Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2019] Một tháng sau khi một cư dân thành phố Quý Dương bị kết án sáu tháng tù vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, thì viện kiểm sát, cơ quan đề xuất bản án sáu tháng tù cho cư dân này, đã kháng cáo và đề nghị một bản án nặng hơn, từ ba đến bảy năm tù. Cuối cùng, người phụ nữ này bị kết án ba năm tù giam.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại nghiêm trọng kể từ năm 1999.

Bà Hà Hoa, 55 tuổi, bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2017 vì phân phát tài liệu nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Viện Kiểm sát Khu Nam Minh đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Hà tới Tòa án Khu Nam Minh vào ngày 12 tháng 3 năm 2018. Bà đã bị đưa ra tòa xét xử vào ngày 16 tháng 4 và bị kết án sáu tháng tù và phạt 2.000 tệ.

Trong khi bà Hà đang thụ án tại Trại tạm giam Khu Vân Nham, nơi bà bị giam giữ kể từ khi bị bắt, Viện Kiểm sát Khu Nam Minh lại đệ trình cái gọi là “kháng cáo” lên Viện Kiểm sát Trung cấp Thành phố Quý Dương vào ngày 24 tháng 5 năm 2018 để phản đối “bản án nhẹ” đó. Họ đề nghị một bản án mới với khung hình phạt từ ba đến bảy năm tù.

Theo yêu cầu của viện kiểm sát, Tòa án Khu Nam Minh đã sửa đổi án tù sáu tháng của bà Hà thành một năm bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử vào ngày 11 tháng 6 năm 2018 [ghi chú của Ban biên tập: Theo Luật Hình sự Trung Quốc, bị cáo có thể được bảo lãnh tại ngoại lên tới một năm]. Bà được thả khỏi trại tạm giam vào ngày hôm đó.

Sau khi bà Hà trở về nhà, công an và nhân viên của ủy ban khu dân cư liên tục sách nhiễu bà. Họ nói rằng bà không được phép rời khỏi thành phố và phải báo cáo với công an bất cứ khi nào họ yêu cầu.

Ngày 12 tháng 8, bà Hà bị triệu tập đến Viện Kiểm sát Trung cấp Thành phố Quý Dương để trả lời một số câu hỏi.

Sau đó Viện Kiểm sát này đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án Trung cấp Thành phố Quý Dương, cơ quan này đã triệu tập bà tới tòa án vào ngày 6 tháng 11.

Thẩm phán đã chỉ định một luật sư cho bà mà không có sự đồng ý của bà. Phiên tòa kết thúc mà không có phán quyết.

Không lâu sau, tòa án trung cấp này thông báo bà tới tham dự một phiên xét xử khác vào ngày 10 tháng 12. Ngày hôm đó, khi bà tới tòa án, nhân viên chấp hành tòa án trung cấp bác bỏ rằng họ không mời bà tới, và rằng chính là tòa án cấp dưới triệu tập bà.

Bà Hà tới Tòa án Khu Nam Minh và bị công an bắt giữ ngay trước mặt người nhà. Nhân viên chấp hành tòa án đã đẩy bà vào trong xe công an và đưa bà tới trại tạm giam nữ Tam Giang.

Bà bị tòa án trung cấp kết án ba năm tù vào ngày 23 tháng 12 năm 2018.

Hai lần bị bắt giữ trong năm 2017

Bà Hà bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 8 năm 2017 sau khi công an phát hiện bà phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công thông qua băng video từ camera giám sát.

Sau 15 ngày bị tạm giam, bà bị đưa tới Trại tẩy não Lạn Nê Câu và bị giam trong trại này 65 ngày. Hai nhân viên trại giám sát bà cả ngày lẫn đêm và cố gắng cưỡng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công thông qua tẩy não cường độ cao mỗi ngày.

Bà được thả vào ngày 27 tháng 10 sau khi viết tuyên bố từ bỏ đức tin trái với mong muốn của mình. Nhưng 37 ngày sau, bà lại bị bắt giữ.

Bài liên quan:

Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu: Thông tin mới nhất về việc cảnh sát cưỡng ép thu thập các mẫu máu từ các học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/19/380563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/26/174771.html

Đăng ngày 31-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share