòa án Hạ Lan vào tháng 2 năm 2017, ông Tạ bị kết án vào tháng 4 năm 2017 với hình phạt là hai năm bốn tháng và mức phạt 5.000 tệ. Khi ông Tạ kháng án vì sự vô tội của mình, Viện kiểm sát Hạ Lan đã phản đối. Tháng 8 năm 2017, gia đình ông Tạ nhận được bản án mới, theo đó thời hạn tù của ông bị tăng lên ba năm sáu tháng, và tiền phạt tăng lên 6.000 tệ.

Nhân viên thiết kế bị tăng án thêm sáu tháng sau sự phản đối của công tố viên

Ông Kiều Kiến Quân là nhân viên thiết kế tại Sinopec, một Tập đoàn Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Vì phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công mà ông đã bị cảnh sát huyện Văn Thủy thành phố Lữ Lương bắt giữ vào ngày 15 tháng 7 năm 2012.

Tòa án Lữ Lương đã kết án ông ba năm sáu tháng tù vào tháng 11 năm 2012.

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Lữ Lương (PLAC) và Phòng 610 Lữ Lương, Viện Kiểm sát Văn Thủy đã phản đối và yêu cầu bản án nặng hơn đối với ông Kiều.

Tòa Trung thẩm Lữ Lương đã mở phiên xử vào tháng 5 năm 2013 và lật lại bản án ban đầu, đồng thời yêu cầu Tòa án Văn Thủy mở lại phiên xử, theo đó ông Kiều đã bị kết án bốn năm tù vào tháng 1 năm 2014.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/14/395799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/12/181070.html

Đăng ngày 18-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share