[MINH HUỆ 20-11-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 5 thành phố hoặc các huyện thị ở 4 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 14 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

ae65142dd9c94dfc4852915d6edff4f5.jpg

1. [Thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị cầm tù
2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Cận Văn Quyên và ông Vu Hiểu Vĩ bị bắt
3. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Chung Vĩnh Xuân mất tích; sáu học viên bị bắt giữ
4. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Cao Học Lượng bị bắt giữ
5. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tống Nguyên Huệ bị bắt giữ chính thức

1. [Thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị cầm tù

Bà Trương Thục Phan, bà Tôn Thế Đạc, và bà Ngô Phượng Trân gần đây đã bị kết án. Họ đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào ngày 5 tháng 11 năm 2019.

Bà Trương đã bị kết án 18 tháng tù.

Bà Tôn bị kết án một năm tù.

Bà Ngô bị kết án ba năm rưỡi tù giam.

Họ được thông báo rằng gia đình sẽ không được phép vào thăm họ trong ba tháng đầu ở trong tù. Họ cũng được phép mua các nhu yếu phẩm của cửa hàng nhà tù.

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Cận Văn Quyên và ông Vu Hiểu Vĩ bị bắt

Bà Cận Văn Quyên ở tân khu Khách Xa đã bị bốn cảnh sát bắt giữ tại nhà vào ngày 1 tháng 11 năm 2019. Nhà của bà bị lúc soát, và các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các đĩa DVD của họ bị tịch thu. Bà Cận hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Vi Tử Câu.

Cảnh sát đã đột nhập vào nhà của ông Vu Hiểu Vĩ và bắt ông vào sáng ngày 19 tháng 11.

3. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Chung Vĩnh Xuân mất tích; sáu học viên bị bắt giữ

Ông Chung Vĩnh Xuân, 73 tuổi, ở thị trấn Tam Hà, quận Tân Đô đã mất tích từ chiều ngày 3 tháng 11 năm 2019. Vào thời gian đó, ông đang đi bộ từ nhà của em trai về nhà, nhà của họ ở trong cùng một khu dân cư.

Cảnh sát của Đồn Công an Thành Tây, quận Tân Đô đã đột nhập vào nhà của sáu học viên và bắt giữ họ vào ngày 18 tháng 11. Sáu học viên này gồm: bà Lưu Quốc Tú, bà La Triệu Lan, ông Hoàng Cương Tuấn, Thẩm Quốc Phượng, bà Đỗ Hội Trân, và ông Ngụy Quốc Hoa.

4. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Cao Học Lượng bị bắt giữ

Ông Cao Học Lượng ở khu B, chung cư Cẩm Hồ, huyện Quảng Nhiêu, đã bị bốn cảnh sát bắt giữ ngay trước cửa hàng chè của ông vào sáng ngày 19 tháng 11 năm 2019.

5. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tống Nguyên Huệ bị bắt giữ chính thức

Bà Tống Nguyên Huệ, 62 tuổi, đã bị cảnh sát của Đồn Công an Đường Côn Minh, quận Trung Sơn bắt giữ vào sáng ngày 12 tháng 9 năm 2019, vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đưa bà về nhà vào buổi chiều cùng ngày và lục soát nơi ở của bà. Các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà bị tịch thu.

Bà Tống đã bị bắt giữ chính thức và hiện đang bị giam trong xà lim số 7, khu 4 của Trại tạm giam Diêu Gia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/20/396046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/9/181029.html

Đăng ngày 16-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share