Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2019] Bà Tần Tăng Vân bị phát hiện có một khối u đang phát triển ở phổi sau một năm bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chức trách nhà tù đã không chấp thuận để bà được tại ngoại điều trị y tế bởi bà từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Bà Tần, một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã bị cảnh sát nhắm đến trong một cuộc bắt giữ quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công địa phương vào ngày 22 tháng 7 năm 2016. Bà đã bị Viện Kiểm sát Quận Đông Châu truy tố vào ngày 13 tháng 3 năm 2017, và bị Tòa án Quận Đông Châu xét xử trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2018.

Đầu tháng 12 năm 2018, Minh Huệ Net đã xác nhận được rằng bà đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam và đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, một cơ sở khét tiếng trong việc tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công.

Gia đình bà Tần cho hay vào cuối tháng 8 năm 2019, họ đã nhận được thông báo của nhà tù, nói rằng có nước tích tụ ở trong phổi của bà Tần. Gia đình bà đã nộp đơn xin tạm tha y tế cho bà, nhưng lãnh đạo nhà tù đã từ chối yêu cầu, và nói thêm rằng, việc chấp thuận để một học viên Pháp Luân Công được bảo lãnh tại ngoại điều trị y tế là chưa từng có tiền lệ ở nhà tù này.

Ngày 1 tháng 12 năm 2019, quan chức nhà tù một lần nữa gọi điện cho gia đình bà Tần, và yêu cầu họ tới thăm bà vào ngày 3 tháng 12. Khi đó, gia đình bà mới hay tin về khối u của bà. Bà Tần hiện đang được điều trị trong bệnh viện nhà tù và sức khỏe đang rất yếu kém.

Bài liên quan:

Cảnh sát thành phố Phủ Thuận lần thứ ba buộc tội 12 học viên

Trại tạm giam Phủ Thuận giam giữ phi pháp 30 học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/6/396726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/10/181035.html

Đăng ngày 16-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share